Nhập viện cấp cứu vì quá... "sung"

"Không chỉ quý ông ở độ tuổi trung niên mới có nguy cơ mắc chứng "trên bảo dưới không nghe", mà ngay cả nam thanh niên cũng có thể bị bệnh khó nói khi quan hệ tình dục quá độ".

Chúng tôi đến Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) để tìm hiểu về căn bệnh mãn dục nam. Tại đây, các bác sĩ đã cung cấp những số liệu và câu chuyện "cười ra nước mắt" về những trường hợp bị vợ cho về "hưu non" vì không đáp ứng được nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, trước khi "bất lực", nhiều người lại khổ vì quá… "sung".

Nhập viện cấp cứu vì quá... "sung" - 1

Trước khi "bất lực", nhiều người lại khổ vì quá… "sung".

"Chiều" nàng, "yêu" vợ

Theo BS. Nguyễn Quang, sau hơn một năm "yêu nhiệt tình" với cô bồ trẻ đồng thời vẫn đều đặn "phục vụ" vợ, "cần dân số" của ông N.V.Đ (một doanh nhân ở Phú Xuyên, Hà Nội) bỗng dưng yếu xìu, chăm sóc, vỗ về thế nào cũng không lên được. Ngấp nghé tuổi 60 nhưng bề ngoài ông Đ. rất phong độ, lại khéo ăn nói nên vẫn thu hút được nhiều cô gái trẻ.

Cách đây gần 1 năm, trong cuộc gặp gỡ khách hàng, ông Đ. quen một cô gái độ tuổi "ô mai". Sau lần gặp đó, ông bị hút hồn bởi vẻ đẹp quyến rũ của cô nàng và ông đã tìm mọi cách "rắc thính", làm quen. Cuối cùng họ trở thành cặp đôi "chồng già, vợ trẻ" hờ. Ban đầu, ông Đ. thấy thú vị vì nàng biết chiều chuộng và rất nóng bỏng chuyện chăn gối. Hôm nào, cô bồ cũng "quần" ông… mệt tả tơi. "Chiều" bồ trẻ 2-3/lần/ngày xong, tối về ông còn “phục vụ” bà vợ đang độ hồi xuân. Mệt và hết hứng nhưng sợ vợ nghi ngờ nên ông phải dùng mọi cách mới "sung" lên được.

"Chiều" cả hai được thời gian đầu, gần đây ông Đ. thấy mệt mỏi, đau hai bên vùng thắt lưng. Ông dùng thuốc kích dục, ve vuốt nhiều kiểu "cậu nhỏ" vẫn cứ ỉu xìu. Đi khám, làm một số xét nghiệm, ông được chẩn đoán do quan hệ quá nhiều nên bị rối loạn cương dương - hiện tượng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới.

GS. Trần Quán Anh - phòng khám Tâm Anh - chuyên về bệnh nam học chia sẻ, tôi khá ấn tượng về bệnh nhân tên Lê Hải (doanh nhân thứ thiệt ở Hà thành). Hải bị vợ cho về "hưu non". Là một doanh nhân giàu có, hễ ai mách loại thuốc nào bổ, tăng sinh lực đàn ông, cường dương… là ông Hải tìm mua cho kỳ được. Những dược phẩm ngoại nhập đắt tiền, thậm chí giá cả nghìn đô được ông chất đầy trong tủ thuốc gia đình. Tủ rượu nhà ông cũng chủ yếu là các vị thuốc có công dụng cường dương… Dù chi rất nhiều tiền cho các loại thuốc được quảng cáo là cường dương, ông Hải vẫn phải tìm đến phòng khám để xin được tư vấn, khám chữa bệnh…bất lực vì "sung" quá sức. Thực tế có nhiều người đàn ông bị "bất lực" do trước đó hoạt động quá "sung" dẫn đến những đối lập trong cơ chế tình dục của bản thân.

Ông Lê Hải (52 tuổi), đã qua một đời vợ, hiện vợ trẻ kém ông tới 20 tuổi. Chồng già, vợ trẻ nên chuyện ân ái của vợ chồng khiến ông lúc nào cũng lo lắng, ái ngại. Mỗi lần nhắc đến chuyện chăn gối, ông Hải rất tự ti. Khi đến phòng khám, ông Hải đã ngượng ngùng kể về tình huống bị vợ phạt "thẻ đỏ". Hôm đó, vào một buổi sáng, cô vợ trẻ khẽ khàng lấy bàn chân gãi gãi vào chân chồng đòi được ân ái. Sự cuốn hút của cô vợ trẻ khiến ông không thể cưỡng lại, dẫu biết rằng mình không còn đủ khả năng "chiều" vợ.

Cuộc ân ái mới bắt đầu, "cậu nhỏ" bỗng dưng… không nghe lời ông chủ. Kết cục, vì hưng phấn lên đỉnh điểm, ông phải… tự sướng trong sự "cúi mặt của cậu nhỏ". Sau lần ấy, ông rơi vào trạng thái trầm cảm, tự ti về bản thân và luôn sống khép mình với bạn bè. Quan hệ vợ chồng ngày càng có khoảng cách vì ông không còn đủ khả năng "chiều" vợ. Sau khi tâm sự với người bạn thân, ông Hải mới lấy hết can đảm đến phòng khám điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, ông bị rối loạn chức năng tình dục vì sử dụng quá nhiều thuốc bổ thận, tráng dương. Kết cục, khi sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc, ông Hải rơi vào tình trạng khoái cảm cao độ và hiện tượng "sung" giả…

GS. Trần Quán Anh cho biết, thực chất ông Hải không thể vươn tới sự "sung sướng thầm kín" được vì "cậu nhỏ cúi mặt". Cảm giác tự sướng đó là do ông ta tự tạo ra trong suy nghĩ của mình. Bởi “dụng cụ” thiếu cương cứng không thể thực hiện hòa nhập bình thường. Cũng có trường hợp đấng mày râu có thể hòa nhập, song không hề mang lại cảm giác thú vị. Cực đoan, khi đối tượng hoàn toàn không thể cương cứng, thậm chí sau nỗ lực kích thích trong thời gian dài.

Chơi "đá" để lên... đỉnh

Theo cảnh báo của các bác sĩ nam học, có nhiều trường hợp vì muốn tăng "bản lĩnh đàn ông" đã xài hàng "đá" (ma túy tổng hợp) để kích dục. Bởi theo các đối tượng chơi "đá", loại ma túy này ngoài tác dụng gây phê cho con nghiện còn có thêm một tác dụng khiến người dùng thèm muốn cả... "chuyện ấy". Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, loại ma tuý tổng hợp "đá" có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhất thời lên hệ thống thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn và ảo giác hoang tưởng... Điều nguy hại là dùng "đá" đến mức độ nào đó sẽ kích thích con nghiện quan hệ tình dục với nhau, thậm chí cả việc quan hệ tình dục tập thể mà không thể kiểm soát nổi. Nếu sử dụng loại ma tuý này trong thời gian dài sẽ khiến người nghiện rối loạn tâm thần, nội tiết tố và tâm sinh lý.

BS. Quang chia sẻ: "Cách đây chưa lâu, có một nam thanh niên tên Nguyễn Hồng Tùng (20 tuổi) phải nhập viện vì quá "sung" do ảo giác của ma túy đem lại. Khi sử dụng "đá", Tùng cảm thấy sức khỏe sung mãn, làm việc không thấy mệt mỏi, nhưng sau đó cơ thể rã rời, trí tuệ giảm sút và luôn có nhu cầu sử dụng trở lại... Khi nhập viện, Tùng không ngần ngại nói rằng, khi cắn thuốc xong bị kích thích thần kinh khủng khiếp, nên Tùng làm chuyện đó như điên như dại. Có khi họ "hoạt động" cả đêm mà không biết mệt mỏi. Nhưng cảm giác "sung" đó chỉ được một thời gian ngắn, Tùng phải nhập viện vì rối loạn cương dương.

Theo BS. Nguyễn Quang thì: "Dân bay thèm muốn chuyện ấy sau khi chơi ma túy là do tác động gây phấn khích tột đỉnh ở những người mới sử dụng, khi đó cơ thể và tâm lý còn rất nhạy bén với tác dụng của thuốc. Với những con nghiện đã quen thuốc thì khác. Dân nghiện đồn đại, có nhiều con nghiện, sau khi chơi thuốc lắc quan hệ tình dục từ 15- 20 lần /ngày".

BS Quang đã từng gặp những bệnh nhân sử dụng ma túy lâu và có nhiều trải nghiệm tình dục trong lúc phê thuốc. Những người này thường dùng liều cao để đạt đến độ khoái cảm mong muốn và thông thường họ đạt được mục đích. Đó là sự thỏa mãn ở mức độ rất cao. Khi mới dùng ma tuý, thuốc lắc, con nghiện điên cuồng nhảy múa, điên cuồng quan hệ, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị giải phóng rất nhiều. Khi năng lượng bị vắt kiệt, thì khó có thể tái tạo lại được. Sau một thời gian chìm trong ma tuý và thuốc lắc, nội tạng của con nghiện sẽ bị tổn thương mạnh, suy giảm chức năng nội tiết, làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tình dục. Thêm nữa, sau một thời gian ai đó nghiện ngập, ma tuý sẽ làm ức chế việc sản xuất ra hoóc môn vùng dưới đùi, làm cho cơ thể không sản xuất được các Testosterone, làm ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà hoóc môn tình dục.

BS. Quang chỉ ra: "Thử nghiệm ma tuý trên vấn đề sinh sản cho thấy, phụ nữ nghiện ma tuý, khả năng sảy thai cao hơn ở những trường hợp có bất thường gấp 4 lần. Nhiều nam giới, do dùng thuốc quá liều, mỗi lần "vào cuộc", họ đều phải sử dụng các loại thuốc hỗ trợ. Và, sau một quãng thời gian ngắn ở trên đỉnh, họ đều lâm vào cảnh bất lực.

Dùng ma tuý dễ vô sinh

BS. Quang lý giải, testosterone sản sinh ra tinh trùng khoẻ, khi dùng ma tuý, ma tuý sẽ làm testosterone bị suy giảm, lượng tinh trùng được sản xuất ra cũng ít và yếu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người đàn ông. Vì thế nghiện ma tuý lâu ngày, chuyện vô sinh hoàn toàn có thể xảy ra. Để điều trị đối với những bệnh nhân này, theo bác sỹ Quang, cần dùng biện pháp điều chỉnh lại hoạt động nội tiết bình thường và dùng các thuốc chữa rối loạn cương dương…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Lựu (Người đưa tin)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN