“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào?

“Ở nhà với mẹ mãi không sao nhưng cứ đi học là con ốm”. Đây chính là “hội chứng nhà trẻ” mà hầu như cha mẹ nào có con cũng gặp phải. Vậy, làm thế nào để khắc phục hội chứng này ở trẻ?

Hội chứng nhà trẻ - Tưởng lạ nhưng quen

Từng không phải lo lắng con ốm vặt, thế nhưng giờ chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) luôn cảm thấy stress khi bé nhà chị mới đi học 2 tháng mà tuần nào cũng ốm. "Trước con ở nhà với bà, bé không ốm nhiều như bây giờ. Mới đi học được 2 tháng mà gần như tuần nào con cũng phải nghỉ ốm 1-2 hôm. Có đợt còn nghỉ nguyên cả tuần. Lúc thì nôn, tiêu chảy, lúc lại ho, viêm họng, khi thì sốt. Vợ chồng mình rất lo lắng, phải thay nhau nghỉ chăm con”, chị Minh chia sẻ thêm.

Thực tế, không chỉ riêng chị Minh, mà rất nhiều bố mẹ có con mới đi học hoặc đi học lại sau 1 thời gian dài đều gặp phải tình trạng này. Các chuyên gia gọi đây là “hội chứng nhà trẻ” (Daycare syndrome) ở trẻ.

“Hội chứng nhà trẻ” là tình trạng lặp lại các triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên như sốt, chảy nước mũi, ngạt mũi hoặc ho…, thường gặp ở trẻ nhỏ trong khoảng 1-2 năm đầu tiên khi trẻ đi học.

“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào? - 1

Theo các chuyên gia, “hội chứng nhà trẻ” thường gặp ở trẻ dưới 6 tuổi. Trong một năm, trẻ bị trung bình từ 6 đến 8 lần nhiễm virus hô hấp trên. Ở những trẻ có đề kháng kém, bệnh có thể lặp lại mỗi tháng một lần.

Lý do là bởi trẻ đi nhà trẻ, mầm non sinh hoạt trong một không gian giới hạn và tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Trẻ rất dễ bị lây bệnh từ bạn học khác. Hơn nữa, trẻ ở độ tuổi này đang trong giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”, hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Do đó, đề kháng chưa đủ mạnh để phản xạ chống lại sự tấn công của các mầm bệnh.

“Khoảng trống miễn dịch” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến “hội chứng nhà trẻ” ở trẻ

“Khoảng trống miễn dịch” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến “hội chứng nhà trẻ” ở trẻ

Rõ ràng, trẻ đi học có tần suất nhiễm bệnh nhiều hơn trẻ được chăm sóc tại nhà. Nhiều trẻ chưa khỏi bệnh hoàn toàn đã tiếp tục mắc bệnh đợt mới, khiến thể trạng ngày càng suy yếu, ốm đi ốm lại, mãi không khỏi. Trẻ ốm nhiều làm ảnh hưởng tới tài chính của bố mẹ và cả sức khỏe, tâm lý của con. Chính vì vậy, điều cấp thiết cha mẹ cần làm là giúp con vượt qua “hội chứng nhà trẻ” để trẻ khỏe mạnh phát triển.

Cha mẹ cần làm gì để giúp con vượt qua “hội chứng nhà trẻ”?

“Hội chứng nhà trẻ” khiến nhiều phụ huynh cho rằng không nên cho trẻ đi học quá sớm. Tuy nhiên, điều này là không đúng, bởi hội chứng này thường xảy ra khi trẻ mới tới trường hoặc đi học lại sau 1 thời gian dài. Cho nên, dù sớm hay muộn thì trẻ cũng phải đối mặt với “hội chứng nhà trẻ”.

Chính vì vậy, để giúp con vượt qua hội chứng này một cách dễ dàng, cha mẹ cần trang bị cho con những điều sau đây:

- Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học cho trẻ: Khi mới thay đổi môi trường, trẻ sẽ cảm thấy lo lắng, hoảng sợ, khóc nhiều, thậm chí là bỏ ăn và có tâm lý sợ đi học. Do đó, cha mẹ nên trò chuyện, chia sẻ với trẻ về những điều thú vị ở trường học, đồng thời trấn an những lo lắng ở trẻ.­

“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào? - 3

- Xây dựng cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh: Cụ thể, dạy trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi cầm nắm vào các vật dụng công cộng như đồ chơi chung, tay nắm cửa… Dặn trẻ không đến những nơi đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đối với trẻ nhỏ, không cho trẻ mút ngón tay, ngón chân và núm vú giả,..

- Tăng đề kháng cho trẻ: Khi đi học, trẻ tăng tiếp xúc với nguồn lây nhiễm như virus, vi khuẩn nên nguy cơ mắc bệnh cũng tăng lên. Hơn nữa, trẻ đang ở giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”, đề kháng còn non yếu, chưa đủ mạnh để chống lại sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, cha mẹ cần “nâng cấp” thể trạng cho trẻ, hình thành hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Các chuyên gia đánh giá tăng đề kháng chính là yếu tố quan trọng nhất để giúp trẻ vượt qua “hội chứng nhà trẻ”. Chỉ có xây dựng một bộ máy miễn dịch vững vàng mới có thể giúp cơ thể “đánh bại” các loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Thế nhưng, tăng đề kháng cần đúng cách, đúng phương pháp thì mới đem lại tác dụng tối ưu nhất.

“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào? - 4

Vậy, làm sao để tăng đề kháng cho trẻ đúng cách?

Để tăng đề kháng hiệu quả cho trẻ, cha mẹ cần duy trì cho con lối sống lành mạnh, cho trẻ vận động phù hợp theo lứa tuổi, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tiêm phòng đầy đủ và xây dựng chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng.

Đặc biệt, cha mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ, bởi đây được xem là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng đề kháng khỏe mạnh. Dinh dưỡng quyết định khả năng và tính hiệu quả của hệ miễn dịch. Cha mẹ cần bổ sung những vi chất cần thiết cho miễn dịch như vitamin A, C, D, kẽm, sắt…

Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung hoạt chất tăng đề kháng đặc hiệu như Beta-glucan để kích thích trực tiếp đến hệ miễn dịch của trẻ. Hoạt chất này được FDA (Mỹ) chứng nhận an toàn đối với sức khỏe ở mọi độ tuổi, kể cả trẻ em.

“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào? - 5

Hoạt chất đặc biệt này hiện có trong sản phẩm Gadopax Forte với hàm lượng cao, chất lượng tinh khiết. Hơn nữa, sản phẩm không chỉ chứa Beta-glucan mà còn có vitamin C, vitamin D, kẽm, tạo tác dụng hiệp đồng tăng cường miễn dịch tối ưu. Chính nhờ những ưu điểm này mà Gadopax Forte ngày càng được nhiều bố mẹ lựa chọn để hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ.

Như vậy, "hội chứng nhà trẻ" là tình trạng tất yếu sẽ xảy ra ở trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ đừng hoang mang, lo lắng mà hãy tăng đề kháng cho trẻ đúng cách và áp dụng những biện pháp phòng tránh phù hợp để con khỏe mạnh vượt qua nó một cách dễ dàng!

“Hội chứng nhà trẻ” khiến con cứ đi học là ốm – Cha mẹ ứng phó bằng cách nào? - 6

Gadopax Forte giúp hỗ trợ tăng đề kháng vượt trội nhờ chứa hàm lượng Beta (1.3/1.6) – D-Glucan cao kết hợp với kẽm, Vitamin C và Vitamin D là những vi chất hàng đầu giúp kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tăng đề kháng vượt trội.

Gadopax Forte hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn và virus, đặc biệt với đối tượng trẻ em và người lớn sức đề kháng kém.

Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế.

Để biết thêm thông tin truy cập: https://gadopax.vn/

Hotline: 1900 58 88 36

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Xử lý viêm họng đúng cách để trẻ không phải nhập viện vì biến chứng nguy hiểm!

Mùa hè, trẻ nhỏ thường xuyên bị viêm họng, thậm chí kéo dài hàng tuần mới khỏi, khiến trẻ mệt mỏi, chán ăn, ngủ không yên giấc, sụt cân. Vậy, cha mẹ nên làm gì để giúp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN