Trông xe gần đền chùa “thu đậm” ngày Tết

Sự kiện: Kinh Doanh

Tháng Tết luôn là tháng mà dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô gần các đền, chùa “bội thu”, nhờ lượng khách thập phương đổ về đông gấp bội, đồng thời, giá trông giữ xe cũng tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Dịp Tết Nguyên đán năm nào cũng vậy, đường phố Hà Nội có thể vắng ở bất kỳ đâu, riêng khu vực gần các đình, chùa lớn, nổi tiếng vẫn thường xuyên tắc, do lượng khách thập phương đổ về lễ bái đầu năm đông hơn ngày thường gấp bội. Nhờ đó, các dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô cũng ăn nên làm ra với giá trông giữ xe tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Theo khảo sát của PV, quanh khu vực các đền, chùa nổi tiếng như Văn Miếu, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, chùa Phúc Khánh, chùa Hà, phủ Tây Hồ… bên cạnh những bãi xe được cấp phép, được niêm yết giá thì có đến hàng chục điểm trông giữ phương tiện tự phát.

Các bãi trông giữ xe gần đền chùa đều quá tải

Các bãi trông giữ xe gần đền chùa đều quá tải

Tại khu vực chùa Phúc Khánh, mặc dù đã có bãi trông giữ xe miễn phí (khách đến chùa có thể bỏ phí tùy tâm, số tiền trông giữ xe này sẽ được nhà chùa dùng vào việc thiện nguyện), tuy nhiên bãi giữ xe này cách chùa khoảng 1,5km nên nhiều người vẫn gửi xe ở các bãi giữ xe tự phát gần chùa để đỡ phải đi xa.

Bên cạnh đó, tuy bãi gửi xe của chùa khá rộng nhưng vì lượng khách thập phương đến quá đông nên nhiều khi vẫn bị quá tải, nhiều người vẫn phải tìm gửi xe ở những bãi xe tự phát quanh chùa.

Đi lễ chùa Phúc Khánh vào mùng 2 Tết, chị Thanh Hà (Nguyễn Tuân, Hà Nội) cho biết, chị không ngại đi bộ xa nhưng đã mang xe đến bãi giữ xe của nhà chùa rồi mà vẫn phải quay lại tìm chỗ gửi khác vì bãi đã quá tải. “Bình thường giá giữ xe ở gần chùa Phúc Khánh là 20.000 đồng/xe máy, giờ đã tăng lên 30.000 đồng/xe máy rồi. Cũng tùy chỗ, như bạn tôi gửi được chỗ chỉ thu 20.000 đồng/xe máy thôi”, chị Hà cho biết.

Theo khảo sát từ các khách đến chùa, giá trông giữ xe máy gần chùa Phúc Khánh dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe tùy thời điểm, tùy từng cơ sở nhận trông xe. Tuy đắt là thế nhưng khách thập phương vẫn nườm nượp gửi do không còn cách nào khác, đồng thời cũng tâm niệm đầu năm đi chùa cầu an cho gia đình trong cả năm nên không tiếc vài chục nghìn gửi xe.

Không chỉ khu vực chùa Phúc Khánh, các khu vực gần đình, chùa khác, các bãi gửi xe tự phát mọc lên cũng không kém phần sôi động. Giá trông giữ xe máy dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe, còn xe ô tô từ 100.000 – 200.000 đồng/xe tùy bãi, tuy đắt gấp 2-3 lần ngày thường nhưng khách thập phương vẫn rất vất vả để gửi được xe trong những ngày này bởi các bãi xe đều trong tình trạng quá tải, đuổi không hết khách.

Nhà gần một ngôi chùa tại Hà Đông (Hà Nội), anh Văn Thanh cho biết, Tết này anh chỉ ở nhà để nhận trông xe. “Cả năm mới được 2 tuần Tết để có thêm thu nhập thôi nên tôi phải tận dụng chứ”, anh Thanh chia sẻ.

Theo anh Thanh, giá trông giữ xe khu vực xung quanh nhà anh là 20.000 đồng/xe máy, 100.000 đồng/ô tô. Đêm 30 và ngày mùng 1 Tết, anh kiếm được hơn chục triệu tiền giữ xe, bằng cả tháng lương bình thường anh đi làm văn phòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân làng “đặc sản” bội thu dịp Tết

Đặc sản vùng quê như cá kho niêu làng Vũ Đại, bánh chưng Tranh Khúc, gà Đông Tảo,… trở thành những món quà biếu ý nghĩa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Kiều ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN