Người tự dùng kéo đâm thủng tim

Ngày 9/9 vừa qua khi đang cáu gắt, bất ngờ bệnh nhân lấy kéo đâm vào ngực trái của mình.

Bệnh viện Việt Đức vừa cấp cứu cho bệnh nhân H.V.D. (54 tuổi, Long Biên, Hà Nội) bị đâm thủng tim, xuyên vào tâm thất trái. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, vết thương hở lớn ở lồng ngực.

Người nhà cho biết, bệnh nhân là người nghiện rượu nhiều năm nay. Thời gian gần đây có những biểu hiện của người bị tâm thần, trí nhớ giảm, tinh thần bất ổn. Ngày 9/9 vừa qua khi đang cáu gắt, bất ngờ bệnh nhân lấy kéo đâm vào ngực trái của mình.

Bác sĩ đã lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân rất nhiều máu tụ, sau đó vá vết thủng ở tâm thất trái cho bệnh nhân D.

Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN