Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Bộ phim mới "Sô-cô-la tình yêu" với sự góp mặt của "Đệ nhất nhũ phù xứ Đài" Lâm Chí Linh và hai nam tài tử điển trai xứ Phù tang.

Sô-cô-la tình yêu/Sweetheart Chocolate là bộ phim tình cảm  đầu tiên hợp tác giữa ba quốc gia gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Malayxia, với sự góp mặt của diễn viên đến từ ba nền điện ảnh trên như Lâm Chí Linh, hai nam tài tử Hiroyuki Ikeuchi, Yusuke Fukuchi, Lý Minh Thuận, Trần Đình Gia, hotgirl Quách Tiểu Mỹ... Phim do đạo diễn người Nhật Tetsuo Shinohara dàn dựng. Tình yêu sô-cô-la được đề cử Phim xuất sắc khu vực châu Á/Trung Đông tại LHP Tokyo lần thứ 25.

Chuyện phim kể về người đẹp Thượng Hải Lâm Nguyệt (Lâm Chí Linh) đến Hokkaido du học và tình cờ gặp gỡ với hai chàng trai Kiba Soichiro (Hiroyuki Ikeuchi) và Hoshino Shou (Yusuke Fukuchi),là nhân viên cứu hộ tại khu trượt tuyết Yubari. Câu chuyện tình vượt thời gian giữa Hokkaido của Nhật Bản và Thượng Hải của Trung Quốc bắt đầu với nhiều tình tiết phức tạp trong chuyện tình giữa ba nhân vật chính của diễn viên, người mẫu kiêm MC xứ Đài Lâm Chí Linh và hai nam tài tử điển trai đến từ Nhật Bản Hiroyuki Ikeuchi và Yusuke Fukushi.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 1

Poster mới của Sô-cô-la tình yêu.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 2

Trailer chính thức của Sô-cô-la tình yêu.

Trên poster mới nhất của phim, người đẹp Lâm Nguyệt tựa đầu bên ô cửa sổ tàu điện tới Hokkaido trong màn tuyết trắng, ánh mắt an nhiên tự tại nhìn qua khung cửa, gương mặt ngọt ngào nhưng như ẩn chứa bao tâm sự. Qua ô cửa tàu điện xuất hiện gương mặt hai nam nhân vật chính, chàng trai si tình Kiba Soichiro cùng anh chàng Hoshino Shou trẻ trung và ngây thơ. Cả hai dường như là đối tượng hiển hiện trong ánh mắt đang mong chờ, chào đón của Lâm Nguyệt. Cô đang nhớ lại những ký ức ngọt ngào, những phút giây từng có với hai người đàn ông đã để lại những dư vị không thể nào quên trong cuộc sống tình cảm của mình.

Phía dưới là hình ảnh cô nàng Lâm Nguyệt tựa đầu vào lồng ngực bạn trai trong tiết trời mùa đông lạnh cắt của Hokkaido. Chuyện tình ấm áp của hai người lồng trong khung cảnh đối lập tuyết trắng, càng tô đậm thêm mối tình xuyên quốc gia vừa ngọt ngào, xúc động nhưng cũng không ít những thăng trầm, sầu khổ, đặc biệt khi giữa Lâm Nguyệt nảy sinh những tình cảm vô cùng phức tạp với hai nhân vật nam chính trong phim.

Chuyện tình tay ba với hai anh chàng ngọt như sô-cô-la

Ngoài poster và loạt hình trong phim, trailer Sô-cô-la tình yêu cũng được đoàn phim công bố, tiết lộ thêm nhiều tình tiết và nội dung về tình yêu tay ba đầy lãng mạn, nhiều dư vị. Nữ diễn viên Lâm Chí Linh xuất hiện trong căn phòng ấm cúng, khéo léo tạo ra những viên sô-cô-la, khi thì xuấy hiện trong dáng bộ thư thái, thảnh thơi bên suối nước nóng tại khu trượt tuyết Hokkaido, cùng nở nụ cười khi tình cờ chạm ánh mắt của chàng trai trẻ Hoshino Shou trong thư viện, hay ánh mắt nhạt nhòa của Kiba trong trời mưa chứa đựng tình cảm dạt dào và sâu đậm anh dành cho Lâm Nguyệt.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 3

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 4

Những khung hình lãng mạn tuyệt đẹp trong phim.

Và cả tình tiết Hoshino lặng lẽ chuẩn bị màn tỏ tình đầy lãng mạn và bất ngờ trên tuyết dành cho Lâm Nguyệt... Với bấy nhiêu tình tiết cũng đủ khiến người xem thêm nóng lòng chờ ngày phim ra mắt, để được thưởng thức những thước phim vô cùng lãng mạn về câu chuyện tình tay ba giữa Lâm Chí Linh với hai hai sao nam điển trai của điện ảnh Nhật Bản.

Những góc máy, khung hình đẹp lung linh và thẫm đẫm dư vị tình yêu lãng mạn, cùng hòa quyện với nội dung cốt truyện hết sức dung dị, nên thơ và xúc động, nhưng không quá sến sẩm, mít ướt cải lương như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc.

Đặc biệt về nhân vật bạn trai Hoshino được nữ diễn viên Lâm Chí Linh miêu tả bằng những từ ngữ khiến gợi nên hình ảnh một chàng trai hoàn hảo, một bạch mã hoàng tử làm trái tim cô nàng Lâm Nguyệt si mê ngay từ phút ban đầu: "Ánh hào quang tỏa ra từ con người Hoshino khiến tuyết băng của vùng Hokkaido tan chảy và cũng khiến trái tim Lâm Nguyệt thổn thức và tan chảy theo. Anh ấy mang đến thứ tình yêu như sương khói, hoa tuyết cho Lâm Nguyệt, nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời đó mãi được lưu giữ trong tim".

Trong khi về chàng trai thứ hai Kiba Soichiro lại được Lâm Chí Linh dùng những từ nhẹ nhàng và bình lặng: "Còn con người Kiba như đại dương lặng sóng, rất đỗi yên bình với từng đợt sóng nhẹ lăn tăn khiến trái tim bạn rung động". Cả hai chàng trai được Lâm Chí Linh tổng kết bằng một câu ngắn gọn: "Hoshino giống như đậu phộng sô-cô-la, Kiba lại như que kem sô-cô-la ngọt ngào".

Chuyện tình Mr.Second chung tình và si tình

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 5

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 6

Tình yêu chân thành và si mê của Mr.Second" kẻ thế thân" Kiba Soichiro dành cho cô nàng Lâm Nguyệt.

Trong Sô-cô-la tình yêu, nhân vật chàng trai Kiba Soichiro và mối tình sắt son 10 năm chung thủy cùng với người đẹp Lâm Nguyệt, cứ thế âm thầm cháy và được anh mang theo suốt tháng ngày xa cách. Nói về nhân vật này, Lâm Chí Linh từng chia sẻ trong một buổi họp báo của đoàn phim: "Kiba là một chàng trai trầm tính và hướng nội, khi thể hiện sự si tình và nâng niu tình cảm của anh dành cho Lâm Nguyệt, Kiba Soichiro thể hiện là một người có trái tim ấm áp. Đây đúng là một mẫu người đàn ông rất đáng trân trọng và ngợi khen".

Nếu chuyện tình trên được đặt vào bối cảnh xã hội "đảo điên" ngoài thực tế, chắc chắn sẽ cho thấy những điểm dị biệt và tương phản rõ nét. Trong khi Kiba chỉ đóng vai trò là một anh chàng thế thân, là một Mr.Second (anh chàng thứ hai) đối với người đẹp Lâm Nguyệt, thế nhưng Kiba vẫn mang cả con tim cùng tình yêu chân thành dành cho cô gái mà anh yêu, yêu hết lòng và si mê.

Chính tình cảm chân thành và trái tim yêu không đổi thay của Kiba đã khiến Lâm Chí Linh phải thốt lên những lời tựa như rút ra được kinh nghiệm cho chuyện tình cảm của cô về sau: "Tôi thấy chỉ có đợi được người đó của mình thì thời gian mới thật có giá trị và xứng đáng để chờ. Không cần biết bao lâu, chỉ cần anh ấy là người yêu hết lòng, tôi sẵn sàng đợi và sẵn sàng thổ lộ".

Học làm sô-cô-la dạy Lâm Nguyệt biết yêu người mình yêu

Cũng giống như tựa đề phim, nhân vật người đẹp Lâm Nguyệt ngoài vẽ tranh, trượt tuyết, cô còn đến với công việc học làm bánh sô-cô-la. Lúc đầu Lâm Nguyệt chỉ nghĩ, làm sô-cô-la không có gì quá khó. Thế nhưng khi đã bắt tay vào thực hành, cô mới nhận thấy đây không hề là công việc dễ dàng. Nó cũng tương tự như thứ tình cảm của cô dành cho cả hai chàng trai vậy.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 7

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 8

Để làm được bánh ngon cũng giống như cách người ta biết bảo vệ người mình yêu.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 9

Và nhận ra hương vị tình yêu của người ấy khi yêu một người thực sự.

Ngay trong đoạn trailer của phim, Lâm Nguyệt trong vai người kể chuyện đã nói, cách làm sô-cô-la thật ngon cũng giống như cách ta bảo vệ người mình yêu, là cảm nhận được những dư vị của các cung bậc tình yêu mà mỗi người đàn ông mang đến cho Lâm Nguyệt. Khi đã thành thục tay nghề, cô đã nhận ra rằng, tình yêu của hai chàng trai như những hương vị của bánh sô-cô-la, mỗi người đều có hương vị riêng của cả hai.

Nội dung cốt truyện về mối quan hệ tình cảm giữa Lâm Nguyệt và hai chàng trai cô yêu, được lồng trong môn nghệ thuật làm bánh, từ đó giúp nhân vật rút ra được ý nghĩa trân quý của những hương vị tình yêu mà cô may mắn nhận được khi đến Nhật Bản.

Ca khúc chủ đề thẫm đẫm dư vị yêu

Ca khúc chủ đề phim mang tên Thời gian do nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Tín/Shu (Tô Kiến Tín), từng nổi danh qua ca khúc Yêu đến chết sáng tác và thể hiện. Nội dung bộ phim đã khiến nam ca sĩ sinh năm 1971 thực sự xúc động và quyết định sáng tác nên ca khúc về chủ đề nói lên tình cảm và sự thôi thúc mãnh liệt khi được yêu và sống trong tình yêu.

Ca khúc chủ đề phim mang tên Thời gian qua tiếng hát của nam ca sĩ Tín.

Điều thú vị ở chỗ, cả Tín và nữ diễn viên chính của Sô-cô-la tình yêu ngoài đời đều là những người bạn thân, vì vậy Tín đã dốc hết tình cảm và thời gian để sáng tác nên ca khúc nhạc phẩm tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất như sự ghi nhận về tình bạn thân thiết giữa anh và Lâm Chí Linh.

Với ca khúc Thời gian, Tín phô bày được giọng hát trầm đục đầy mê lực, những cung đoạn tình cảm cào xé và thâm trầm được anh thể hiện và chuyển giọng hết sức tinh tế bằng khả năng hát lão luyện của một ca sĩ trứ danh xứ Đài.

Phim sẽ chính thức công chiếu ngày 8/11/2013.

Ngắm nhìn những khung cảnh lãng mạn và ngọt ngào xuất hiện trong Sô-cô-la tình yêu.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 10

Cả ba cùng vui đùa khi ở bên nhau.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 11

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 12

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 13

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 14

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 15

 Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 16

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 17

Tình yêu giữa Hoshino và Lâm Nguyệt.

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 18

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 19

Lâm Chí Linh tình tay 3 với trai Nhật - 20

Hoshino luôn biết cách gây bất ngờ cho Lâm Nguyệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN