Bị điện giật, một phụ hồ phải cắt 2 tay

Đưa cây sắt từ dưới đất lên, bị điện cao thế phóng xuống, một thanh niên mới 22 tuổi bị bỏng nặng, phải cắt bỏ 2 tay.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 18-6, cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng điện rất nặng. Nạn nhân là anh B.H.B. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Trước đó, anh B. nhập viện trong tình trạng bỏng sâu, hai bàn tay co quắp, tím lạnh. Các bác sĩ xác định hai cánh tay của bệnh nhân đã bị hoại tử cơ, xương không còn khả năng phục hồi nên buộc phải đoạn cả hai tay để giữ lại sinh mạng cho bệnh nhân.

Được biết, anh B. làm phụ hồ cho một công trình nhà ở tại địa phương. Trong lúc đưa cây sắt từ dưới đất lên nóc nhà, anh bị phóng điện từ đường dây cao thế rồi rớt xuống giàn giáo, bất tỉnh. Anh B.được sơ cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Trần Anh Tân, Khoa Bỏng và Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian qua khoa tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng điện tương tự; có bệnh nhân phải đoạn cả tứ chi. Đa số những tai nạn này là những người lao động phổ thông như làm phụ hồ, thợ ráp biển quảng cáo; người đi mé nhánh cây gần lưới điện, người gỡ dây diều vướng trên dây điện…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN