Phương Thanh: Vượng Râu là người “điên tính” như tôi

"Vượng Râu là người nóng tính, điên tính và ngang ngược…nhưng các tính cách này tôi đều có hết", Phương Thanh chia sẻ.  

Phương Thanh gây bất ngờ với khán giả khi nhận lời tham gia vào đĩa hài Cưới nhanh kẻo Tết. Lần đầu tấu hài cùng các nghệ sĩ miền Bắc, Phương Thanh cho biết cô hi vọng sẽ kết nối được thêm nhiều "mối" để có thể ra Bắc diễn thường xuyên hơn.

Phương Thanh cũng tiết lộ thêm, cô đã chuẩn bị kịch bản cho bộ phim về cuộc đời mình. Hiện, nữ ca sĩ "Trống vắng" chỉ chờ có đủ tiền để bắt tay vào thực hiện.

Phương Thanh: Vượng Râu là người “điên tính” như tôi - 1 

Hình ảnh Phương Thanh và Vượng Râu trong đĩa hài "Cưới nhanh kẻo Tết"

Cả đời chạy theo hai chữ..."hoàn hảo"

Lý do vì sao Phương Thanh lại đồng ý tham gia vào đĩa hài “Cưới nhanh kẻo Tết” của Vượng Râu?

Trước đó, tôi nghe mồm miệng ông Vượng Râu mạnh lắm nên rất tò mò. Với lại, tôi cũng muốn nối duyên về Bắc làm việc nên khi Vượng Râu gọi mời đóng đĩa hài “Cưới nhanh kẻo Tết” là tôi nhận lời ngay.

Khi gặp Vượng Râu, tôi hỏi “đồng chí tuổi gì?”, ông nói “tuổi thân”. Tôi bảo, “vậy khỏi nghĩ đi, làm việc thôi” vì tuổi tôi với tuổi thân rất thuận nhau.

Nhưng trong quá trình hợp tác với Vượng Râu, mọi việc  có diễn ra suôn sẻ như chị đã nghĩ trước đó không?

Quá suôn sẻ là đằng khác. Vượng Râu là người nóng tính, điên tính và ngang ngược…nhưng các tính cách này tôi đều có hết. Do vậy, tôi không bật lại vì người ta hay nói giống nhau thường hút nhau mà, một người xài nó là đủ (cười). Vì thế, tôi chỉ mất 2 ngày để quay xong phân cảnh của mình.

Người ta hay nói sở thích xem hài và tấu hài của miền Bắc và miền Nam khác nhau. Khi nhận lời tham gia đĩa hài này, chị có lo sẽ không chọc được cười cho khán giả?

Trong đĩa hài “Cưới nhanh kẻo Tết”, vai diễn của tôi không chọc được cười cũng chẳng sao vì đã có các diễn viên hài đảm nhận trách nhiệm đó rồi. Nhưng, các nghệ sĩ trong ekip làm phim đã bày cho tôi nhiều câu thoại “hết hồn” lắm. Những câu nói đó các danh hài diễn thì bình thường vì họ quen rồi nhưng tôi là ca sĩ mà dám nói nên sẽ rất buồn cười. Nói chung, tôi nghĩ mỗi người sẽ có một miếng hài riêng cho mình tùy theo khả năng của từng người.

Đến thời điểm này khi xem lại một vài cảnh qua đĩa, tôi tạm thời hài lòng với diễn xuất của mình bởi lần đầu không thể hoàn hảo ngay được. Còn nếu cứ ép mình hoàn hảo thì sau khi làm cái gì xong cũng sẽ thấy còn lỗi và lại rơi vào trạng thái kiểu “ôi ước gì mình được diễn lại chỗ này, chỗ kia…”.

Do vậy, tôi luôn để cho mình phải chạy theo chữ hoàn hảo cả đời để còn có cái mà phấn đấu chứ hoàn hảo ngay thì sẽ chán lắm.

Phương Thanh: Vượng Râu là người “điên tính” như tôi - 2 

Tạo hình khắc khổ của Phương Thanh trong bộ phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc" 2014.

 Sẽ đóng vai chính trong bộ phim về cuộc đời mình

Được biết hồi trẻ Phương Thanh đi thi nhiều lần trường lớp về điện ảnh nhưng đều bị trượt nên mấy năm trở lại đây, chị mới nhận đóng nhiều phim như vậy để thỏa mãn niềm đam mê bị kìm nén từ lâu của mình?

Đúng vậy, hồi xưa tôi đi thi tới đâu rớt tới đó xong mới phải đi làm ca sĩ (cười).

Tôi mê điện ảnh lắm nhưng trong các cuộc thi hồi đó, tiêu chí đầu tiên bao giờ cũng phải là người cao đẹp rồi mới đến tài năng. Tôi không cao, không đẹp mà tài năng thì không có nhiều nên rớt là phải.

Nhưng sau khi trở thành ca sĩ, quay lại với phim, tôi lại được ưu ái bởi vì đã có sẵn một lượng khán giả của riêng mình thì sẽ rất có lời cho các nhà sản xuất.

Hình như Phương Thanh yêu điện ảnh hơn cả âm nhạc nên sau khi trượt điện ảnh mới đi làm ca sĩ?

Thời điểm đó, tôi hiểu lý do mình rớt khi thi làm diễn viên nên cảm thấy đi hát cũng được vì sẽ có tiền lo cho mẹ. Tôi không nghĩ đi hát sẽ được nổi tiếng đâu. Tôi thấy nghề nghiệp là do duyên chứ không phải mình muốn là được.

Mà sự thật là tôi đã đi thi rất nhiều lĩnh vực chứ không phải mỗi điện ảnh đâu. Đến giờ chỉ có cuộc thi Hoa hậu là tôi không dám thôi.

- Năm vừa rồi Phương Thanh tham gia rất nhiều phim nhưng hình như vai diễn của chị toàn là vai phụ có cuộc sống nghèo khổ. Có bao giờ chị mơ ước sẽ được mời đóng vai chính không?

Nếu có đạo diễn nào đó giao cho tôi vai nữ chính tôi cũng sẽ không đóng. Đóng vai phụ và thứ chính không bị áp lực, không mất thời gian mà hiệu quả như nhau. Vai chính lại thường chir có một chiều tâm lý trong khi vai phụ thì rất nhiều. Tôi thuộc tuýp người cá tính nên thích được thử sức ở nhiều dạng vai.

Còn tôi chỉ thủ vai chính một lần trong đời thôi. Đó sẽ là một bộ phim, tôi tự bỏ tiền để làm về cuộc đời mình.

- Chị đã có kịch bản cho bộ phim về cuộc đời mình chưa?

 Kịch bản đã có trong đầu tôi từ mấy năm nay rồi. Bộ phim sẽ hơi tâm linh kiếp trước, kiếp sau để lý giải về số con người. Khi nào có đủ tiền tôi sẽ thực hiện ngay.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Phương ([Tên nguồn])
Vượng râu hạ bệ danh hài đất Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN