Ngỡ ngàng với điều ngược đời khi uống thuốc huyết áp

Sự kiện: Sống khỏe

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng người bệnh cao huyết áp thậm chí có thể… sống lâu hơn người khỏe mạnh, chỉ nhờ dùng thuốc đều đặn.

Đó là kết quả nghiên cứu bất ngờ vừa được ông bố trên tạp chí khoa học American Heart Association. Nhóm tác giả đứng đầu bởi giáo sư – tiến sĩ Giuseppe Mancia từ Đại học Milano-Bicocca (Milan, Ý) đã xem xét dữ liệu của 1,3 triệu người có độ tuổi tối thiểu là 65, độ tuổi trung bình là 76.

Uống thuốc đều đặn mang lại giá trị sức khỏe bất ngờ - ảnh minh họa từ Internet

Uống thuốc đều đặn mang lại giá trị sức khỏe bất ngờ - ảnh minh họa từ Internet

Họ được đánh giá sức khỏe ban đầu và chia làm 4 nhóm: tốt, trung bình, kém và rất kém.

Với những người có bệnh cao huyết áp, nếu họ tuân thủ việc uống thuốc, nguy cơ tử vong giảm được 44% nếu có sức khỏe tốt ban đầu, ở người có sức khỏe kém là 33%. Đối chiếu tỉ lệ tử vong ở những người không có bệnh, tỉ lệ tử vong ở những người này thậm chí còn thấp hơn một chút so với mức trung bình.

Điều này cho thấy thuốc cao huyết áp hoàn toàn có thể "đảo ngược" thiệt hại mà căn bệnh này gây ra cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng xem xét một số yếu tố khác và cho rằng nguyên nhân khiến nguy cơ tử vong của họ thấp hơn cả người không bệnh là do những người tuân thủ việc uống thuốc thường cũng cố gắng sống lành mạnh hơn.

Điều này rất có ý nghĩa vì cao huyết áp là bệnh mạn tính phổ biến khắp thể giới và là nguyên nhân ban đầu dẫn đến những cái chết sớm, chủ yếu do các tai biến, thiệt hại ở hệ tim mạch. Trong khi đó, giá trị của thuốc cao huyết áp đôi khi vẫn bị xem nhẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

2 loại thuốc cũ bất ngờ cứu người ung thư gan ngoạn mục

Sự kết hợp bất ngờ của 2 loại thuốc đã có mặt trên thị trường có thể giúp cải thiện tỉ lệ sống sót đến 42%...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Thư (Theo EurekAlert) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN