Cắt khối u 2 kg khỏi tay bệnh nhân

Đến ngày 4-10, sau hai ngày được các bác sĩ Bệnh viện An Bình - TPHCM bóc tách lấy ra khối u khổng lồ 2 kg trên cánh tay, bệnh nhân Đoàn Văn Hùng (52 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) đã tỉnh táo trở lại, các ngón tay cử động tốt.

Trước đó, ngày 2-10, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cánh tay phải đau nhức, bại cánh tay bên phải do khối u phình to.

Cắt khối u 2 kg khỏi tay bệnh nhân - 1

Khối u khổng lồ chiếm hết cả cánh tay bệnh nhân

Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hai khối u mỡ có đường kính 18 cm và 5 cm xâm lấn cánh tay, vào sát hố nách, ăn vào xương và chèn ép hệ thống thần kinh quay, mạch máu… Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, phân lập chi tiết dây thần kinh, ê kíp phẫu thuật đã bóc ra trọn hai khối u, trả lại chức năng vận động cánh tay cho người bệnh.

Theo Th.s-BS Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện An Bình, người trực tiếp mổ chính, đây là bệnh hiếm gặp và nếu mổ không cẩn thận sẽ làm đứt hệ thống thần kinh quay, trụ, giữa và gây bại liệt hoàn toàn cánh tay của bệnh nhân.

Cắt khối u 2 kg khỏi tay bệnh nhân - 2

Ông Hùng đã tỉnh táo, cánh tay đã cử động được sau khi mổ lấy u

Ông Hùng là bộ đội xuất ngũ, đang làm nghề chặt dừa và là lao động chính trong nhà. Tuy nhiên, cách nay hơn hai năm trên tay bỗng dưng mọc cái mụt nhỏ, cỡ đầu ngón tay út, sau đó lớn dần và gần đây phát to rất nhanh, gây đau nhức, không thể làm việc được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN