Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz

Nhiều sao Việt nổi tiếng từ tấm bé nhưng khi lớn lên, tài năng của họ cứ lụi dần.

Tài năng nhí: Sớm nở...

Ngạn ngữ có câu “Tre già măng mọc” để ám chỉ về sự nối tiếp của lớp trẻ cho những thế hệ đi trước. Quy luật ấy tồn tại ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống và showbiz cũng không ngoại lệ. Chúng ta từng tự hào về lớp những nghệ sĩ đi trước như: NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh, NSND Thế Anh, NSND Lan Hương… thì sau này lớp những: Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Hồng Ánh… xứng đáng là lớp kế cận tuyệt vời.

Năm 1972 cô bé Lan Hương từng khiến khán giả vừa cảm phục vừa xúc động với vai diễn trong Em bé Hà Nội. Và bây giờ, khi đã là NSND, Lan Hương lại là người tiên phong với bộ môn nghệ thuật rất mới kịch hình thể. Lan Hương cũng là một trong số không nhiều những tài năng nhí càng ngày càng thành công và tỏa sáng hơn của nền điện ảnh Việt.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 1

Lan Hương thời Em bé Hà Nội giờ đã đứng trên đỉnh cao thành công

Thế nhưng, trong cái quy luật tưởng chừng như là tất nhiên ấy vẫn tồn tại những sự ngẫu nhiên đầy đáng tiếc. Trên thực tế, rất nhiều tài năng nhí những tưởng sẽ tỏa trong tương lai nhưng họ mới chỉ kịp lóe sáng rồi lại vụt tắt đầy tiếc nuối.

Nói đến những tài năng nhí của điện ảnh Việt những năm gần đây cái tên không thể không nhắc đến đó là cậu bé An của Đất phương Nam. Năm 1997, 16 năm về trước khi Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lên sóng truyền hình Hùng Thuận đã tạo nên một cơn sốt.

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Đất rừng phương Nam nổi tiếng, An bước ra từ trang sách lên truyền hình một cách quá tự nhiên. Khán giả xem phim và cảm nhận được dường như cậu bé đang tồn tại ngay quanh mình vậy. Số phận của An trong Đất phương Nam chỉ là điển hình của một cậu bé có gia đình ly tán, sau này cha mẹ đều mất nhưng lại quá gần gũi.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 2

Hùng Thuận và dấu ấn vượt thời gian trong Đất phương Nam

Hùng Thuận khi đó chỉ mới 12 tuổi với gương mặt ngây thơ, trong sáng cùng đôi mắt biết nói đã để lại một dấu ấn quá lớn trong lòng khán giả. Anh đã khiến khán giả phải hồi hộp theo dõi từng bước chân trong phim khi phiêu bạt cùng gánh hát rong, đoàn xiếc dạo cho đến khi ở chùa… Có thể nói, vai diễn này được viết và dành riêng cho Hùng Thuận. Và thành công quá lớn đó cũng khiến Hùng Thuận không thể tự vượt qua chính mình.

Sau An, Hùng Thuận vẫn hoạt động nghệ thuật. Anh lấn sân nghề ca sĩ, đóng phim, đóng kịch… nhưng dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Hầu hết những vai diễn sau này của anh đều chưa đủ làm nên sự đột phá để có thể vượt qua cái bóng quá lớn. Tài năng nhí một thời đã không thể tỏa sáng như mong đợi.

Trường hợp của Angela Phương Trinh cũng tương tự.

7 tuổi cô bé Phương Trinh đã có vai diễn trong Kính vạn hoa đầy ấn tượng. Ngay sau đó, vai diễn trong Người mẹ nhí đã trở thành kinh điển qua diễn xuất của cô. Cũng như Hùng Thuận của Đất phương Nam, Phương Trinh cũng chết biệt danh “bà mẹ nhí” từ vai diễn này. Cho đến giờ, dù có trải qua nhiều bộ phim khác nhau, thành công cũng có thất bại cũng không ít nhưng nhắc đến cô là người ta nhớ đến bộ phim đó.

Angela Phương Trinh có thể được ví như một thần đồng nhí ở lĩnh vực phim ảnh. Sau gần 10 năm gia tài hơn 50 bộ phim là một con số vô cùng đáng kinh ngạc ở cô.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 3

Phương Trinh cũng là tài năng nhí đình đám một thời

Thế nhưng, tài năng của Phương Trinh cũng ngày càng bị thui chột. Bộ phim gần nhất mà cô tham gia – Biết chết liền được kỳ vọng sẽ giúp cô lấy lại tên tuổi nhưng lại không được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều nhận định còn cho rằng Phương Trinh ngoài chuyện khoe “của trời cho” phần còn lại về diễn xuất không mấy ấn tượng.

Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, câu chuyện về những tài năng nhí cũng được đề cập đến rất nhiều. Trường hợp của ngôi sao Ở nhà một mình – Macaulay Culkin hay ngôi sao Mean Girls – Lindsay Lohan là những bài học quá điển hình. Khi đã thành công quá sớm chính bản thân họ cho phép mình sống khác người để rồi bị sa ngã. Macaulay Culkin sau khi chìm trong ma túy, nghiện ngập được các bác sĩ dự đoán có nguy cơ bị ung thư phổi. Lindsay Lohan dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian cô đi hầu tòa, ở tù, cai nghiện, đi cải tạo còn nhiều hơn.

Bỏ lỡ tài năng là lỗi lầm

Thời gian qua cái tên Đỗ Nhật Nam liên tục gây bão trên truyền thông. Người ta tranh cãi nhiều vì một cậu bé 11 tuổi có thể viết tự truyện, dịch sách tiếng Anh… và làm được vô số việc mà người lớn thậm chí không thể làm được. Thêm vào đó, cách nói chuyện như một “ông cụ non” với những phát ngôn gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 4

Đỗ Nhật Nam "thần đồng đất Việt"

Có một câu hỏi đặt ra là, vậy những tài năng như Nhật Nam như Hùng Thuận hay Angela Phương Trinh làm sao để không hoài phí hay phát triển lệch lạc.

Có câu nói “Thần đồng chỉ có 1%, còn 99% còn lại là sự nỗ lực” và nếu áp dụng vào nhiều trường hợp, nó chẳng sai chút nào.

Cứ tạm cho là Angela Phương Trinh là một thần đồng những năm cô chưa đến 10 tuổi. Sự vụt sáng của cô ở lĩnh vực phim ảnh đã là điều được tất cả mọi người chấp nhận cho dù hiện tại, cái tên Phương Trinh đã khiến nhiều người ác cảm. Trường hợp thần đồng cũng có thể được gọi cho Hùng Thuận với vai diễn An trong Đất phương Nam. Nhưng đâu là điểm mấu chốt khiến họ không thể sáng hơn.

Dân gian có câu “Ngọc bất trác bất thành khí”. Tài năng thiên bẩm cũng giống như một viên ngọc nếu được mài rũa, được tôi luyện trong một môi trường tốt sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng.

Thử hỏi Hùng Thuận có nỗ lực không, câu trả lời là có nhưng rõ ràng so với những gì anh thể hiện trong Đất phương Nam là chưa đủ. Chính đạo diễn Vinh Sơn từng nuối tiếc vì Hùng Thuận đã không có cơ hội tốt để thể hiện khả năng diễn xuất.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 5

Phạm Gia Hân với giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2008

Riêng với Angela Phương Trinh có lẽ, cũng như nhiều sao Hollywood cô đang đi “sai đường”. Người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Angela có một phần nào đó giống những Lindsay Lohan, Paris Hilton hay Miley Cyrus. Tất nhiên, sự so sánh này chỉ mang mức độ tương đối.

Những trường hợp sao nhí khác như Phạm Gia Hân của Cú và chim se sẻ hay Đỗ Lan Hà của Trái tim bé bỏng sau những thành công, được giới chuyên môn ghi nhận cũng trở về đời thường mà không hề được trao cơ hội để tái ngộ khán giả.

Với một nền giải trí chưa thể gọi là công nghiệp thì muốn tồn tại trong showbiz Việt ngoài tài năng còn cần những thứ lớn hơn đó là bản lĩnh. Và dĩ nhiên, môi trường cũng như những yếu tố khách quan cũng có tác động không hề nhỏ. Điều gì khiến một ngôi sao tài năng như Drew Barrymore hay Britney Spears dù đã không ít lần nhúng chàm, tưởng đã mất tất cả khi tụt dốc không phanh lại có thể hồi sinh để cả thế giới phải trầm trồ.

Nếu Britney không có cơ hội quay lại MTV Video Music Awards 2008 với hai giải thưởng có lẽ cuộc đời của cô đã không thể sang trang. Hay Drew Barrymore sau những men rượu, khói thuốc và cả tự tử hụt những vai diễn trong Poison Ivy, Guncrazy, Boys on the Side… đã đưa cô trở lại với đỉnh cao của danh vọng. Họ chính là những người đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Showbiz Việt bây giờ quá nhiều các ngôi sao nhí tài năng từ ca hát cho đến đóng phim. Nhưng có một thực tế cho thấy các tài năng ấy đều đã và đang được định hướng một cách lệch lạc hoặc đi sai con đường khiến họ ngày càng bị thui chột.

Một thời bé Xuân Mai từng đình đám khi nhà nhà đều có đĩa Con cò bé bé… nhưng hiện tại cô đang chật vật để tự mình vượt qua cái bóng của chính mình.

Lãng phí tài năng nhí trong Vbiz - 6

Vũ Song Vũ - một tài năng nhí chinh chiến qua nhiều cuộc thi với phong cách ngày càng người lớn hơn

Những tài năng nhí được phát hiện từ các cuộc thi như: Vietnam Got Talent, Đồ Rê Mí… và mới đây nhất là The Voice Kids ngày càng nở rộ. Nhưng khán giả cũng đang ngày càng lo lắng vì sau mỗi cuộc thi ấy, các em lại lặn mất tăm hoặc hiếm hoi mới xuất hiện trở lại.

Có một thời gian khi truyền hình thực tế bùng nổ, nhiều người từng lo ngại chuyện bảo vệ các thí sinh nhí như thế nào trước bão tố dư luận. Thay vì ươm mầm và vun trồng để những mầu xanh ấy được tỏa sáng thì vô hình chung khán giả đang nhìn thấy các em đang không được sống đúng với sự hồn nhiên của mình. Hát những bài hát không phù hợp lứa tuổi, chín ép các tài năng hay lạm dụng để ra đĩa, hút quảng cáo… là những câu hỏi không hề nhỏ được đặt ra.

Các ngôi sao nhí đã tạo ra những vai diễn đột phá nhưng nếu muốn họ tỏa sáng thì điều quan trọng là cần trao cho họ một cơ hội. Hãy đặt họ vào những môi trường đào tạo chuyên nghiệp, đặt lên vai họ những vai diễn phù hợp để tài năng ấy ngày càng tỏa sáng hơn. Bỏ lỡ những tài năng đã là lỗi lầm, thui chột những tài năng nhí càng là sai lầm lớn hơn bởi họ chính là lớp kế cận của nền điện ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN