"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO

Sibel Kekilli là một trong những ngôi sao đặc biệt nhất của bộ phim Trò Chơi Vương Quyền đang thu hút người xem HBO.

Trò Chơi Vương Quyền là phim tâm lý giả tưởng Mỹ được David Benioff, D.B. Weiss sáng tạo và phát sóng trên truyền hình HBO từ tháng 4/2011. Phim là tác phẩm chuyển thể từ loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire (Tuyết Hỏa Trường Ca) của George R.R. Martin.

Cốt truyện xoay quanh cuộc đấu đá của 7 gia đình quý tộc nhằm giành quyền thống trị hai lục địa giả tưởng là Westeros và Essos.

Ngoài tuyến truyện chính, phim còn nhiều mạch truyện phụ chạy song song. Trong số đó có chuyện tình yêu thú vị của các nhân vật gái nhà thổ.

Cô gái điếm yêu vị vua lùn

Nổi bật nhất trong số các nhân vật đóng vai gái nhà thổ là cô gái mang tên Shae (do nữ diễn viên Sibel Kekilli thủ vai). Nhân vật này có số phận và tình yêu chiếm được cảm tình của khán giả.

Qua những tập phim từ phần 2, người xem đồng cảm với tình yêu bị cấm đoán của cô gái nhà thổ Shae với vị vua lùn Tyrion (do nam diễn viên Peter Dinklage đóng). Tình yêu của họ vốn phải diễn ra trong bí mật bởi Tyrion là quốc vương. Cuộc tình này càng trở nên rắc rối hơn khi hôn nhân sắp đặt của vua Tyrion với người khác ngày càng tới gần.

"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO - 1

Sibel Kekilli vào vai một cô gái nhà thổ trong Trò Chơi Vương Quyền

Bước sang phần bốn của phim, người xem bắt đầu thấy nhân vật này trở nên mù quáng hơn khi nhà vua đã cưới vợ. Nữ diễn viên Sibel Kekilli cũng khẳng định, mối tình của Shae đối với nhà vua lùn diễn biến ngày càng mù quáng và nhiều ghen tuông. Cô ngày càng bất chấp và cố gắng dẫn dụ nhà vua trong khi ông có trăm thứ phải giải quyết.

Và dù thực lòng yêu Shae, nhà vua Tyrion vẫn không thể có mối quan hệ danh chính ngôn thuận với cô được. Chính vì thế, chuyện tình cảm của nhà vua và cô gái điếm càng trở nên bế tắc. Một vài fan còn nhận định, có thể kết cục với Shae sẽ là cái chết.

Thế nhưng, những hành động mù quáng của Shae khiến khán giả có thể hiểu được và đồng cảm hơn với cô.

"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO - 2

Một cảnh trong phim Trò Chơi Vương Quyền

Chính nhờ nhân vật Shae mà Sibel Kekilli được biết đến rộng rãi ở nhiều khu vực trên thế giới.

Người đẹp sinh năm 1980, là người gốc Thổ Nhỹ Kỳ. Cha mẹ cô chuyển sang Tây Đức từ năm 1977. Sau khi học xong trung học, Sibel làm nhiều nghê khác nhau  như nhân viên kinh doanh, quản lý hộp đêm, quảng bá sản phẩm…

Năm 2002, khi đang đi siêu thị, Sibel Kebilli bỗng được một nhà làm phim để mắt. Cô được mời vào vai chính trong một phim nghệ thuật gai góc có tên Head –ON của đạo diễn Fatih Akin.

Khi phim ra mắt năm 2004, Sibel Kebilli gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn. Bộ phim Head-On do cô thủ vai chính giành giải Gấu Vàng danh giá tại LHP Berlin cùng năm.

Sau đó, cô tham gia nhiều dự án nghệ thuật khác như When We Leave và Eve Donus, The Last Train và Tarort.

"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO - 3

Chân dung cô gái Shae có số phận được đồng cảm

Nhưng phải đến khi vào vai phụ trong Trò Chơi Vương Quyền, Kekilli mới được công chúng rộng rãi biết đến.

Trong một bài phỏng vấn, Kekilli chia sẻ: “Tôi tham gia Trò Chơi Vương Quyền từ phần 1. Khi được tuyển chọn tôi nghĩ là tốt thôi, tôi không phải vai chính. Vai diễn của tôi có thể sẽ chết. Có thể sang phần hai tôi sẽ không còn vai nữa. Nhưng sau phần hai, tôi thấy nhân vật có nhiều đất hơn. Và khán giả bắt đầu chú ý nhiều hơn. Nhiều người ở ngoài đời thực nhận ra tôi.”

Ít người biết, vai diễn gái nhà thổ vừa mang lại sự nổi tiếng cho cô, vừa khiến công chúng để ý đến quá khứ của Kekilli.

Từng là ngôi sao khiêu dâm

Năm 2004, Sibel Kekilli vừa hưởng danh giá với phim Head-on giành giải Gấu vàng vừa gặp scandal lớn trong sự nghiệp. Khi đó, nữ diễn viên 23 tuổi.

Nhiều tờ báo giải trí đã đưa tin sự thật cô từng đóng hơn 10 video khiêu dâm. Họ khẳng định, Sibel Kekilli rất kỹ thuật trong các cảnh 18+ bởi từng có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất cảnh này.

Scandal tai tiếng đến nỗi, cha mẹ của Sibel Kekilli từ mặt con gái vì quá xấu hổ.

"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO - 4

Cảnh trong phim Head-on cũ của Sibel Kekilli

Sau đó, đạo diễn Fatih Akin và cả đoàn phim đã chỉ trích tờ báo đưa tin gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cô. Đạo diễn cho biết, mình và ekip đều biết Sibel Kekilli từng là ngôi sao phim khiêu dâm nhưng luôn đứng sau bảo vệ cô và không nhắc đến quá khứ đó bởi điều đó sẽ không liên quan gì đến phim cô đóng.

Tờ báo đưa tin quá khứ của Sibel là Bild sau đó bị phạt tài chính. Thế nhưng, kinh nghiệm đó của Sibel Kekilli khiến không ít người để ý và từng là vật cản khá lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

"Cô gái điếm" được yêu nhất kênh HBO - 5

Sibel Kekilli tại lễ ra mắt phim Trò Chơi Vương Quyền phần 4

Giờ đây, sau 10 năm bền bỉ lao động nghệ thuật với các dự án chính thống nghiêm túc, Sibel Kekilli không chỉ xóa bỏ tai tiếng cũ mà còn tạo danh tiếng lớn, một phần nhờ phim Trò Chơi Vương Quyền đang chiếu. Thành quả này xứng đáng với nỗ lực của người đẹp suốt những năm qua.

Trò Chơi Vương Quyền đang được chiếu sóng HBO Mỹ vào tối thứ Hai hàng tuần. Bản dựng có kiểm duyệt của phim lên sóng HBO Việt Nam vào Chủ Nhật cùng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng ([Tên nguồn])
Phim hay HBO, Cinemax, Starmovies Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN