Hơn 9.000 người mắc, 213 người tử vong: Đeo khẩu trang nào chống được virus Corona?

Với số ca mắc và tử vong do virus CoronaNhiều người băn khoăn, hiện nay trên thị trường có loại khẩu trang y tế nào phòng dịch Corona tốt hơn.

Tính đến ngày 30/1, trên thế giới, virus Corona đã lan rộng đến 19 quốc gia khiến hơn 9.000 người mắc và 213 người tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch bệnh do virus Corona lây lan từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong bối cảnh số người lây nhiễm tăng mạnh.

Trong khi đó, tại Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 5 trường hợp mắc bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người dân đang tìm cách để ứng phó với virus Corona bằng việc đeo khẩu trang y tế.

Người dân đang tìm cách để ứng phó với virus Corona bằng việc đeo khẩu trang y tế.

Trước tình hình này, người dân đang tìm cách để ứng phó với virus Corona bằng việc đeo khẩu trang y tế. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn, hiện nay loại khẩu trang y tế nào phòng dịch Corona tốt hơn.

Trao đổi với PV, BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, khẩu trang y tế cũng tốt không kém khẩu trang N95 trong phòng bệnh virus Corona.

BS Cấp cho biết, nghiên cứu ngẫu nhiên về hiệu quả của khẩu trang N95 với khẩu trang y tế để phòng bệnh cho thấy, trong số các nhân viên chăm sóc sức khỏe ngoại trú, khẩu trang N95 và khẩu trang y tế được đeo bởi những người tham gia thử nghiệm này không dẫn đến sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc bệnh được xác nhận trong phòng xét nghiệm.

“Thực tế, không có loại khẩu trang nào ngăn cản hoàn toàn mầm bệnh. Ngoài ra, hãy nhớ rửa tay thường xuyên”, BS Cấp nói.

Khuyến cáo cách sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona:

BS Trần Văn Phúc, BV Đa khoa Xanh Pôn khuyến cáo cách sử dụng khẩu trang y tế để chặn virus Corona.

- Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn. Đối với khẩu trang, chỉ nên sử dụng một ngày rồi bỏ, đừng tiếc tiền và sử dụng nhiều lần bởi lúc này không phải bạn đang ngừa bệnh mà là nuôi vi trùng rồi hít đi hít lại.

- Khi đeo khẩu trang phải lộn mặt xanh ra ngoài: Đeo khẩu trang y tế cần lưu ý là mặt màu xanh có tính chống nước, các giọt nước bọt bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống, vì thế mà đeo mặt này ra ngoài. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

- Khẩu trang phải kín cả mũi lẫn miệng.

- Quá trình mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào: Vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang, vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó bệnh truyền lại cho chính mình và những người xung quanh.

- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai: Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang, những thói quen lấy tay vo khẩu trang lại đã gây nhiễm cho bàn tay, khẩu trang tháo ra cho vào thùng rác an toàn.

- Hạn chế bắt tay khi không cần thiết. Do đó, mọi người nên nhớ, thiếu hiểu biết là thứ virus dễ lây lan và nguy hiểm nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để ngừa lây nhiễm virus Corona

170 người tử vong, hơn 1.200 người nguy kịch do nhiễm virus Corona. Trước tình hình tăng nhanh và phức tạp của dịch bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN