Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông

Mỹ nhân một thời của điện ảnh Hồng Kông là Lam Khiết Anh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày cô mới vào nghề từng bị làm nhục mà không dám hé nửa lời.

Rạch tay tự tử dịp Tết Nguyên đán

Truyền thông Hồng Kông mới đây đã tiết lộ những sự kiện kinh hoàng liên quan đến đời tư của một trong những đại mỹ nhân của Hồng Kông là Lam Khiết Anh (Yammie Lam). Báo giới xứ cảng dẫn lời Hoa đán đài TVB trong một bài phỏng vấn đã cho biết, hơn hai mươi năm trước, Lam Khiết Anh từng dùng dao cứa cổ tay tự tử vì bị người tình phụ bạc.

Đó là thời gian tối tăm và tủi nhục nhất với cô. Vào thời khắc mà mọi người cùng sum vầy đoàn tụ bên gia đình trong dịp năm mới Tết Nguyên đán, Lam Khiết Anh ủ dột và căm phẫn mà không dám hé răng nói với ai về nỗi nhục nhã ê trề. Nữ diễn viên giơ cánh tay trái đầy vết sẹo, được cho là tàn tích của những lần tự tử bất thành hướng về phía ống kính phóng viên.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 1

Lam Khiết Anh từng rạch tay tự tử vì tình khi còn là một nữ diễn viên trẻ.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 2

Hoa đán đài TVB một thời ôn lại những khúc khuỷu trong đời

Lam Khiết Anh tiết lộ, cô đã từng mua rất nhiều dao để cứa tay tự tử. Có những khi chỉ vì đau đớn và chỉ cứa vào tay cho ứa máu để trút hận đời chứ không hẳn cô có ý định từ bỏ cuộc sống.

Nói về người đàn ông mà Lam Khiết Anh để ý và từng được cô dâng hiến tình cảm cũng như yêu say đắm, nữ diễn viên cho biết, đó chỉ là một người đàn ông bình thường. Khi Tết đến, người này không thèm đả động hay ngó ngàng đến cô. Thậm chí cô cũng không biết người đàn ông đó đi đâu hay làm gì. Vì quá tủi hận và đau đớn, Lam Khiết Anh đã nghĩ đến chuyện tự sát đúng dịp năm mới.

Tình tiết trên cũng từng được nữ MC nổi tiếng của chương trình là Châu Huệ San hé lộ. Được biết, khi đó Lam Khiết Anh vẫn là một ngôi sao trẻ, vì thất tình và bị người đàn ông cô yêu phụ bạc và lừa gạt nên đã có ý định tự tử. Tương tự như lần phỏng vấn này, Châu  Huệ San không có được thêm bất kỳ thông tin gì về người đàn ông từng là người tình của Lam Khiết Anh.

Trong chuyện tình, ngôi sao 49 tuổi cũng thừa nhận, 4 người đàn ông quan trọng nhất đối với cô, trong đó hai người là người tình. Tuy nhiên, Lam Khiết Anh không tiết lộ danh tính của những người đàn ông được cô nhắc đến là ai.

Ngày đen tối bị người trong giới làm nhục

Khi đề cập đến ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình, ngôi sao của Lục chỉ cầm ma nhắc đến hai người đàn ông, trong đó có một người là người có địa vị và máu mặt trong làng giải trí xứ cảng. Lam Khiết Anh cho biết, sự việc cô bị cưỡng hiếp xảy ra cách đây khoảng 20 - 30 năm trước, người đàn ông này giờ đây đã qua đời.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 3

Lam Khiết Anh từng bị một ông lớn trong showbiz làm nhục, cướp đi cái quý giá nhất của người con gái.

Lam Khiết Anh nhớ lại, đó là lần cô được người đàn ông đó mới sang Singapore tìm bối cảnh quay. Vì nghĩ được một người nổi tiếng trong giới mời đi, lại có vé máy bay nên cô đã không nỡ từ chối, coi như đó là một cơ hội để đi du lịch thăm thú nước ngoài. Đêm đó, người đàn ông thuê hai phòng tại một nhà nghỉ nhỏ ở Singapore, Lam Khiết Anh được ở một phòng và có khóa cửa riêng.

Sự việc bất ngờ khiến cô không hiểu vì sao ông ta lại có chìa khóa phòng cô và lẻn vào. Người này lấy cớ say rượu, khi mở khóa vào phòng của Lam Khiết Anh đã thực hiện hành vi thú tính. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên tự nhận thấy địa vị của cô "thấp cổ bé họng" nên đã không dám báo cảnh sát. Cô cho rằng, nếu làm như vậy chỉ thêm rước phiền hà và rắc rối vào thân.

Theo lời Khiết Anh kể lại, hành động của người đàn ông đó được coi như cái gọi là "luật bất thành văn" trong showbiz. Đau đớn và phẫn uất hơn, lần đầu tiên của Lam Khiết Anh cũng chính là lúc cô bị cưỡng hiếp.

Lam Khiết Anh vẫn tự an ủi rằng, rất có thể khi đó người đàn ông kia không tự chủ được bản thân: "Đó cũng coi như trong trường hợp bất khả kháng không tự chủ được mình nên xảy ra vậy", nữ diễn viên tâm sự.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 4

Lam Khiết Anh khẳng định, người đàn ông nọ cưỡng hiếp cô và lấy cớ say rượu.

Tuy nhiên, Lam Khiết Anh vẫn khẳng định, dù có uống nhiều rượu nhưng đó chỉ là cái cớ để người đàn ông đó cưỡng hiếp cô: "Đấy chẳng phái là vin cớ sao? Uống càng nhiều rượu vào rồi thì há chẳng phải chỉ có mệt rũ ra không? Khi đó người ta chỉ muốn ngủ, làm sao có chuyện có được chìa khóa rồi tự mở phòng người khác rồi làm mấy chuyện kia được nữa", Lam Khiết Anh bức xúc giải thích sự việc cô cho là sự cố tình của đối phương chứ không phải vì say.

Sang ngày hôm sau, Lam Khiết Anh vội vã tới một bệnh viện của Singapore để khám, đồng thời được bác sĩ chỉ định cho dùng viên tránh thai khẩn cấp. Như vậy, qua lời kể lại của nữ diễn viên "hồng nhan bạc phận" thì cô đã bị cưỡng hiếp hai lần. Khi nhắc đến sự kiện trên, Lam Khiết Anh vẫn còn run run và đầy xúc động. Gương mặt già nua vẫn còn vẻ hoảng hốt và căm phẫn.

Qua lời kể của Lam Khiết Anh, người đàn ông cưỡng hiếp cô có vai vế trong làng giải trí. Tuy nhiên, nhiều báo đài của Hồng Kông lại cho rằng, cô từng bị một têm trùm xã hội đen cưỡng bức.

Một thời huy hoàng những năm 80 - 90

Lam Khiết Anh là được xem là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông và là ngôi sao nổi tiếng xứ cảng những năm 1980 và đầu thập niên 90. Năm 1983, Lam Khiết Anh theo học và tốt nghiệp khóa diễn xuất của TVB, cùng lớp với những Tăng Hoa Thiên và Lưu Gia Linh, ba ngôi sao khá tên tuổi thời điểm bấy giờ.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 5

Thời kỳ sắc đẹp và nghiệp diễn đỉnh cao của Lam Khiết Anh.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 6

Lam Khiết Anh sánh vai với Lưu Đức Hoa trong bộ phim Chân mạng thiên tử.

Sau khi tốt nghiệp cô được TVB tuyển dụng làm MC một số tiết mục truyền hình. Sở hữu ngoại hình xinh xắn và khả năng ăn nói lưu loát, Lam Khiết Anh được nhiều khán giả ưa thích. Cô gây ấn tượng với người xem bởi vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng, dịu dàng cùng đôi mắt đen biết nói. Lam Khiết Anh dần trở thành diễn viên trụ cột của hãng TVB trong suốt những năm 80. Vẻ đẹp cao sang khiến Lam Khiết Anh luôn được đàn ông vây quanh tán tỉnh.

Năm 1984, cô bắt đầu đóng bộ phim truyền hình đầu tiên của TVB là Nữ kế song tinh (1984).  Những bộ phim sau đó ghi dấu ấn thành công của cô như Lục chỉ cầm ma, Chiếc hộp tình yêu, Người vợ hiền, Chân mạng thiên tử (đóng cùng Lưu Đức Hoa và Chu Hải My), Vạn gia truyền thuyết, Nghĩa bất dung tình, Anh chàng độc thân, Vượt qua giới tuyến tình yêu, Người phụ nữ hái sao... Tổng cộng cô đã đóng lên đến gần 30 phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Năm 1992, cô đóng phim Đại thời đại - vai diễn đỉnh cao sự nghiệp. Trong phim cô vào vai một phụ nữ mất trí (đóng chung với Trịnh Thiếu Thu). Đại thời đại khi đó được bầu chọn là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời của TVB.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 7

Lam Khiết Anh và Huỳnh Nhật Hoa.

Diễn xuất của Lam Khiết Anh, Trịnh Thiếu Thu trong phim được đánh giá rất cao. Tuy nhiên sau vai diễn trong bộ phim Đại thời đại, sức khỏe nữ diễn viên này bắt đầu xuống dốc trầm trọng. Sau khi phim đóng máy, Lam Khiết Anh không thể nào thoát khỏi những ám ảnh của vai diễn này và có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Sự nghiệp xuống dốc, phá sản, ăn xin và làm gái gọi

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng về đời tư của Lam Khiết Anh gặp nhiều rắc rối. Cô từng bị ông lớn trong showbiz cưỡng bức, sau đó bị ám ảnh bởi một vai diễn dẫn đến bị trầm cảm. Cộng với chứng nghiện rượu, thuốc lá, bài bạc khiến cô càng ngày trượt dài về mọi mặt trở thành một con người tiều tụy, bê tha, nghiện nghập, cáu gắt và tâm thần, phải sống nhờ trợ cấp xã hội và sự bố thí của bạn bè.

Năm 2006, Lam Khiết Anh tuyên bố phá sản. Không nhà cửa, không công việc, không bạn bè, Lam Khiết Anh đã trở thành một bà già lê la vỉa hè, ăn xin và thậm chí bán thân để nuôi mình.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 8

Hình ảnh đối lập của một Hoa đán xưa và nay.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 9

Lam Khiết Anh lang thang không nhà cửa và làm gái gọi nơi vỉa hè.

Không ở cùng gia đình, cô thuê một khu nhà dột nát ở khu ngoại ô và sống một mình. Buổi tối hàng ngày, Lam Khiết Anh ra đường chèo kéo, gạ gẫm đàn ông để họ cho tiền mua rượu và thuốc lá, bởi cô nghiện nặng hai món này.

Cuối tháng 8 năm 2008, Lam Khiết Anh đã phải nhập viện tâm thần và bị phát hiện làm gái gọi, sau đó vài ngày lại xin ra, lý giải sự chấn động này, diễn viên Dương Mạn Lợi cho biết, Lam Khiết Anh không hề có tiền sử bệnh tâm thần. Cô bị dồn đến đường cùng do có mối quan hệ với một người đàn ông trong xã hội đen:“Lúc trước Khiết Anh có quan hệ tình cảm với con trai một doanh nhân giàu có đồng thời là trùm sò trong xã hội đen, nhưng rồi ông ta bắt đầu khinh rẻ cô ấy, thậm chí cưỡng bức, sau đó nhạo báng cô ấy. Chính sự hắt hủi này khiến cô ấy ngày càng sa sút, dẫn tới bệnh tâm thần"

Người ta đã nhiều lần bắt gặp Lam Khiết Anh lang thang chốn đông người, bệ rạc và già nua ở nhờ trong các khu nhà sập xệ và đi hát kiếm tiền. Có lần cô bị bắt gặp đi thơ thẩn trên đường với nhiều vệt máu dính trên áo, lần khác đi lang thang hút thuốc liên tục đến nỗi người đi đường phải gọi cảnh sát đến giúp đưa về đồn.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 10

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 11

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 12

Nghiện ngập, rượu bia và cờ bạc trong những ngày sự nghiệp xuống dốc.

Có người có trông thấy người đẹp nổi tiếng một thời này ngửa tay xin tiền của những người qua đường. Năm 2012, giới truyền thông Hồng Kông lại bắt gặp cô trên một quán bia vỉa hè ở Hồng Kông. Mái tóc đã điểm bạc, gương mặt đầy vết nám do thời gian, trên môi là điếu thuốc lá ngút khỏi, Khiết Anh trông thật cô đơn và lạnh lùng.

Rất nhiều người đã đóng góp, ủng hộ vật chất cho Lam Khiết Anh nhưng cuộc sống của cô dường như không được cải thiện. Hiện tại, cô sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của quỹ phúc lợi xã hội Hong Kong. Lưu Đức Hoa và Thành Long đã giúp đỡ tiền bạc cho Lam Khiết Anh. Số tiền 10 triệu mà Lưu Đức Hoa giúp cô tìm chỗ ở đã bị đánh cắp. Cô tiếp tục nợ nần chồng chất nhưng vẫn từ chối khai xin trợ cấp xã hội.

Hình ảnh Lam Khiết Anh một thuở và hiện tại:

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 13

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 14

Lam Khiết Anh và Lưu Thanh Vân.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 15

Sánh vai cùng Lưu Đức Hoa.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 16

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 17

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 18

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 19

Bê tha bệ rạc và tiều tụy trên tàu điện ngầm.

Tiết lộ kinh hoàng số phận ngọc nữ Hồng Kông - 20

Những ngày lang thang, tay trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN