Bắt chước clip nước sôi đóng băng, 50 người bỏng

Ít nhất 50 người trên khắp nước Mỹ bỏng vì thực hiện trào lưu hắt nước sôi giữa thời tiết lạnh giá.

Gần đây, giới trẻ Mỹ rất hứng thú với những video của nhà khí tượng Eric Holthaus. Trong video của Holthaus, anh thực hiện thí nghiệm hắt nước sôi vào không khí và khiến nó lập tức đóng băng.

Bắt chước clip nước sôi đóng băng, 50 người bỏng - 1

Trò hắt nước sôi vào không khí khiến nhiều người Mỹ bỏng. Ảnh: YouTube

Tuy nhiên, tờ Los Angeles Times vừa ước tính, trong 2 ngày 6 và 7/1, ít nhất 50 người thông báo trên mạng xã hội rằng, họ và người thân bỏng sau khi thử chơi trò hắt nước sôi. Ngoài ra, nhiều người khác cũng phải nhập viện để điều trị bỏng vì nghịch dại. 

Bắt chước clip nước sôi đóng băng, 50 người bỏng - 2

Một người phụ nữ bỏng tay khi chơi trò hắt nước sôi. Ảnh: latimes

Các nạn nhân bao gồm cả người lớn và trẻ em. Hôm qua, bệnh viện trẻ em St. Louis ở Missouri cho hay, 2 đứa trẻ phải điều trị bỏng vì thực hiện trào lưu trên mạng.

Một số chuyên gia cho rằng, về mặt lý thuyết, hiện tượng đóng băng nước sôi có thể xảy ra khi nhiệt độ không khí xuống đến -30 độ C . Tuy nhiên, họ đã cảnh báo đó là một việc làm nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng, chỉ những người chuyên nghiệp mới làm điều này và người dân không nên tự thử ở nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An (Đời sống và Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN