Điều trị miễn phí cho bé bị cắt nhầm bàng quang

Sáng 9/7, TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết bé bị cắt nhầm bàng quang được điều trị hoàn toàn miễn phí tại đơn vị này.

Theo ông Điển, việc thu viện phí 1 triệu đồng khi bé nhập viện chiều 27-6 chỉ là thủ tục ban đầu, gia đình sẽ được trả lại khi quyết toán. Bé T.A.Đ sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí theo đúng chính sách với bệnh nhi dưới 6 tuổi và bản thân bé có BHYT.
Trước mắt, nếu ca phẫu thuật và quá trình điều trị có phát sinh chi phí ngoài danh mục bảo hiểm đảm trách, bệnh viện sẽ chi trả. Cần thiết, đơn vị này sẽ báo cáo Bộ Y tế xem xét giải quyết.

Như Báo Người Lao Động Online đã liên tục thông tin, bé trai T.A.Đ (Cam Ranh, Khánh Hòa) bị cắt nhầm bàng quang trong ca phẫu thuật khắc phục thoát vị bẹn khi mới được 21 tháng tuổi.

Chiều 27-6, bé nhập Khoa Niệu - Bệnh viện Nhi Trung ương và bị yêu cầu đóng trước 5 triệu đồng viện phí. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình đóng trước 1 triệu đồng.
Trước đó, trong dịp vào TP Nha Trang chủ trì hội chẩn tái tạo bàng quang cho Đ. (cuối tháng 12-1012), ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tuyên bố nếu cháu điều trị ở bệnh viện này thì sẽ được miễn viện phí, bố trí nơi ăn ở cho người nhà chăm sóc.

Sau hơn 10 ngày nhập viện, các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm cần thiết ban đầu cho bé Đ.

Chiều 10-7, tại bệnh viện sẽ diễn ra cuộc hội chẩn cho bé Đ. do GS-TS Nguyễn Thành Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương kiêm chủ tịch Hội phẫu thuật nhi Việt Nam chủ trì.

Sau hội chẩn, bệnh viện sẽ báo cáo Bộ Y tế xem xét quyết định. Hiện bệnh viện đang tập trung lo phần chuyên môn để khắc phục tốt nhất cho bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN