Lo thuốc bổ tỳ gây hại cho trẻ biếng ăn

Lời quảng cáo thuốc Bổ tỳ của thầy Giảng - Kiện (gọi tắt thuốc Bổ tỳ) khiến nhiều gia đình coi như loại “thần dược” trị trẻ biếng ăn.

Biếng ăn thành háu ăn

Ba ngày sau khi cho con gái út 2 tuổi uống thuốc Bổ tỳ, chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, đường Khúc Hạo, Sơn Trà, Đà Nẵng) bất ngờ khi thấy con tự nhiên ăn uống nhiều, chân tay phổng phao hơn. Bình thường cháu chỉ ăn được một bát cháo nhỏ.

Bà Trần Nguyệt (56 tuổi, trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng) cũng cho biết, đã cho cháu ngoại uống thuốc này. Thuốc dạng nước, màu vàng đục, do thầy thuốc Đông y Trần Văn Lợi (chủ cơ sở Phước Lợi Đường) pha chế, uống 2 lần mỗi ngày.

Lo thuốc bổ tỳ gây hại cho trẻ biếng ăn - 1

Thuốc Bổ tỳ của thầy Giảng –Kiện

Mỗi chai (500ml) có giá 300-350 ngàn đồng. Nhiều gia đình tận Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nghe đồn về thuốc Bổ tỳ này cũng tìm cách mua dùng.

Chị Nhung băn khoăn: Thuốc đông y phải có thời gian nhất định mới “ngấm”, ở đây thuốc lại có tác dụng nhanh đến bất thường.

Anh Phạm Thành Bảo (37 tuổi, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng thắc mắc: Kiểm tra trên chai thuốc thấy không có nhãn ghi đơn vị sản xuất hay kiểm tra, cấp giấy chứng nhận…

Phòng quản lý hành nghề, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận đơn thư kiến nghị của chị Hoàng Thị Thu Lài (khu tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội), kèm phiếu kiểm nghiệm từ Viện kiểm nghiệm T.Ư (Hà Nội), kết luận thuốc Bổ tỳ thầy Giảng –Kiện chứa chất dexamethasone (hàm lượng 2,86mg/100ml).

Trao đổi qua điện thoại, chị Lài kể: Tháng 7-2012, chị nhờ người thân mua 4 chai thuốc Bổ tỳ Giảng-Kiện tại cơ sở. Dùng được 3 chai, thấy con bất ngờ có biểu hiện ăn khỏe, thèm ăn suốt ngày, mặt tròn, cổ vai dày lên bất thường nên gia đình ngưng cho con uống thuốc và gửi mẫu thuốc đi xét nghiệm.

“Tôi rất sốc vì thuốc chứa tân dược độc hại, mong cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng về vấn đề này”, chị Lài nói.
 
Từng bị đình chỉ

Tại cơ sở Phước Lợi Đường, chưa đầy tiếng đồng hồ có hàng chục người đến đặt mua thuốc bổ tỳ trị biếng ăn. Thấy phóng viên, thầy Lợi nói “cơ sở hết thuốc”.

Thầy đưa cuốn sổ nhỏ ghi các bài vị của thuốc, gồm hơn chục loại: nhân sâm, đương quy, mộc qua, cam thảo, ba kích, hoàng tinh, hắc hải yến, đông trùng hạ thổ… Tất cả được trộn nấu sau nhiều giờ, chưng ra dạng nước uống.

Theo thầy Lợi: bài thuốc này thuộc loại gia truyền từ đời thầy Giảng (ông nội) đến thời thầy Kiện (bố) để lại, tôi chỉ thay đổi liều lượng cho phù hợp. Việc thuốc tác dụng bất thường chỉ sau 2-3 ngày uống, được thầy Lợi lý giải do thuốc thuộc loại bổ, đặc biệt thuốc đông trùng hạ thảo (mua từ Nhật) có tác dụng chuyển chất ngấm nhanh vào cơ thể, thêm vị Chánh hoài bổ chất nhanh.

“Chúng tôi đảm bảo 100% thuốc là vị thuốc đông y, không pha tân dược. Từ dạo bán thuốc bổ tỳ đến giờ có ai mang con đến đây bảo thuốc gây hại đâu. Chúng tôi không bán thuốc kiểu kinh doanh mà chỉ khám, đưa thuốc điều trị cho người bệnh có nhu cầu nên không cần phải đăng ký cơ quan chức năng mà chỉ có giấy phép hoạt động chung” - thầy Lợi nói.

BS Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: Thanh tra Sở đã kiểm tra, lấy mẫu thuốc Bổ tỳ gửi Viện kiểm nghiệm T.Ư (Hà Nội) từ giữa tháng 9-2012 và đang chờ kết quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN