Cửa hàng hoa đông nghẹt thở, cánh “mày râu” chen chân xếp hàng từ sáng sớm

Đã từ rất lâu, nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội mới được trở lại không khí mua bán này. Từ 5 giờ sáng, khách xếp hàng dài để mua hoa, mãi đến tận trưa vẫn chưa bớt đông đúc.

Đến hẹn lại lên, vào ngày 20/10 đường phố Hà Nội lại được dịp ngập tràn sắc hoa, rộn ràng người mua kẻ bán. Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố: Tô Hiệu; Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Trãi… các cửa hàng hoa đều trong tình trạng đông nghịt từ sáng sớm.

Đến hẹn lại lên, vào ngày 20/10 đường phố Hà Nội lại được dịp ngập tràn sắc hoa, rộn ràng người mua kẻ bán. Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố: Tô Hiệu; Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Trãi… các cửa hàng hoa đều trong tình trạng đông nghịt từ sáng sớm.

Theo một chủ cửa hàng hoa ở Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội), quán bắt đầu đông khách hơn 1 ngày trước ngày 20/10. 

Theo một chủ cửa hàng hoa ở Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội), quán bắt đầu đông khách hơn 1 ngày trước ngày 20/10

Tuy nhiên trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội lo lắng dịp 20/10 năm nay sẽ vắng khách.

Tuy nhiên trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội lo lắng dịp 20/10 năm nay sẽ vắng khách.

Thị trường hoa tươi không có nhiều thay đổi về giá thành, tuy nhiên lại có thay đổi nhỏ về nhu cầu của khách hàng. 20/10 năm nay, những đơn hàng “khủng” giảm khoảng 30% so với năm trước. Thay vào đó, những bó hoa giá tầm trung từ 300.000 – 500.000 đồng lại được ưa chuộng.

Thị trường hoa tươi không có nhiều thay đổi về giá thành, tuy nhiên lại có thay đổi nhỏ về nhu cầu của khách hàng. 20/10 năm nay, những đơn hàng “khủng” giảm khoảng 30% so với năm trước. Thay vào đó, những bó hoa giá tầm trung từ 300.000 – 500.000 đồng lại được ưa chuộng.

Khung cảnh tất bật bên trong một cửa hàng hoa, mỗi người một công đoạn hoàn thành bó hoa đẹp nhất trước khi giao cho khách.

Khung cảnh tất bật bên trong một cửa hàng hoa, mỗi người một công đoạn hoàn thành bó hoa đẹp nhất trước khi giao cho khách.

Những người vận chuyển cũng phải làm việc luôn chân luôn tay. Trước mỗi cửa hàng hóa có từ 4 – 5 người shipper đứng đợi, sẵn sàng vận chuyển hàng ngay lập tức.

Những người vận chuyển cũng phải làm việc luôn chân luôn tay. Trước mỗi cửa hàng hóa có từ 4 – 5 người shipper đứng đợi, sẵn sàng vận chuyển hàng ngay lập tức.

Phần lớn khách mua hàng ngày này là đàn ông, con trai. Nam giới đi mua cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận chọn từng bông trước khi mang đi gói.

Phần lớn khách mua hàng ngày này là đàn ông, con trai. Nam giới đi mua cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận chọn từng bông trước khi mang đi gói.

Theo các tiểu thương, vào ngày này hoa hồng là loài hoa bán chạy nhất bởi là là biểu thượng của tình yêu đồng thời mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về màu sắc, chủng loại kích thước…

Theo các tiểu thương, vào ngày này hoa hồng là loài hoa bán chạy nhất bởi là là biểu thượng của tình yêu đồng thời mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về màu sắc, chủng loại kích thước…

Nguồn: [Link nguồn]

Những bình hoa ”hàng khủng” từ 15 – 30 triệu đồng phục vụ khách đại gia dịp 20/10

Những bình hoa tươi được cắm bởi nhiều lại hoa nhập ngoại như: hồng nhập, phi yến Delphinium, địa lan, đông đào Ilex…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN