Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Nuôi giun sán trong bụng, cấy bóng nước trong dạ dày, uống nước tiểu phụ nữ có thai... là những phương pháp giảm béo kỳ dị của các mỹ nhân trong showbiz Hoa ngữ.

Như nữ diễn viên Từ Hy Đệ/Tiểu S từng phát biểu với các người đẹp đang làm việc trong ngành giải trí "Muốn gầy hay muốn chết?". Có thể hiểu câu nói của nữ MC lừng danh xứ Đài về nhu cầu giảm béo tức thời, trong một thời gian ngắn của các ngôi sao Cbiz đang diễn ra sôi động, khiến người ngoài phải giật mình khiếp sợ. Để đạt được mục tiêu, các người đẹp không ngần ngại thử đủ phương cách.

Gần đây còn rộ lên những "kim chỉ nam" giảm béo được các ngôi sao nữ của showbiz Hoa tin dùng, đứng đầu trong phương cách trên là nuôi giun sán trong bụng, nuốt bông gòn hay nuốt bóng hơi nước vào dạ dày... Dưới đây là những phân tích cụ thể về mặt tiêu cực mà các phương pháp giảm béo đáng sợ trên mang lại.

Dùng giun sán

Giảm béo bằng giun sán từng được nhắc đến khá nhiều trong thời gian qua trên báo đài, các chương trình truyền hình... Với phương pháp này, những người giảm béo tin rằng, giun trong dạ dày sẽ tiêu thụ ngay số dinh dưỡng mà con người ăn vào. Để có được trứng giun sán, không khó để tìm mua trên các trang mạng. Khi uống trứng giun sán vào cơ thể, trứng nở thành giun và có thể đạt chiều dài 9m, có nhiều chân để bám vào thành ruột, hút hết chất dinh dưỡng.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 1

Diệp Ngọc Khanh từng được biết đến với bí quyết giảm béo bằng giun sán.

Điển hình và nổi tiếng về sử dụng liệu pháp trên có nữ diễn viên Hồng Kông Diệp Ngọc Khanh. Ngôi sao của điện ảnh xứ cảng thơm từng tiết lộ bí quyết trên và đều đặn ngày ăn ba bữa nhưng không lo sợ bị tăng cân. Ngoài ra, mới đây nữ diễn viên Nghiêm Lập Đình cũng công khai phương pháp nuôi giun sán trong bụng để giảm béo. Kết quả không được như mong muốn và thân hình Nghiêm Lập Đình ngày một mập ra sau khi nuốt trứng giun sán.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 2

Nghiêm Lập Đình (giữa) từng dùng giun sán để giảm béo nhưng ngày một phì nhiêu thêm.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 3

Giun sán trong cơ thể khi trưởng thành đạt chiều dài 9m.

Tương tự, các ngôi sao phương Tây cũng từng biết đến với cách dùng giun sán giảm béo, như nữ ca sĩ opera lừng danh nhất thế giới người  Mỹ gốc Hy Lạp Maria Callas. Bà  từng được miêu tả là một phụ nữ đẫy đà và nặng nề, đến mức bản thân phải thừa nhận "không dưới 90kg".

Suốt trong năm 1953 và đầu 1954, bà giảm 36 kg. Sir Rudolf Bing từng nhớ nhớ lại thân hình trước đó của Callas những năm năm 1951 và phát biểu "béo ghê gớm!", và sau này ông đã thốt lên: "Người đàn bà mảnh dẻ, hấp dẫn đáng kinh ngạc". Cô ấy trông như được sinh ra với dáng vẻ mảnh mai và yêu kiều và luôn luôn có dáng đi thật thanh nhã".

Nhiều tin đồn lan truyền về phương pháp giảm cân của Callas. Có người nói Maria đã nuốt một con sán, trong khi Callas phát biểu rằng bà giảm cân nhờ chế độ ăn kiêng calorie thấp với chủ yếu salad và thịt gà.

Tác dụng phụ của phương pháp nuôi giun sán trong bụng được giáo sư Lỗ Hiểu Lam, phó chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa, bệnh viện ĐH Giao Thông Tây An, Trung Quốc cảnh cáo: "Những loại giun như giun sán hay giun đất khi tấn công vào hệ thống tiêu hóa của cơ thể người sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt khi cơ chế của giun đất thường đào hang trong lòng đất, như vậy sẽ gây hậu quả khôn lường khi làm ổ trong cơ thể".

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 4

Nữ danh ca Maria Callas còn trẻ (trái) và thời kỳ béo phì trước năm 1951 khi bà chưa giảm béo.

Nguy hiểm hơn nếu bị sán thâm nhập vào hệ thần kinh não bộ, sẽ mắc phải chứng Neurocysticercosis, một dạng nhiễm trùng do các u nang của ấu trùng sán gây ra. Những u nang là các túi chứa ký sinh trùng chưa trưởng thành. Khi trứng nở, ấu trùng tìm đến não, gây ra những ảnh hưởng như co giật và dẫn đến tử vong. Về lý thuyết, điều này sẽ giúp con người giảm cân nhưng cũng gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng. Ngoài ra giun có thể tấn công các bộ phận khác như tụy hay mật.

Nuốt bông gòn hoặc bóng hơi nước

Phương pháp giảm béo thứ hai khá phổ biến là nuốt bông gòn để giảm béo. Thông thường nếu một người nuốt phải bông gòn sẽ được đưa đến bệnh viện để lấy ra. Thế nhưng, phương pháp trên từng được một nữ ngôi sao màn bạc của Hollywood sử dụng như một bí quyết giảm béo. Bông gòn sau khi được nhúng qua với nước cam và nuốt vào cơ thể, ban đầu sẽ khiến cơ thể cảm thấy no, rất hiệu quả trong việc nhịn ăn và được cho là có tác dụng giảm cân.

Ngoài phương pháp trên, nhiều sao nữ Hàn Quốc tin dùng cách thức nuốt bóng hơi  nước vào trong bụng. Trong dạ dày, những quả bóng hơi nước có chứa nước muối sinh lý, vì vậy giúp cơ thể có cảm giác no căng, dần dần kích thước dạ dày trở nên nhỏ, đó chính là thành công từ phương pháp trên.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 5

Phạm Băng Băng "xúc ruột" bằng nước muối mỗi sáng sớm.

Tuy vậy, theo giáo sư Lỗ chia sẻ, về mặt lý thuyết, những phương pháp trên rất dễ dẫn đến việc phải tiến hành phẫu thuật dạ dày để lấy dị vật ra. Việc nuốt những vật thể lạ vào trong cơ thể thường gây khó chịu bởi phản ứng của cơ thể trước sự xâm nhập của những vật trên. Hơn nữa, hành động trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm đến hệ thống tiêu hóa của cơ thể.

Uống nước si-rô viêm mũi, tiêm nước tiểu phụ nữ mang thai

Không ít các siêu mẫu nữ đã sử dụng nước si-rô trị viêm mũi hay tiêm nước tiểu của phụ nữ có thai để đạt mục đích giảm cân nhanh chóng. Với những nữ người mẫu này, lưỡi kiếm các sắc nhọn mới có thể "chém ngọt" được những "súc mỡ" trong cơ thể. Vì vậy liệu pháp giảm béo của họ càng phải "độc" và lạ. Với việc sử dụng si-rô trị viêm mũi được cho là có tác dụng giúp đốt các chất béo trong cơ thể, thúc đẩy sự trao đổi chất và giảm cân nhanh chóng.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 6

Hà Gia Kính từng dùng biện pháp tiêm nước tiểu phụ nữ có thai để giảm cân và giữ gìn tuổi xuân.

Trong khi phương pháp tiêm nước tiểu của phụ nữ có thai cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhằm tạo được mục đích giảm cân nhanh chóng như mong muốn. Ngay đến một nam diễn viên nổi tiếng như Hà Gia Kính, nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong loạt phim truyền hình Bao Thanh Thiên cũng từng sử dụng qua liệu pháp này. Sau một thời gian nhận thấy không mấy hiệu quả, Hà Gia Kính đã bỏ hẳn cách làm trên.

Việc tiêm nước tiểu phụ nữ có thai hay uống si-rô viêm mũi giúp giảm béo được bác sĩ Cung Long Lam, chủ nhiệm khoa ngoại Tai mũi họng đầu và cổ tại bệnh viện chữ thập đỏ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây khuyến cáo: "Si-rô viêm mũi chứa thành phần từ cây thuốc Ma hoàng, là một loại thuốc giúp thông tắc mũi, làm co các niêm mạc ở xoang mũi. Dùng nhiều si-rô viêm mũi có nguy cơ nhiễm độc".

Với cách tiêm nước tiểu phụ nữ có thai, bác sĩ Cung cho biết, nước tiểu vốn là chất độc và chất cặn bã thừa được cơ thể thải ra ngoài. Nếu tiêm vào cơ thể sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn, chẳng khác đang đùa với tính mạng bản thân.

Như vậy, với tất cả các phương pháp giảm béo kỳ lạ trên của những ngôi sao trong Cbiz, bác sĩ Cung Long Lam cho rằng, tất cả những cách làm trên đều do hiểu lầm bởi chưa hề có những kiểm nghiệm và chứng nhận y khoa nào công nhận tác dụng giảm béo. Áp dụng cách giảm béo bằng mọi giá và thiếu hiểu biết chỉ gây trò cười cho thiên hạ và đang đùa với chính mạng sống của bản thân, đặc biệt khiến con người ta bị phụ thuộc.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 7

Trương Bá Chi từng nhập viện vì viêm thận do lạm dụng thuốc lợi tiểu để giảm béo.

Hết hồn bí quyết giảm béo của mỹ nhân Hoa - 8

Thái Y Lâm lại dùng cách móc họng cho nôn mửa để giảm  béo.

Bên cạnh những phương pháp giảm béo độc và dị trên, Cbiz còn chứng kiến không ít những sao nữ nổi tiếng như Trương Bá Chi đã phải sử dụng thuốc lợi tiểu để có được thân hình và vóc dáng mảnh mai. Song, hậu quả của việc mù quáng khi sử dụng loại thuốc chỉ dành cho những người "bí tiểu", khiến ngôi sao Sư tử Hà Đông bị viêm thận và phải nhập viện cấp cứu khi đang diễn ở trường quay.

Còn diva xứ Đài Thái Y Lâm lại có cách móc họng nôn mửa sau mỗi lần tiệc tùng để hy vọng không bị béo vì ăn quá nhiều. Không kém phần long trọng và tổn hại đến sức khỏe nặng nề là cách uống nước muối vào mỗi sáng sớm của "nữ hoàng scandal" Phạm Băng Băng. Nàng Kim Tỏa cho rằng, buổi sáng khi trong bụng chưa bị thức ăn lấp đầy, dùng nước muối như một tác dụng thau rửa và vệ sinh cho ruột, dạ dày. Thế nhưng cách làm này được các chuyên gia khuyến cáo sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh viêm loét dạ dày, nếu duy trì việc uống nước muối mặn chát vào sáng sớm trong khi bụng đói meo như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN