Khám phá đoàn phim "sống chung" với 35 chú sói

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Đoàn phim "Tô-tem sói" đã bỏ ra 3 năm trời để nuôi 35 chú chó sói cùng 8 tháng ròng tạo ra 40 con sói giả cho kế hoạch của phim.

Kỹ xảo quay kết hợp giữa chân và giả

Tô-tem sói chủ yếu vận dụng hai kỹ thuật là kỹ xảo vi tính với kỹ thuật mô phỏng động vật thực.

Khám phá đoàn phim "sống chung" với 35 chú sói - 1

Kỹ thuật kết hợp quay mô phỏng và kỹ xảo vi tính.

Khám phá đoàn phim "sống chung" với 35 chú sói - 2

Kỹ xảo vi tính biến lũ sói thành sói lửa.

Trong đó mô phỏng động vật thực gồm hai phần là quay đạo cụ và quay thực cảnh. Cả hai kỹ thuật trên sau khi hoàn thành sẽ dùng kỹ xảo vi tính kết hợp làm một, khi lên phim tạo cho người xem cảm nhận được độ chân thực hết sức tinh tế, sống động.

Cảnh quay đại chiến sói và ngựa thực sự khiến người xem có ấn tượng vô cùng sâu đậm. Theo đạo diễn Jean-Jacques Annaud chia sẻ, để chuẩn bị cảnh quay mất 6 tháng trời và quay ròng rã trong 6 tuần liền để khi lên phim có thời lượng dài 6 phút.

Thành viên đoàn phim nói về việc thuần dưỡng bầy sói.

Nhiều người xem thắc mắc về đám sói và ngựa khi quay không giẫm đạp và ăn thịt lẫn nhau hay sao? Thực tế khi quay, giữa bầy sói và ngựa được ngăn đôi bằng sợi thừng màu lam.

Theo cách nói của nhà sản xuất Vương Vi Dân thì "sói chạy đường sói, ngựa chạy đường ngựa", sau đó ở khâu hậu kỳ sẽ xóa sợi thừng màu lam khiến người xem cảm nhận như bầy sói và ngựa đang đối mặt nhau và chạy rất hung.

Khám phá đoàn phim "sống chung" với 35 chú sói - 3

Sói thật, ngựa giả.

Khám phá đoàn phim "sống chung" với 35 chú sói - 4

Đây hoàn toàn là đạo cụ.

Trong cảnh quay đại chiến ngựa và sói, ê-kíp sử dụng gần 200 con ngựa, khán giả khi xem trên màn ảnh sẽ thấy toàn cảnh bầy ngựa đông nghịt, đó toàn bộ là ngựa thật. Trong khi cảnh ngựa đạp lên bầy sói thì phải sử dụng đạo cụ ngựa thật, sói giả. Còn khi quay cảnh sói ăn thịt ngựa thì lúc này lại là ngựa giả sói thật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN