Phì đại lành tính tuyến tiền liệt - Căn bệnh không thể tránh khỏi của đàn ông trung niên

Việc phải đi tiểu nhiều lần, khó tiểu, hay mất ngủ mệt mỏi vì thức dậy tiểu nhiều lần trong đêm nghe có vẻ chẳng nguy hại nhưng lại là điều phiền toái đối với không ít nam giới, mà “thủ phạm” không ai khác chính là chứng phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia, viết tắt là BPH) là một trong những bệnh lý thường gặp ở nam giới khi bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Phì đại tuyến tiền liệt là chứng bệnh khó tránh khỏi của nam giới với nhiều biểu hiện khác nhau tùy theo độ tuổi và mức độ mắc bệnh trong thời gian đầu. Một số triệu chứng thường gặp có thể kể đến như đi tiểu nhiều lần, đi tiểu đêm, đi tiểu phải gắng sức và đi tiểu gấp. Ngoài ra, nam giới khi mắc bệnh cũng có biểu hiện giảm ham muốn tình dục.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 50% nam giới trong độ tuổi từ 60 - 70 tuổi mắc chứng phì đại lành tính tuyến tiền liệt (hay còn được gọi là u xơ tiền liệt tuyến), tỷ lệ càng tăng cao khi tuổi càng lớn, đến 88% nam giới trên 80 tuổi mắc phải căn bệnh này. Đồng thời, nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh này thường tăng theo độ tuổi và sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm gần đây, tỷ lệ nam giới mắc các bệnh liên quan đến đường tiết niệu, đặc biệt là chứng phì đại lành tính tuyến tiền liệt, cũng không ngừng gia tăng.

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt – nỗi lo chưa bao giờ nguôi của nam giới cao tuổi.

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt – nỗi lo chưa bao giờ nguôi của nam giới cao tuổi.

Hỗ trợ điều trị an toàn, chẳng cần “dao kéo”

Là căn bệnh phổ biến nhưng nhận biết và hiểu về bệnh vẫn còn rất thấp. Chuẩn đoán và phát hiện bệnh sớm là điều kiện tiên quyết, thế nhưng lựa chọn phương pháp hỗ trợ điều trị nào cho thật sự hiệu quả lại càng quan trọng hơn. Việc phát hiện bệnh kịp thời sẽ giúp việc điều trị đơn giản hơn, kết quả cao, cũng như tránh được các biến chứng đáng tiếc xảy ra. Thông thường, việc giải phẫu chỉ dùng cho các trường hợp bị bệnh nặng, không thể điều trị nội khoa bằng thuốc. Nếu bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm hay giữa, điều chỉnh lối sống hay phương án hỗ trợ điều trị bằng các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược dần được khuyến nghị vì không chỉ ít gây đau đớn mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro do di chứng gây ra, và đặc biệt là có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Nhiều người bệnh sau khi được hỗ trợ điều trị kịp thời đã lấy lại được cân bằng chất lượng cuộc sống và vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Hỗ trợ điều trị bằng các phương pháp có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên đang dần được nam giới cao tuổi tin dùng.

Hỗ trợ điều trị bằng các phương pháp có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên đang dần được nam giới cao tuổi tin dùng.

Bác Hoàng Quân (69 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt đã gần 10 năm nay và phải sử dụng không biết bao nhiêu loại thuốc. Vì sức khỏe không đảm bảo nên bác sĩ khuyên tôi không nên phẫu thuật mà cố gắng điều trị bằng thuốc. Từ lúc chuyển qua dùng thử các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược, tôi cảm thấy bệnh tình có thuyên giảm ít nhiều, không còn bị mất ngủ vì tiểu đêm nhiều như trước. Hiện tại, tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi phương pháp này.”

Serenoa Repens – chiết xuất dầu quả từ cây cọ lùn được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, là hợp chất hỗ trợ nam giới điều trị hiệu quả chứng phì đại tuyến tiền liệt. Serenoa Repens có tác dụng ức chế sự tiến triển của chứng phì đại lành tính tuyến tiền liệt, đồng thời hạn chế các triệu chứng  như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, khó tiểu,... Ngoài ra chiết xuất này cũng được biết đến là an toàn và tính dung nạp tốt,.

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt - Căn bệnh không thể tránh khỏi của đàn ông trung niên - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Website: https://primalis.com.vn/

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN