Căn bệnh đáng sợ hơn cả trầm cảm, thiên tài và người nổi tiếng thường hay mắc phải

Sự kiện: Sống khỏe

Căn bệnh này thường bị nhầm lẫn với trầm cảm, nhưng hậu quả mà nó gây ra lại khủng khiếp hơn rất nhiều.

Vincent Willem Van Gogh (1853 - 1890) là một trong những danh họa người Hà Lan nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù tài năng của ông không ai có thể phủ nhận nhưng tiếc thay ông đã tự cắt tai của mình và sau đó là tự tử trong sự sửng sốt của rất nhiều người hâm mộ.

Căn bệnh đáng sợ hơn cả trầm cảm, thiên tài và người nổi tiếng thường hay mắc phải - 1

Giả Diễm Tân, bác sĩ trưởng khoa Tâm lý, bệnh viện Đại học Tế Nam, Trung Quốc nói rằng có lẽ ít người không biết Van Gogh mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Những người mắc bệnh này thường phải sống “2 mặt” là trầm cảm và hưng cảm, tình trạng của họ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bệnh trầm cảm đơn thuần.

- Hưng cảm chỉ những tâm trạng hứng khởi cao bất thường, những người này thường dễ bị kích thích, cáu kỉnh hoặc luôn tràn đầy năng lượng.

- Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, gây ra một cảm giác buồn chán và mất hứng thú kéo dài dai dẳng.

Rối loạn lưỡng cực là gì?

Rối loạn lưỡng cực là một tình trạng sức khỏe tâm thần suốt đời. Nó gây ra sự thay đổi tâm trạng nghiêm trọng từ mức cao (hưng cảm) sang mức thấp (trầm cảm). Những thay đổi tâm trạng này cản trở rất nhiều các hoạt động trong cuộc sống và khả năng làm việc của con người.

Nguyên nhân của rối loạn lưỡng cực là gì?

- Đầu tiên là di truyền sinh học, nếu trong nhà từng có người mắc bệnh này thì chắc chắn sẽ di truyền lại cho con cháu đời sau.

- Thứ 2 là do những yếu tố tâm lý xã hội tác động. Thông thường, những người này sẽ bị một số thứ trong cuộc sống tác động như thất vọng việc rớt đại học, thất nghiệp, ly hôn, chia tay người yêu…

- Cuối cùng là yếu tố tâm lý cá nhân, nếu là người đã từng mắc bệnh trầm cảm thì rối loạn lưỡng cực có thể xảy ra.

Căn bệnh đáng sợ hơn cả trầm cảm, thiên tài và người nổi tiếng thường hay mắc phải - 2

Triệu chứng của rối loạn lưỡng cực

Giai đoạn hưng cảm

- Thái độ lạc quan bất thường.

- Năng lượng đột nhiên tăng vọt.

- Dễ bị kích động.

- Cường điệu về hạnh phúc và tự tin (hưng phấn).

- Giảm nhu cầu ngủ.

- Nói nhiều.

- Có những ý nghĩ hoang tưởng.

- Dễ bị phân tâm.

Giai đoạn trầm cảm

- Tâm trạng chán nản.

- Mất hứng thú trong hầu hết các hoạt động.

- Tăng hoặc giảm cân đáng kể.

- Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều.

- Luôn có cảm giác bồn chồn.

- Mất năng lượng.

- Luôn cảm thấy bản thân không có giá trị và mang cảm giác tội lỗi.

- Thiếu tập trung.

- Suy nghĩ, lên kế hoạch tự tử.

Căn bệnh đáng sợ hơn cả trầm cảm, thiên tài và người nổi tiếng thường hay mắc phải - 3

Các dấu hiệu khác:

- Lo lắng, đau khổ.

- U sầu.

- Rối loạn tâm thần.

Nhiều người nói rằng những bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực đều không phải là người bình thường. Họ dẫn chứng có rất nhiều người nổi tiếng có liên quan mật thiết tới căn bệnh này, bao gồm cựu thủ tướng Anh Churchill, nhà văn Hemingway, diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe…

Tất cả những người này đều có điểm chung là đã trải qua 2 giai đoạn hưng cảm và trầm cảm. Hơn nữa, cũng có không ít những nhà soạn nhạc ở châu Âu cũng thường xuyên rơi vào trạng thái hưng cảm, họ có thể sáng tác hàng trăm bài hát mỗi năm khi cảm thấy hưng phấn. Nhưng khi bị trầm cảm, suốt nhiều năm họ không thể sáng tác được bài nào cả. Chính vì thế mà không ít người cho rằng bệnh rối loạn lưỡng cực là một tài năng.

Phương pháp điều trị rối loạn lưỡng cực

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp điều trị rối loạn lưỡng cực, thông thường sẽ được điều trị bằng thuốc để ổn định cảm xúc.

Vẫn còn nhiều phương pháp điều trị rối loạn lưỡng cực, và điều trị bằng thuốc chủ yếu là sử dụng các chất ổn định cảm xúc. Thuốc chống loạn thần không điển hình cũng có thể được sử dụng. Bên cạnh đó cũng có một phương pháp vật lý trị liệu là sốc điện, nó có hiệu quả cao trong việc điều trị những cơn hưng cảm cấp tính.

Nguồn: [Link nguồn]

Có thể bạn đang bị trầm cảm mà không biết, đây là cách bạn có thể tự kiểm tra

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ( Theo Sohu / Healthline ) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN