Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh

Sau hai cuộc tình dài và gần hai tá mối tình ngắn ngủi, chàng Jack của “con tàu chìm định mệnh” Titanic dường như không tìm được bến đỗ cho cuộc đời chỉ còn chưa đầy 24 tháng nữa là bước sang tuổi tứ tuần.

Những người chủ trương sống độc thân lại cho rằng cuộc sống phóng khoáng của siêu sao quả đào hoa số một hành tinh là muôn năm!

Rất nhiều lần Leonardo chia sẻ trên báo chí về dự định sẽ ổn định cuộc sống với một ai đó, nhưng có lẽ chuyện chia sẻ này đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim Body of Lies đóng cặp cùng Russell Crowne, Leo cho biết: “Tôi rất muốn kết hôn và muốn có con cái. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào hôn nhân.” Trái ngược với mọi điều anh nói, cuộc sống của Leo chỉ toàn những cuộc tình sớm nở tối tàn với những chân dài quyến rũ và nóng bỏng.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 1

Leonardo và hàng tá bóng hồng đời đi qua đời anh

Từ anh Jack ngày xưa tới ông Gatsby bây giờ, chàng Leo đã hẹn hò với những nữ diễn viên nổi tiếng như Sarah Foster, Demi Moore, và Cameron Diaz và hàng chục ca sỹ như Mariah Carey và Jessica Simpson. Chàng lãng từ Leonardo còn có những cuộc hẹn khác với Lindsay Lohan, Gisele Bundchen, Sarah Gilbert, Kate Winslet, Bobbie Brown, Heather Graham, Kirsten Dunst, Naomi Cambell, Carmen Kass, và nhiều cô khác nữa.

14 bóng hồng nửa cuối thập kỉ 1990

Bóng hồng đầu tiên trong cuộc đời của Leo được cho là ngôi sao điện ảnh Brittany Daniel. Hai người đã hẹn hò năm 1994 khi Leo mới 19 tuổi và Britanny 18 tuổi. Cô đóng với Leo trong phim Basketball Diaries 1995. Đây cũng là phim điện ảnh đầu tiên Leo tham gia. Sau một thời gian ngắn, họ chia tay mối tình đầu thơ mộng trong tiếc nuối và nhiều cảm xúc tâm hồn. Anh chàng không biết rằng mình sẽ không bao giờ có lại những ngây ngất trong những mối tình nhiều ân ái về sau.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 2

Mối tình đầu của Leo - Britanny Daniel

Chia tay Britanny Daniel, DiCaprio nhanh chóng yêu Bridget Hall. Cô thường được cho là người yêu người mẫu đầu tiên của DiCaprio. Họ hẹn hò năm 1994. Theo tạp chí The Sun, chính Leo đã cướp đi “trinh tiết” của Bridget. Và cô gái hẳn không mấy ấn tượng với kĩ năng của anh chàng khi ở trên giường.

DiCaprio được đồn đại đã có mối quan hệ lãng mạn ngắn ngủi với siêu mẫu Naomi Campbell năm 1995. Yêu đương giỏi nhưng Naomi Campbell cũng có rất nhiều lời đồn yêu nhiều giai đẹp khác nhau nên Leonardo nhanh chóng chia tay. Sau khi “đá” Naomi Campbell, DiCaprio hẹn hò với bạn diễn cùng trong phim Romeo và Juliet, ngôi sao Claire Danes khoảng một năm từ 1995 đến 1996 – mặc dù học chưa bao giờ chính thức công bố. Mối tình này rõ ràng là kiểu phim giả tình thật.

Leonardo hẹn hò với nữ diễn viên Kristen Zang năm 1996, chia tay, rồi lại quay lại vào năm 1998. Cha dượng của Zang là ông Richard Rollins từng cho biết Leo đã thuê trọn một hòn đảo ở Thái Lan cho Kristen vui chơi và cả hai đều cam kết với nhau. Trong thời gian này anh vẫn còn đi lại với Claire Danes. Nhiều lời đồn cho rằng Zang đã chủ động chia tay với Leo năm 1996 trước khi bộ phim Titanic ra mắt bởi cô biết phim đó sẽ đưa Leonardo lên hàng siêu sao và cô không muốn “dự phần” vui. 

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 3

Leonardo và Kristen Zang "thời xa vắng"

Năm 1997, Leo hẹn hò với siêu mẫu áo tắm Linnea Dietrichson. Linnea cho biết chàng đã gặp nàng ở câu lạc bộ, rồi chàng mời nàng về nhà chơi, sau đó họ nhanh chóng bị quyến rũ bởi nhau chỉ trong vòng 5 phút. Và mối tình mà dục nhiều hơn yêu diễn ra cuồng nhiệt nhưng cũng chóng tàn.

Năm 1997 là năm may mắn cho chàng Jack. Sau khi Titanic tàn phá các phòng vé, Leo như có thể "đốn đổ" bất kì siêu mẫu nào mình muốn. Trong đó có siêu mẫu đầu tiên của hãng Victoria Secret, Helena Christesen người Đan Mạch. Năm 1998, Leo tiếp tục gặt hái thành quả từ tác phẩm Titanic và lại yêu thêm một người mẫu chuyển sang làm diễn viên là Bijoy Phillips. Thực tế, chính anh là người đã mang lại cho cô vai diễn đầu tiên trong phim Black and White 1999.

Mối tình với người mẫu Amber Velletta là một trong những câu chuyện ly kì đáng nhớ nhất. Chàng đã thấy hình của cô nàng nóng bỏng trên báo chí trước. Rồi chàng cho người liên lạc với người của cô để hai bên sắp xếp gặp nhau. Về cơ bản, Leo là một trong số hiếm người trên thế giới có thể coi tạp chí thời trang Vogue đơn thuần là danh sách mặt hàng bạn gái.

Siêu mẫu người Séc, Eva Herzigova gặp Dicaprio tại lễ công chiếu bộ phim The Man In The Iron Mask năm 1998 và họ đã hẹn hò với nhau trong một tháng trong khi Eva đang là vợ với Bon Jovi, tay trống của nhóm nhạc Tôc Torres. Đây có lẽ là cô gái cuối cùng Leo yêu trong thập kỷ 90, cũng là cô gái thứ 14 của đời anh, sau 5 năm trở thành sao.

Hai mối quan hệ dài rồi cũng chia tay

Gisele Bundchen là một trong hai mối quan hệ dài nhất của DiCaprio. Mối quan hệ của họ kéo dài từ năm 2001 và 2005. Một vài nguồn tin cho biết, trong suốt thời gian yêu nhau, cô từng đá DiCaprio vì quá mệt mỏi phải chờ đợi lời cầu hôn của anh.
Sau khi chia tay với Gisele, chàng đã hẹn hò chớp nhoáng với ngôi sao truyền hình và vận động viên bóng đá của đội Lingerie: Trishelle Cannatella.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 4

Leonardo và Gisele

Từ 2005 đến 2009, tình mới của DiCaprio là Bar Refeali.

Bar Refaeli đã cặp với diễn viên khác là David Charvet. Leo gặp Bar tại một buổi dạ tiệc ở Las Vegas. Cả hai đều nhất trí sẽ giữ kín mối quan hệ khỏi báo giới. Ngay cả khi đi dự các lễ trao giải Oscars, Bar cũng không xuất hiện cùng Leo. Một nhóm người theo chủ nghĩa quốc gia Israel đã thúc giục Bar bỏ Leo để có thể lấy chồng Đạo hồi. Nhưng cô thủy chung với chàng trai “nhất định sẽ hứa hôn” mình.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 5

Thời gian đẹp đẽ của mối tình DiCaprio và Refaeli

Sau đó, mối quan hệ của Refaeli và DiCaprio luôn gặp trắc trở với giới truyền thông, và bảo vệ của họ từng phải đấm một vài nhiếp ảnh gia, phá hỏng máy ảnh của họ. Trước khi hẹn hò với Leonardo.

Bar Refaeli đã làm người mẫu từ lúc 8 tháng tuổi. Cô sinh năm 1985. Mẹ cô đã bắt đầu sự nghiệp cho cô bằng các quảng cáo thương mại. Sau giai đoạn tuổi teen, cô chưa từng một lần không tìm nổi việc làm người mẫu. Cô quảng cáo cho các hãng lớn như Victoria Secrets, Maxim, Italian GQ và rất nhiều tạp chí thời trang chi phụ nữ. Cô gái được cho là “Siêu mẫu nhập cư nóng bỏng nhất” năm 2007.

Rắc rối xảy ra năm 2009, khi họ thấy bất ổn và đã tạm chia tay để rồi chia tay mãi mãi vào tháng 5/2011.

Sự nghiệp nhất thiên hạ, tình duyên sớm nở tối tàn

Từ 2009 tới nay, Leonardo chỉ có những mối quan hệ hẹn hò, chứ không hề có nhiều cam kết đủ để gọi là "yêu".

Năm 2009, Leo và Bar Refaeli gặp trục trặc trong mối quan hệ và họ tạm thời chia tay và Leo tận dụng triệt để thời gian này, để yêu ngôi sao Ashley Roberts của phim Pussycat Dolls. Chàng đã gặp nàng ở một bữa tiệc ở London.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 6

Ashley Roberts - cô nàng đánh dấu giai đoạn "hẹn hò"của Leo

Cùng năm đó, chàng còn vướng vào mối tình tay ba với nữ diễn viên Cameron Diaz. Nữ diễn viên đóng cặp cùng Leo từ phim The Holiday và họ quen biết từ đó. Chàng hay bí mật mời Diaz đi ăn tối. Nhưng Diaz cũng đang :bắt cá” với nam diễn viên Jude Law cũng 36 tuổi. Jude Law cũng luôn mời Diaz đi ăn cùng. Cuối cùng chiến thắng thuộc về Jude Law. Sau khi thất bại với Diaz, Leo cặp kè với siêu mẫu người Nga Anne Vyalitsyna, người mẫu thể thao hai tư tuổi trên hòn đảo Ibiza của Tây Ban Nha.

Tiếp tục là người mẫu nước Anh Emma Miller. Cô gái cũng đang hẹn hò với nam diễn viên phim Desperate Housewives, Jesse Metcalfe. Và đó là một trong những vụ hẹn hò tay tư rùng beng trên mặt báo suốt thời gin này. Emma Miller kém Leonardo tới 15 tuổi. Càng ngày Leo càng già đi thì có vẻ như khoảng cách giữa anh và người tình đều nới rộng ra.

Thế rồi mối tình dài với Bar Refaeli cũng chấm dứt hẳn năm 2011. Và trong khi quay bộ phim Great Gatsby ở Úc năm 2011, Leo đã hẹn hò với hai người mẫu xứ này, trong đó có Alyce Crawfor, một cựu thí sinh của chương trình Siêu Mẫu Tài Năng Úc. Người còn lại đã đi chơi cùng Leo là Kendal Schuler.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 7

Kendal Schuler

Điều thú vị là trong khi quay Gatsby, Leo đã yêu tới bốn cô cùng một lúc. Ngoài hai thiên nga nước Úc, thì còn có siêu mẫu Italy gốc Romani là Madalina Ghenea vào khoảng tháng 10. Điều lạ là anh vẫn có thời gian đóng phim và yêu. Cô gái thứ tư là nữ diễn viên của phim Gossip Girl trong vòng 5 tháng, nhưng cặp đôi kết thúc mối quan hệ vào tháng 10 năm 2011. Hiện tại Blade Lively là người yêu của Ryan Reynolds.

Sau khi quay xong Great Gatsby, chàng Jack yêu thiên thần Erin Heatherton từ năm 2011 đến 2012. Họ kém nhau 14 tuổi. Cô là siêu mẫu nội y của hãng Victoria Secret. Họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong một hội chợ triển lãm nghệ thuật. Càng gần đây, hãng Victoria Secret giống như một ngôi nhà mà tất cả các chị em gái của họ đều mê đắm chàng trai của “Con tàu chìm định mệnh.”

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 8

Erin Heatherton

Bạn gái mới nhất của Leonardo là chân dài 20 tuổi người Đức Toni Garrn. Cô được liệt thiên thần Victoria's Secret thứ 4 trong danh sách người tình của nam tài tử Hollywood. Toni Garrn là một trong những chân dài đình đám nhất nước Đức. Mới đây cô ký được hợp đồng quảng cáo bộn bạc với nhãn hiệu đồ lót Victoria Secret.

Tình sử chàng sát gái nhất hành tinh - 9

Ngọn lửa tình mới nhất của Jack già là Toni Garrn. Liệu ngọn lửa tình mới này bao giờ sẽ tắt?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Thanh ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN