Bệnh nhi 3 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng sau 15 phút nhập viện

Được chuyển từ Cà Mau lên TPHCM cấp cứu, tuy nhiên do bệnh quá nặng, bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong.

Ngày 25/9, trao đổi với phóng viên PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, tại đây vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng diễn tiến nặng thường đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng diễn tiến nặng thường đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Bệnh nhi là cháu bé 3 tuổi, ngụ tại Cà Mau. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó bé có biểu hiện sốt, mệt được chuyển đến bệnh viện địa phương điều trị. Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 và phải thở máy.

Sau 2 ngày thở máy, tình trạng bệnh nhi diễn tiến ngày càng xấu với tiên lượng nặng. Theo nguyện vọng của gia đình, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cấp cứu với hy vọng “còn nước còn tát”.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang cho biết, thời điểm nhập viện bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng chỉ sau 15 phút nhập viện, bệnh nhi đã ngưng tim và tử vong với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4.

“Đây là trường hợp mắc tay chân miệng rất nặng, chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng trẻ không qua được. Từ Cà Mau chuyển lên TPHCM quãng đường xa quá”, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang đau xót cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng đang gia tăng, làm sao để phòng bệnh cho trẻ?

Theo các bác sĩ, đầu năm học, học sinh quay lại trường trùng với thời điểm nhiều dịch bệnh gia tăng. Do đó, nguy cơ trẻ mắc bệnh là rất lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Dịch tay chân miệng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN