Ép cắt tóc làm con đứt tai

Vừa qua, cháu Nguyễn Việt Hưng (3 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội) vừa nhập viện cấp cứu vì bị kéo cắt vào tai trong lúc đi cắt tóc.

Vừa qua, cháu Nguyễn Việt Hưng (3 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội) được mẹ dẫn ra hiệu cắt tóc để cắt ngắn tóc hơn. Nhưng khi ngồi lên ghế để cắt thì cháu lại giãy giụa, đòi về và nhất quyết không cho cắt. Thấy vậy, mẹ cháu đã đánh cháu và ép cháu phải cắt tóc. Còn cháu vừa ngồi trên ghế khóc vừa cắt tóc, sau đó nước mắt chảy nhiều cháu cúi xuống lau mắt và bất ngờ kéo của cô nhân viên cắt vào khiến cháu chảy máu, đứt một chút tai.

Lời bàn: Sự cố này chính là do mẹ không hiểu được tâm lý con, có trẻ thích cắt tóc, có trẻ rất sợ, có trẻ lại đến nơi cắt thì sợ, còn ở nhà thì không sợ. Vì vậy, cha mẹ cần tư vấn, thỏa hiệp để trẻ tự giác cắt tóc. Bạn có thể khuyên và cho trẻ xem những hình ảnh tóc mẫu, bảo cắt giống như vậy hoặc thưởng trẻ một vật gì nhỏ nếu trẻ cắt tóc, chứ không nên dọa nạt trong lúc vẫn ngồi cắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PGS.TS Cao Tiến Đức (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN