Đi du lịch chỉ sợ ăn xong là bụng réo đi ngoài luôn

Sự kiện: Ngự Y Mật Phương

Không ít người đang rơi vào hoàn cảnh “tréo ngoe”: Đi chơi, đi du lịch nhưng lại không dám ăn uống thoải mái vì thường cứ ăn lạ vào là đau bụng phải đi vệ sinh ngay. Đó chính là nỗi khổ của những người mắc bệnh lý về đại tràng.

Anh Ngọc (43 tuổi, Kim Tân – Lào Cai) nhớ lại nỗi khổ nhiều năm của bản thân trong những chuyến du lịch hè. Anh cho biết vì quê của anh là tỉnh miền núi nên gia đình rất thích xuống biển mỗi khi hè về, cũng là để thưởng thức hải sản – hương vị đặc trưng của biển.

Thế nhưng, bản thân anh Ngọc bị đại tràng mạn tính gần chục năm, vậy nên bình thường cứ ăn đồ lạ, đồ tanh như hải sản là anh sẽ bị đau quặn bụng dưới, phải đi vệ sinh ngay sau bữa, thậm chí là ngay trong bữa.

Vấn đề khó nói này từng khiến anh Ngọc “sợ” ăn, đi chơi chỉ gọi những món “lành bụng” và nhìn cả nhà ngon miệng còn bản thân thì bất lực.

Không chỉ trong những chuyến du lịch, kể cả những ngày bình thường bệnh đại tràng cũng rất thường xuyên khiến anh Ngọc phải khổ sở. Cơn đau bụng có thể ập đến rất bất chợt, vài lần mỗi ngày, nhất là buổi sáng. Có khi đang đi trên đường cũng đau bụng muốn đi ngoài ngay.

“Hầu như hôm nào cũng thế, sáng ngủ dậy tôi vào nhà vệ sinh rồi nhưng ăn sáng xong, nhất là hôm nào uống ly café thì y rằng lại đi tiếp, có hôm cứ gọi là chạy vội không thì không kịp” - anh Ngọc nhớ lại.

Đi du lịch chỉ sợ ăn xong là bụng réo đi ngoài luôn - 1

Những người bị bệnh đại tràng mạn tính thường gặp tình trạng đau bụng, buồn đi ngoài bất cứ lúc nào. Nếu có đi đại tiện thì cảm giác cũng không hết, và phân cũng không bình thường, lúc rắn lúc nát, có thể còn có phân sống.

Bệnh đại tràng đeo bám 10 năm mạn tính là bế tắc, bất ngờ lại có hy vọng

Anh Ngọc đi khám nhiều lần nhưng uống thuốc theo đơn chỉ được một thời gian rồi lại tái phát trở lại, dai dẳng bệnh đeo bám suốt gần mười năm chưa thoát được. Thế nên suốt thời gian dài anh chấp nhận sống chung với bệnh, kiêng khem ăn uống, nặng quá lại đi khám uống thuốc cho giảm bớt triệu chứng xuống tạm thời.

Anh Ngọc từng trải qua rất nhiều cách chữa đại tràng mà không thực sự hiệu quả, nên ít nhiều đã mất niềm tin với các phương pháp. Chỉ đến khi anh một lần nữa tin vào Đông y, nhưng phải là Đông y thế hệ 2, thì bệnh đại tràng mạn tính của anh mới thực sự nhìn thấy có hy vọng thoát khỏi.

Sau rất nhiều tìm hiểu, anh Ngọc quyết định uống Nhất Nhất 20 – Đại tràng. Đây là sản phẩm chuẩn Đông y thế hệ 2 của Dược phẩm Nhất Nhất. Đông y thế hệ 2 là các sản phẩm khác biệt rất nhiều so với Đông y thế hệ 1 (Đông y thông thường): Từ nguồn dược liệu chất lượng cao; Được thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên diện rộng; Rất thích hợp sử dụng cho các trường hợp mạn tính lâu năm…

Nhất Nhất 20 đặc biệt được bào chế theo phương thức chữa bệnh trong bộ Ngự y mật phương (bộ sách chứa những cách chữa bệnh chỉ dùng cho Vua Chúa triều nhà Nguyễn).

Với nguồn gốc đặc biệt, thương hiệu uy tín của mình. Anh chia sẻ: “Tôi có kỳ vọng nhưng cũng không ngờ hiệu quả vượt cả kỳ vọng ban đầu. Tôi uống đợt 3 tháng thôi, nhưng sau 3 tháng bụng dạ êm hẳn ra. Vệ sinh mỗi ngày còn đúng một lần vào ban sáng, không còn thấy ì ạch lâm râm.

Thời gian đầu tôi vẫn hơi sợ nên còn kiêng khem ăn uống. Nhưng về sau thấy ổn, nhiều lần vui vui tôi cũng mạnh dạn thử làm ít tôm cua ốc ếch, nhâm nhi thêm cốc bia. Thế mà trộm vía không sao cả.

Đến giờ cũng được gần một năm rồi, tôi vẫn thấy bụng êm lắm, chưa có dấu hiệu gì bất thường cả. Vừa rồi tôi uống thêm một tháng Nhất Nhất 20 đợt duy trì cho chắc ăn. Mong cứ duy trì được thế này là tôi mừng lắm rồi”.

Đi du lịch chỉ sợ ăn xong là bụng réo đi ngoài luôn - 2

Thông tin hữu ích về Nhất Nhất 20 và Ngự y mật phương

Nhất Nhất 20 được bào chế theo phương pháp trong Ngự y mật phương:

- Là bộ sách tập hợp những bài thuốc và phương pháp chữa bệnh chỉ được Ngự y áp dụng dùng cho Vua Chúa, cung đình trong thời kỳ phong kiến nhà Nguyễn.

- Bộ sách từng được bảo mật nghiêm ngặt trong Thái y viện, không được lưu truyền ra ngoài.

- Ngự y mật phương hiện đang được sở hữu và khai thác bởi Dược phẩm Nhất Nhất, được đưa vào nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng sản xuất trên quy mô công nghiệp.

Đi du lịch chỉ sợ ăn xong là bụng réo đi ngoài luôn - 3

Nhất Nhất 20 được sản xuất tại nhà máy Dược phẩm Nhất Nhất:

- Đây là nhà máy có tiêu chuẩn GMP-WHO (là tiêu chuẩn mang tính toàn cầu, đo lường và đánh giá khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm được phân phối trên thị trường).

- Nhà máy từng đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng cao quý nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

- Là nhà máy tiên phong trong việc sản xuất các sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiện càng ngày càng trở thành xu hướng lựa chọn trên thị trường.

Nhất Nhất 20 hiện đang được phân phối trực tuyến trên toàn quốc. Khách hàng có thể gọi tới tổng đài 1900 1122 hoặc hotline 0818 122 122 để được các Dược sĩ Nhất Nhất tư vấn hoàn toàn miễn phí và hướng dẫn mua hàng ngay tại nhà.

Nhất Nhất 20 - Dành cho người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa

Đi du lịch chỉ sợ ăn xong là bụng réo đi ngoài luôn - 4

Công dụng:

- Hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét đại tràng với các triệu chứng sôi bụng, chướng bụng, ăn ko tiêu, phân sống, tiêu chảy.

Đối tượng sử dụng:

Người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa  với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống, tiêu chảy.

Mua ngay tại đây

Hotline: 0818 122 122 - Tổng đài tư vấn bệnh học: 1900 11 22

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Ngự Y Mật Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN