5 ca nhiễm, gần 100 người cách ly: Ấn Độ báo động khẩn vì virus Nipah
Ổ dịch virus Nipah hiếm gặp, tỷ lệ tử vong cao khiến Ấn Độ khẩn trương ứng phó, sau khi ghi nhận 5 ca nhiễm và gần 100 người phải cách ly.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sau khi bùng dịch virus Nipah ở Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: National News
Giới chức y tế Ấn Độ đang gấp rút triển khai các biện pháp kiểm soát sau khi bang Tây Bengal, miền đông nước này, ghi nhận ổ dịch virus Nipah với 5 ca nhiễm và gần 100 người bị đưa vào diện cách ly theo dõi.
Theo truyền thông địa phương, ba ca nhiễm mới được phát hiện trong tuần qua, nâng tổng số ca lên 5. Trong đó có hai trường hợp là y tá - gồm một nam, một nữ - đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat, khu vực gần thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal. Các cơ quan y tế cho biết đây là những ca nhiễm đầu tiên, sau đó xuất hiện thêm các trường hợp liên quan trong quá trình truy vết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền bang Tây Bengal tiến hành khoanh vùng, cách ly gần 100 người được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm. Công tác giám sát y tế, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe đang được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng.
Tổ chức Y tế Thế giới xếp virus Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên do khả năng gây dịch và mức độ nguy hiểm cao. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với loại virus này. Nipah có thể gây ra nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau, từ nhiễm không triệu chứng đến viêm đường hô hấp cấp và viêm não gây tử vong.
Virus Nipah thuộc họ Henipavirus, chủ yếu lưu hành ở loài dơi ăn quả Pteropus. Con người có thể bị lây nhiễm thông qua thực phẩm bị nhiễm nước tiểu hoặc nước bọt của dơi, hoặc tiếp xúc trực tiếp với động vật và người bệnh. Theo các thống kê từ những đợt bùng phát trước, tỷ lệ tử vong của Nipah có thể dao động từ 40% đến 75%, khiến virus này được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng mỗi khi xuất hiện.
Sân bay ở Thái Lan kiểm dịch nghiêm ngặt sau khi Ấn Độ bùng dịch. Ảnh: EPA
Trước ổ dịch tại Ấn Độ, một số quốc gia trong khu vực đã nhanh chóng nâng mức cảnh báo. Bộ Y tế Thái Lan cho biết từ ngày 26/1 đã bắt đầu sàng lọc y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ tại hai sân bay lớn là Suvarnabhumi và Don Mueang, đặc biệt tập trung vào các chuyến bay đến từ bang Tây Bengal.
Ngoài kiểm tra thân nhiệt và triệu chứng, Thái Lan còn phát hành thẻ cảnh báo y tế cho hành khách đến từ khu vực nguy cơ. Những người có biểu hiện như sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ bất thường, lú lẫn hoặc co giật - đặc biệt nếu từng tiếp xúc với dơi, động vật ốm hoặc người nhiễm bệnh trong vòng 21 ngày - được khuyến cáo đi khám ngay.
Tại Nepal, chính phủ nước này cũng nâng cao mức cảnh giác trên toàn quốc. Hoạt động kiểm tra y tế được triển khai tại sân bay quốc tế Tribhuvan cũng như các cửa khẩu đường bộ chính giáp với Ấn Độ, trong đó tập trung tăng cường giám sát tại các tỉnh biên giới.
Giới chức y tế các nước khẳng định nguy cơ lây nhiễm đối với du khách nhìn chung vẫn ở mức thấp, song cần thiết tăng cường giám sát do Nipah là bệnh hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời.
Bộ Y tế Thái Lan bắt đầu sàng lọc hành khách đi máy bay đến từ Ấn Độ để phát hiện khả năng nhiễm virus Nipah từ ngày 26-1
Nguồn: [Link nguồn]
-26/01/2026 23:21 PM (GMT+7)

