Kiện bác sĩ làm “cậu nhỏ" cương cứng 8 tháng

Tờ Huffington Post ngày 13/6 đưa tin một tài xế xe tải người Mỹ đã đâm đơn kiện bác sĩ sau khi ông này để bệnh nhân khổ sở với “của quý” cương cứng suốt 8 tháng liền.

Daniel Metzgar (44 tuổi, ngụ tại TP Newark, tiểu bang New Jersey - Mỹ) từng thực hiện phẫu thuật ghép dương vật năm 2009. Đầu tuần này, vụ kiện sơ suất y tế đã diễn ra và tòa án tối cao quận quận New Castle, tiểu bang Delaware - Mỹ tuyên bố rằng ca phẫu thuật thất bại.

Tại phiên tòa, luật sư của Daniel, ông Michael C. Heyden, cho biết ca phẫu thuật ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của thân chủ ông, như không thể lái ô tô hay nhặt một tờ báo. Daniel cho biết sau ca phẫu thuật cấy ghép dương vật, ông phải chịu đau đớn vì tinh hoàn phù to bằng quả bóng chuyền. Ông không thể khiêu vũ do vùng kín bất thường.

Kiện bác sĩ làm “cậu nhỏ" cương cứng 8 tháng - 1

Daniel Metzgar (trái) và luật sư tại bãi đỗ xe tòa án. Ảnh: News Journal

Người thực hiện ca phẫu thuật cho tài xế này là bác sĩ Thomas J. Desperito. Theo tờ News Journal, bác sĩ này đã đưa vào vùng kín của Daniel một thiết bị bơm phồng gồm 2 ống chứa dịch lỏng kết nối với bộ phận bơm trong bìu nhằm hỗ trợ chuyện chăn gối cho những người bị liệt dương. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì Daniel không thể làm chủ được do “súng” cương cứng suốt 8 tháng trời, bìu sưng to như quả bóng.

Tại phiên tòa, luật sư của bác sĩ Desperito cho biết kết quả phẫu thuật không mong đợi đôi khi có thể xảy ra mà không phải lỗi tại ai. Vị bác sĩ này biện hộ cho sai lầm của mình rằng lẽ ra khi thấy “cậu nhỏ” sưng tấy sau ca mổ 4 tháng, bệnh nhân nên báo cho kíp phẫu thuật để kịp thời khắc phục.

Cuối cùng, thiết bị bơm trợ giúp chuyện chăn gối này đã được đưa ra ngoài cơ thể bệnh nhân hồi tháng 8-2010 sau khi ống bơm đâm thủng bìu Daniel.

Hiện Daniel và người vợ Donna đang yêu cầu vị bác sĩ và trợ lý của ông bồi thường những thiệt hại không xác định do ca phẫu thuật gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN