Phim của Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun vướng nghi án đạo nhái

“Thiên Tài Lang Băm”, “Sứ Mệnh Truy Sát” đều bị tố mượn ý tưởng từ tác phẩm khác.

Thời gian gần đây, xứ sở kim chi liên tiếp đón nhận sự trở lại của các tên tuổi diễn viên hạng A xứ Hàn như: Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun.

Nếu Kim Tae Hee liên tục chiếm tỉ suất người xem cao ngất ngưởng qua dự án Yongpal (Thiên Tài Lang Băm) thì Jeon Ji Hyun cũng không kém cạnh khi “đốt cháy” phòng vé với bộ phim Assassination (Sứ Mệnh Truy Sát). Tuy nhiên cả hai bộ phim đình đám này đều vướng vào nghi án đạo nhái ý tưởng, nội dung từ tác phẩm khác.

Phim của Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun vướng nghi án đạo nhái - 1

Bộ phim Thiên Tài Lang Băm với sự tham gia diễn xuất của Kim Tae Hee và Joo Won.

Phim của Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun vướng nghi án đạo nhái - 2

Assassination ngoài Jeon Ji Hyun còn có một số tên tuổi diễn viên nổi tiếng khác như: Lee Jung Jae, Ha Jung Woo.

Mặc dù chỉ mới lên sóng 8 tập nhưng rating (tỉ suất bạn xem đài) của dự án Yongpal liên tiếp phá kỷ lục của chính nó. Mới đây nhất, rating của phim đã lên tới 20,5% (theo AGB).

Tuy nhiên cộng đồng mạng đã tố cáo Yongpal là sản phẩm “nhái” lại của một bộ truyện tranh nổi tiếng City Conquest 7. Cụ thể, nam chính trong phim đều là bác sỹ lăng băm, vì tiền nên sẵn sàng bắt tay cùng xã hội đen, còn nữ chính lại là người thừa kế tập đoàn giàu có đang bị hôn mê.

Trước sức ép của dư luận, nhà sản xuất dự án Yongpal – HB Entertainment đã lên tiếng bác bỏ tin đồn vô căn cứ này và cho rằng nhiều người đang cố hạ thấp danh tiếng của bộ phim.

Người đại diện còn đưa ra những luận điểm để chứng minh sự trong sạch của tác phẩm như: các nhân vật trong City Conquest 7 đều sở hữu siêu năng lực, trong khi cặp đôi nam nữ chính trong Yongpal chỉ là người bình thường.

Dù vướng phải những lùm xùm không đáng có, Yongpal vẫn đang là tác phẩm cực kỳ “hút” fan trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn hiện tại. Bộ phim được lên sóng vào khung giờ thứ tư – thứ năm trên đài SBS.

Phim của Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun vướng nghi án đạo nhái - 3

Một cảnh phim của Jeon Ji Hyun trong "Assassination"

Ngay khi vừa công chiếu trên màn ảnh rộng, Assassination của "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun đã tạo nên cơn sốt khắp xứ Hàn thu hút hàng triệu lượt khán giả. Tuy nhiên ít ai biết bộ phim đã từng bị dời lịch phát sóng vì dịch cúm MERS và bây giờ lại dính vào nghi án đạo ý tưởng từ một quyển tiểu thuyết của nhà văn Choi Jong Lim được ra mắt cách đây 13 năm.

Đơn kiện của nhà văn Choi Jong Lim có viết: “Tôi đề nghị phải cấm chiếu bộ phim Assassination trên toàn quốc và bồi thường cho tôi 10 tỉ won (khoảng 8,5 triệu đô) vì đã vi phạm bản quyền tác phẩm. Bộ phim này đã lấy toàn bộ nội dung từ cuốn tiểu thuyết Korean Memories mà tôi từng xuất bản 13 năm về trước, chỉ khác mỗi tên nữ chính”.

Ngay khi tin đồn xuất hiện, nhà sản xuất đã lên tiếng bác bỏ. Họ khẳng định Assassination là câu chuyện có thật trong lịch sử. Các nhà làm phim đã có kế hoạch sản xuất bộ phim từ rất lâu, vì thế tin đồn đạo nhái là hoàn toàn vô căn cứ. Đồng thời họ cũng nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý với những âm mưu trục lợi từ phía Choi Jong Lim. Bộ phim sẽ sớm được lên sóng tại các rạp ở Việt Nam.

Phim của Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun vướng nghi án đạo nhái - 4

Vì Sao Đưa Anh Tới từng suýt phải ra tòa vì nghi án đạo kịch bản.

Bên cạnh đó, còn nhiều bộ phim đình đám khác cũng không thoát khỏi nghi án đạo nhái như: Vì Sao Đưa Anh Tới, Kill Me Heal Me, School 2015, Secret Garden... Nghiêm trọng hơn một số tác phẩm từng suýt phải đi hầu tòa vì vấn nạn bản quyền.

Tuy nhiên những vụ kiện cáo sau đấy đều nhanh chóng “chìm xuồng” vì không đủ bằng chứng thuyết phục quan tòa, những tác phẩm kể trên kết thúc với thành công vang dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kim Tae Hee và chuyện tình với Bi Rain Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN