Hàng quán ở vùng xanh Hà Nội nô nức mở cửa đón khách sau hơn 50 ngày giãn cách

Nhiều hàng quán tại vùng xanh đã dọn dẹp cửa hàng ngay trong đêm sẵn sàng cho công việc kinh doanh trở lại. Trưa ngày 16/9, người Hà Nội vui mừng được “ăn hàng” online lần đầu tiên sau hơn 50 ngày giãn cách.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định từ 12 giờ ngày 16/9, đối với địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (vùng xanh) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định từ 12 giờ ngày 16/9, đối với địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (vùng xanh) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Cụ thể: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Cụ thể: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Đến 18 giờ ngày 15/9, có 19 quận, huyện đáp ứng tiêu chí của UBND TP Hà Nội, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hoà và Tây Hồ.

Đến 18 giờ ngày 15/9, có 19 quận, huyện đáp ứng tiêu chí của UBND TP Hà Nội, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hoà và Tây Hồ.

Sau khi nhận thông báo, nhiều cửa hàng thuộc vùng xanh đã nhanh chóng dọn dẹp hàng quán, sẵn sàng cho việc mở bán trở lại sau 50 ngày nghỉ dịch.

Sau khi nhận thông báo, nhiều cửa hàng thuộc vùng xanh đã nhanh chóng dọn dẹp hàng quán, sẵn sàng cho việc mở bán trở lại sau 50 ngày nghỉ dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực quận Cầu Giấy, một số quán ăn trên đường Nguyễn Phong Sắc, Khúc Thừa Dụ, Tô Hiệu… đã huy động nhân viên, người nhà đưa bát, đũa, bàn ghế ra lau dọn ngay trong đêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực quận Cầu Giấy, một số quán ăn trên đường Nguyễn Phong Sắc, Khúc Thừa Dụ, Tô Hiệu… đã huy động nhân viên, người nhà đưa bát, đũa, bàn ghế ra lau dọn ngay trong đêm.

Tuy chỉ được phép bán mang về, nhưng với nhiều người đây cũng là tin tức tốt nhất là sau nhiều ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy chỉ được phép bán mang về, nhưng với nhiều người đây cũng là tin tức tốt nhất là sau nhiều ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Anh Vũ Văn Hạnh – chủ một quán bia trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy chia sẻ: Đây là những hy vọng đầu tiên để công việc kinh doanh, buôn bán có chút khởi sắc. Mọi thứ sẽ dần dần trở lại bình thường.

Anh Vũ Văn Hạnh – chủ một quán bia trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy chia sẻ: Đây là những hy vọng đầu tiên để công việc kinh doanh, buôn bán có chút khởi sắc. Mọi thứ sẽ dần dần trở lại bình thường.

Những chiếc bếp công nghiệp đã rất lâu rồi không "đỏ lửa" trở lại.

Những chiếc bếp công nghiệp đã rất lâu rồi không "đỏ lửa" trở lại.

Vật dụng, nồi niêu, bát đũa...đã được rửa sạch và xếp ngay ngắn để chuẩn bị phục vụ khách hàng.

Vật dụng, nồi niêu, bát đũa...đã được rửa sạch và xếp ngay ngắn để chuẩn bị phục vụ khách hàng.

 Không chỉ niềm vui với các hộ kinh doanh, việc mở cửa hàng quán bán mang về còn là niềm vui chung của rất nhiều người tiêu dùng. (Ảnh: @zizohanoi)

 Không chỉ niềm vui với các hộ kinh doanh, việc mở cửa hàng quán bán mang về còn là niềm vui chung của rất nhiều người tiêu dùng. (Ảnh: @zizohanoi)

Người Hà Nội chia sẻ niềm vui được “ăn hàng online” sau nhiều ngày giãn cách xã hội. (Ảnh: @zizohanoi)

Người Hà Nội chia sẻ niềm vui được “ăn hàng online” sau nhiều ngày giãn cách xã hội. (Ảnh: @zizohanoi)

Nguồn: [Link nguồn]

Con vật cứ ra không khí là chết thành đặc sản nhìn đã thấy ”lạnh sống lưng”

Những người từng ăn nhận xét mùi vị của nó giống hàu, nhưng khi nhìn thấy, không phải ai cũng đủ dũng cảm để nếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN