Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà

Sự kiện: Triệu Vy

Bởi những hư cấu này dễ khiến khán giả hiểu lầm về nhân vật ngoài đời thật.

Bộ phim “Con thân yêu” (Dearest) được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật, từng làm mưa làm gió khắp màn ảnh nhỏ ra mắt vào năm ngoái do Trần Khả Tân đạo diễn, Triệu Vy, Hoàng Bột, Đồng Đại Vi làm diễn viên chính. 

Được đánh giá cao cả về mặt nghệ thuật và doanh thu, Dearest đã mang về cho “én nhỏ” giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” từ Hội đồng phê bình điện ảnh Hồng Kông và đề cử tương tự tại lễ trao giải Kim Tượng năm nay. 

Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà - 1
"Con thân yêu" từng làm mưa làm gió màn ảnh vào năm 2014 khi mới ra mắt.

Trong phim, Triệu Vy vào vai Lý Hồng Cầm, một người mẹ nông thôn đi tìm con bị thất lạc. Trải qua bao sóng gió, nghiệt ngã của cuộc đời nữ chính, bộ phim đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, đồng thời đề cao sức mạnh thiêng liêng của tình mẫu tử dù không cùng huyết thống.

Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà - 2
Hình tượng người mẹ nông thông trong phim của Triệu Vy lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Tuy vậy, cả đoàn làm phim và Triệu Vy hiện đang bị chính nhân vật nguyên bản gốc – Cao Vĩnh Hiệp dọa kiện vì thêm thắt quá nhiều chi tiết hư cấu cho câu chuyện của cô.

Cao Vĩnh Hiệp trước đây có một cuộc sống khá bình lặng với chồng và hai người con nuôi Lạc Lạc và Việt Việt  tại một làng quê nghèo. Sau khi chồng mất, hàng loạt biến cố lớn xảy ra với người phụ nữ đơn thân: cha của Lạc Lạc tìm đến và đưa cậu bé đi, Việt Việt sau đó cũng bị một tổ chức phúc lợi xã hội đưa đi, còn cô bị mang tiếng là vợ của kẻ buôn bán trẻ em.

Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà - 3
Cao Vĩnh Hiệp bức xúc vì câu chuyện của mình bị hư cấu quá đà.

Trải lòng về cuộc sống nghiệt ngã của mình, Cao Vĩnh Hiệp chia sẻ: "Tôi không thể chịu đựng được, chúng tôi không mua bán trẻ con, tôi cũng không biết chúng đến từ đâu, chồng tôi bảo một bé bị người ta bỏ rơi, một bé là con riêng của anh”.  Cô cũng cho biết thêm, mỗi năm cũng chỉ được nói chuyện điện thoại với Lạc Lạc vài lần. 

 

Cho tới đầu năm 2014, Cao Vĩnh Hiệp nhận được điện thoại từ một người lạ yêu cầu muốn được phỏng vấn câu chuyện của cô để chuyển thể thành phim. Cao Vĩnh Hiệp sau đó đã từ chối với lý do không muốn khơi gợi lại nỗi đau mà cô đã và đang phải trải qua. 

Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà - 4
Vai diễn trong phim của "én nhỏ" đã mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá.

Nhưng vào tháng 09.2014, phim “Con thân yêu” vẫn được cho ra mắt, nhân vật Lý Hồng Cầm (Triệu Vy đóng) vẫn được cho là lấy nguyên mẫu từ Cao Vĩnh Hiệp. Lúc bấy giờ, đại diện của đoàn làm phim mới liên hệ mong được gặp Cao Vĩnh Hiệp nhưng cô tiếp tục từ chối, cũng không nhận vé mời xem phim.

Không lâu sau đó, khi tình cờ được xem bộ phim tại nhà một người thân, Cao Vĩnh Hiệp tỏ ra bất bình: “Tôi không thể tin lại có nhiều tình tiết hư cấu trong đó như vậy, như cảnh Lý Hồng Cầm quỳ gối trước người khác, bị đánh đập, bị nhục mạ rồi vì khổ cực mà ngủ với một người đàn ông đến mức mang bầu”.

Cao Vĩnh Hiệp cho rằng, đây đều là những việc cô chưa hề trải qua. Nhưng đến cuối phim, tên của cô lại được công bố kèm những hình ảnh ngoài đời thực. Điều này nếu không được đính chính rõ ràng dễ khiến khán giả và cả những người quanh cô hiểu lầm.

Vĩnh Hiệp chia sẻ với một tờ báo địa phương, cô đang cân nhắc đến việc khởi kiện nếu không nhận được lời xin lỗi công khai từ đoàn làm phim.

Phim của Triệu Vy bị nguyên mẫu lên án vì hư cấu quá đà - 5
Đạo diễn Trần Khả Tân gửi lời xin lỗi đến Cao Vĩnh Hiệp.

Chiều tối 7.3 vừa qua, nhà sản xuất của Con thân yêu đã tổ chức một cuộc họp báo tại Đài Loan về vụ việc này. Tại đây, đạo diễn Trần Khả Tân đã thẳng thắn nhận lỗi: “Nếu bộ phim đã vô tình làm ảnh  hưởng tới cuộc sống của cô ấy thì tôi và đoàn làm phim xin gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất”. 

Buổi họp báo còn có sự góp mặt của Triệu Vy, nữ diễn viên tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin này, cô cũng đã gửi lời xin lỗi tới Cao Vĩnh Hiệp ngay trước ống kính phóng viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Triệu Vy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN