Cuộc đua phòng vé của các đề cử Oscar 2015

Sự kiện: Oscar 2024

Một số ít các bộ phim nằm trong danh sách đề cử Oscar có thể "vui vẻ" với doanh thu phòng vé.

American Sniper của Clint Eastwood đã chờ đến cuối tuần này để mở rộng bộ phim đến toàn nước Mỹ sau một mùa giáng sinh phải cạnh tranh với quá nhiều bom tấn. Ván bài này của Warner Bros và Village Roadshow đã được đền đáp. Bộ phim đã thu về doanh thu lớn hơn dự kiến vào cuối tuần, và dự định sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa khi dành được một suất trong đề cử Oscar.

Cuộc đua phòng vé của các đề cử Oscar 2015 - 1

Nhân tố bất ngờ ở cả Oscar lẫn doanh thu phòng vé

Xét về tổng thể phòng vé, The Grand Budapest Hotel đã kiếm được với 59 triệu đô trong doanh thu phòng vé trong nước. Đây đang là con số dẫn đầu các phim nằm trong danh sách đề cử Oscar. Tuy nhiên, American Sniper có lẽ sẽ sớm vượt được qua nhờ cú hích đề cử.

Vào năm ngoái, những phim ra mắt tại thời điểm đề cử Oscar cũng đã gặt hái được doanh thủ đáng kể. Gravity thu về 260 triệu đô, trong khi Captain Phillips and American Hustle vượt qua con số 100 triệu. Tuy nhiên, cả 3 phim này đều là những phim bom tấn với chi phí đầu tư cực khủng.

American Sniper với sự góp mặt của nam diễn viên Bradley Cooper trong vai lính Navy SEAL Chris Kyle dự kiến sẽ kiếm được 45-50 triệu đô trong 4 ngày cuối tuần. Đây là con số kinh ngạc trong sự nghiệp đạo diễn của Eastwood. Chỉ có một điều đáng buồn là Eastwood không nhận được đề cử cho đạo diễn xuất sắc.

Cuộc đua phòng vé của các đề cử Oscar 2015 - 2

Selma của đạo diễn Ava Duvernay cũng thuận lợi trong doanh thu nhờ có đề cử Oscar

American Sniper là một trong 8 bộ phim nằm trong danh sách đề cử phim hay nhất của Oscar 2015. Giống như American Sniper, Selma và The Imitation Game cũng có thể được hưởng lợi phòng vé nhờ đề cử. Selma của nữ đạo diễn da màu Ava Duvernay (cô cũng bị “hắt hủi” trongdanh sách đề cử đạo diễn) chỉ trong 2 tuần ra mắt đã thu về 16 triệu đô trên toàn nước Mỹ.

Còn Harvey Weinstein là bậc thày trong việc sử dụng thời cơ từ các giải thưởng để khai thác hiệu quả từ phòng vé, và The Imitation Game là một ví dụ điển hình. Bộ phim tiểu sử về nhà khoa học lỗi lạc người Anh trong thế chiến thứ 2 Alan Turing do Benedict Cumberbatch thủ vai đã được công chiếu từ 28.11 nhưng vẫn được tiếp tục phát hành cho đến nay. Bộ phim đã thu về 40 triệu đô mặc dù chỉ chiếu tại 1500 rạp chiếu phim tại Mỹ.

Trong số các ứng cử viên Oscar khác, Birdman của đạo diễn Alejandro G. Inarritu gần như đã nắm trọn hết đề cử. Điều này đã khiến doanh thu bộ phim tăng lên 26.5 triệu đô dù bộ phim đã được phát hành từ tháng 10. Một nhân viên phát hành cho biết, Birdman còn có thể kiếm thêm 10-15 triệu đô nữa.

Bộ phim độc lập Whiplash của đạo diễn Damien Chazelle cũng gặp nhiều khó khăn trong doanh thu khi bộ phim không được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc. Phim được công chiếu vào tháng 10 đến nay đã thu về 6.1 triệu đô.

Cuộc đua phòng vé của các đề cử Oscar 2015 - 3

The Theory Of Everything gặp thuận lợi về doanh thu hơn nhiều bộ phim khác

Hãng Sony Pictures Classics hy vọng, Foxcatcher sẽ kiếm được nhiều doanh thu hơn khi mang về những đề cử Oscar, bao gồm Bennett Miller cho đạo diễn xuất sắc nhất và Steve Carell cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Đến nay, bộ phim đã mang về 8.7 triệu đô sau khi được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Boyhood của Richard Linklater, công chiếu vào tháng 7 và vẫn còn suất chiếu tại một vài rạp chiếu phim nhưng không còn có khả năng tăng thêm doanh thu nữa. Tuy nhiên, với đề cử Oscar, cũng như chiến thắng Quả cầu vàng, đã đẩy mạnh doanh số DVD của phim. Boyhood do IFC Films phát hành, đã thu về 24.3 triệu đô cho đến nay.

The Theory of Everything cũng nhận được đến 4 đề cử Oscar đã khiến doanh thu của phim thay đổi đáng kể, thu về 26 triệu đô sau khi ra mắt vào đầu tháng 11. Bộ phim đã gặp nhiều thuận lợi hơn Birdman và Foxcatcher ngoài phòng vé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Khải ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN