Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần

Một lần nữa cậu bé 8 tuổi Đức Vĩnh lại tỏa sáng nhờ một tiết mục nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ.

Tối 30/11, đêm Bán kết đầu tiên của Vietnam's got talent đã lên sóng với 7 tiết mục cùng các thể loại trình diễn khác nhau. Trong đó, cậu bé 8 tuổi Đức Vĩnh tiếp tục chinh phục khán giả và BGK bằng một tiết mục nghệ thuật truyền thống sau thành công của vai thị Mầu ở vòng loại.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 1

Đức Vĩnh hát chầu văn ở đêm Bán kết.

Đức Vĩnh thể hiện bản chầu văn Cô Đôi thượng ngàn nổi tiếng với sự hỗ trợ của những nghệ sĩ chơi nhạc đến từ Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh. Cậu bé 8 tuổi làm mê đắm lòng người khi vừa hát và múa khá trọn vẹn. Những động tác múa của thí sinh nhí này khá nữ tính, dịu dàng cùng với giọng hát trong và cao vút. Đức Vĩnh một lần nữa khiến giám khảo Thành Lộc "nổi hết cả gai ốc".

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 2

Đức Vĩnh múa chầu văn đầy nữ tính.

NSƯT Thành Lộc cũng nói thêm: "Chú rất tiếc, tiếc vô cùng vì đã không có chú Hoài Linh có mặt ở đây bởi vì chú Hoài Linh mê cháu say đắm và chú có thể nói một cách chắc chắn rằng nếu như trong cuộc thi ngày hôm nay mà có nút vàng để đưa cháu vào vòng chung kết thì chú thề là cô Hạnh, chú, chú Huy Tuấn sẽ tranh nhau để bấm nút đó.”

Ngoài tiết mục của Đức Vĩnh, 6 phần trình diễn còn lại cũng mang đến không khí sôi động và nhiều cảm xúc cho khán giả.

Cùng xem thêm hình ảnh của các tiết mục còn lại:

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 3

Hoài Linh vắng bóng trên ghế nóng của đêm Bán kết 1 Vietnam's got talent 2014.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 4

7 nhóm thí sinh dự thi trong đêm Bán kết 1.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 5

B.I.A Band mở màn vui nhộn, hài hước với liên khúc “Hai con vịt”. Nhóm hát hài này mang lại làn gió mới, lạ cho sân khấu Vietnam's got talent.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 6

Chàng trai bí ẩn Lâm Thành Đạt tiếp tục đem đến một tiết mục uốn dẻo với mức độ khó cao hơn và mang nhiều yếu tố trình diễn hơn ở đêm Bán kết so với vòng loại.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 7

Lâm Thành Đạt bất ngờ tháo mặt nạ và xuất hiện với vẻ điển trai trên sân khấu.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 8

Cao Luận biến ảo cùng những lá bài. Trong phần trình diễn của mình, ảo thuật gia này đã sử dụng đạo cụ duy nhất là bộ bài được thao tác trên chiếc bàn được đặt sẵn từ trước.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 9

Thí sinh 55 tuổi Huỳnh Mai vẫn “Yêu đời, yêu người” ở đêm Bán kết 1. Giọng hát mộc mạc nhưng chứa đựng tinh thần lạc quan, yêu đời của cô mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 10

Hai con gái của cô cũng lên sân khấu hỗ trợ mẹ trong tiết mục ở Bán kết. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét tinh nghịch: “Tôi không biết giữa chị và con gái, ai trẻ hơn ai!”.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 11

Nhóm Belly dance Minh Phương và Cao Hiếu đã tái hiện không khí Trung Đông mê hoặc, ma mị với những nhịp điệu dồn dập, sôi động. Minh Phương cũng táo bạo múa với trăn khiến tiết mục thêm phần hấp dẫn, kịch tính.

Cậu bé "thị Mầu" hát múa chầu văn xuất thần - 12

Tiết mục biểu diễn đường phố của nhóm các chàng trai “6 múi” Bar-TN gây ấn tượng mạnh mẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN