Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt

Sự kiện: Sao Việt

Không sở hữu vóc dáng cao ráo của người mẫu hay khuôn mặt điển trai của các tài tử điện ảnh, Trọng Tấn và Tùng Dương chinh phục khán giả bằng khả năng ca hát thiên bẩm.

Những năm gần đây, Trọng Tấn và Tùng Dương là hai ca sĩ đã để lại được nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ sở hữu giọng hát hay, cả hai còn luôn tìm tòi và cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt Nam.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 1

Trọng Tấn và Tùng Dương đều sở hữu giọng nam cao, khỏe.

Tùng Dương

Năm 2004, Tùng Dương thu hút sự chú ý của khán giả khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Những ca khúc được Tùng Dương lựa chọn thể hiện trong cuộc thi phần lớn là các sáng tác mang phong cách dân gian đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 2

Hình ảnh Tùng Dương khi bắt đầu tham gia showbiz Việt

Ngoài sự mới mẻ về dòng nhạc, Tùng Dương còn khiến khán giả không thể quên bởi gu thời trang "quái dị" không giống ai. Kết thúc cuộc thi, Tùng Dương giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Cũng trong năm 2004, Tùng Dương cho ra mắt album đầu tay là "Chạy trốn" với các sáng tác của Lê Minh Sơn. Album gây được sự chú ý của một bộ phận khán giả yêu mến Tùng Dương từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn nhưng chưa thật sự chinh phục được số đông khán giả trên cả nước.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 3

Tùng Dương khiến khán giả nhớ đến không chỉ bởi giọng hát hay mà còn nhờ phong cách thời trang quái dị

Hai năm sau đó, Tùng Dương kết hợp với hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như: Ngọc Đại, Quốc Trung, Giáng Son, Lưu Hà An...và cho ra mắt album "Chạy trốn" và năm 2007. Album được người làm nghề đánh giá cao nhưng tên tuổi của nam ca sĩ này vẫn nằm trong phạm trù ca sĩ trẻ và "quái dị" về mặt hình ảnh.

Từ năm 2010, sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương mới bắt đầu thăng hoa thật sự. Anh kết hợp với ca sĩ Thanh Lam trong liveshow "Yêu" diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn đã tạo được những tiếng vang lớn. Đặc biệt, sự ra đời của album Li ti đã giúp Tùng Dương giành được nhiều giải thưởng từ các chương trình âm nhạc uy tín.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 4

Không chỉ tìm tòi và thử nghiệm những thể loại âm nhạc mới, Tùng Dương còn thay đổi cả phong cách thời trang đa dạng và lịch lãm hơn

Tại Lễ trao giải Cống Hiến 2010, Tùng Dương đã vượt mặt nhiều nghệ sĩ kì cựu để giành chiến thắng ở 2 hạng mục là Album của năm và Ca sĩ của năm. Trên đà thành công những năm sau này, Tùng Dương liên tục tung ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng như: Độc đạo, Tùng Dương hát tình ca...

Song song đó là những liveshow riêng hoành tráng như: Những chuyến đi, Hát tình ca, Độc Đạo, Áo ấm mùa đông...và gần như đêm diễn nào của Tùng Dương cũng rơi vào cảnh cháy vé.

Tính đến thời điểm hiện nay, Tùng Dương là nghệ sĩ duy nhất của thị trường âm nhạc Việt Nam lập kỷ lục 6 lần nhận giải Cống hiến. Nhiều nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam như Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh...đều đánh giá cao giọng hát của Tùng Dương xứng đáng là divo của Việt Nam.

Trọng Tấn

Trọng Tấn được khán giả biết đến khi đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội vào năm 1997. Tuy nhiên đến năm 1999 tên tuổi Trọng Tấn mới phủ rộng cả nước khi giành vị trí Quán quân tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Nhờ chất giọng cao vút, Trọng Tấn đã mê hoặc được hàng triệu khán giả khi thể hiện ca khúc Tiếng đàn bầu.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 5

 

Hình ảnh Trọng Tấn những năm đầu tiên tham gia vào nghệ thuật

Sự thành công tại cuộc thi này đã giúp cho Trọng Tấn có ngay vị trí số 1 ở dòng nhạc đỏ. Sau đó, Trọng Tấn còn kết hợp với hai ca sĩ là Đăng Dương và Việt Hoàn để lập ra nhóm Tam ca nhạc đỏ. Đây là nhóm nhạc chính thống đắt sô nhất lúc bấy giờ.

Ngoài đi hát, Trọng Tấn còn là giảng viên của trường Âm nhạc Việt Nam. Sự phân chia thời gian cho quá nhiều công việc nên âm nhạc của Trọng Tấn khi đó vẫn chỉ nổi bật ở một dòng nhạc.

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 6

Thời gian gần đây, Trọng Tấn khiến khán giả bất ngờ khi làm mới mình ở nhiều dòng nhạc

Vào năm 2013, Trọng Tấn đã có một quyết định khá táo bạo là rời khỏi vị trí giảng viên để toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Sự thay đổi này đã giúp cho con đường ca hát của Trọng Tấn có một diện mạo mới đa dạng và phong phú hơn.

Ngay sau khi rời khỏi cơ quan nhà nước, Trọng Tấn và Anh Thơ đã có một liveshow chung là Tình ta biển bạc đồng xanh. Liveshow này không đáp ứng được hết nhu cầu thưởng thức của khán giả yêu mến nên Trọng Tấn và Anh Thơ đã phải tổ chức thêm một đêm diễn nữa sau đó không lâu.

Năm 2014, Trọng Tấn là khách mời đặc biệt trong liveshow Tùng Dương hát tình ca 2. Phần song ca tiết mục "Nơi đảo xa" của hai ca sĩ sở hữu chất giọng tenor (nam cao) là Tùng Dương và Trọng Tấn đã chinh phục người nghe và giới truyền thông. Nhiều người đánh giá giọng hát của Tùng Dương và - Trọng Tấn là "kẻ tám lạng người nửa cân".

Hai giọng ca “kém sắc” nhưng xứng danh Divo Việt - 7

Không chỉ thay đổi để âm nhạc có thêm nhiều mầu sắc, Trọng Tấn còn rất chú ý cả hình ảnh, trang phục

Vào tháng 9/2014, Trọng Tấn bùng nổ hoàn toàn khi thực hiện liveshow Trọng Tấn – In the spotlight. Không chỉ thể hiện những ca khúc dòng nhạc đỏ quen thuộc, Trọng Tấn còn chinh phục khán giả khi hát cả nhạc trữ tình và mảng nhạc dân gian. Những ca khúc như: Giọt nắng bên thềm, Gọi anh, Khúc hát sông quê…đều được Trọng Tấn thể hiện ngọt ngào và da diết.

Với những nỗ lực làm mới mình ở nhiều dòng nhạc cộng thêm tài năng sẵn có, Trọng Tấn được nhiều khán giả gọi là “Ông hoàng nhạc đỏ” của thị trường âm nhạc Việt Nam. Trọng Tấn cũng được nhiều người trong giới đánh giá là một trong những nam ca sĩ hiếm có của showbiz Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN