Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D

Có ý kiến cho rằng, hình ảnh nhân vật Nobita không hề giống với cậu trò lớp 3 Nobita mà họ vẫn thấy trong bộ truyện của Fujio Fujiko. Các nhân vật còn lại cũng gặp những lời phê bình khi bị cho rằng không thực sự giống trong truyện tranh.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh họa sĩ, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Doremon (hay Doraemon) Fujiko F. Fujio cùng hai đạo diễn lừng danh trong làng anime 3D Nhật Bản là Takashi Yamazaki và Ryûichi Yagi sẽ cùng nhau thực hiện phiên bản 3D bộ phim hoạt hình Doraemon với tên gọi Stand By Me Doraemon. Tác phẩm dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng nổi tiếng từng là cuốn sách gối đầu của biết bao thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới trong suốt hơn 4 thập niên qua.

Hai đạo diễn Yamazaki và Yagi sẽ sử dụng kỹ thuật 3D CG để sản xuất bộ phim trên. Đây là lần thứ hai đánh dấu sự  hợp tác trở lại của Yamazaki và Yagi sau bộ phim Friends: Mononoke Shima no Naki sản xuất năm 2011.

Sau nhiều cố gắng, trailer phim đã chính thức ra mắt người hâm mộ. Chỉ sau hai ngày đăng tải trên website chính thức của phim, gần nửa triệu lượt khán giả đã truy cập và xem trailer Stand By Me Doraemon phiên bản 3D.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 1

Phiên bản 3D mang tên Stand By Me Doraemon.

Trailer phim hoạt hình 3D Stand By Me Doraemon.

Trong trailer lần này, có lời thoại của Doraemon nói với Nobita: "Cho dù sau này cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không thể giúp gì cho cậu được". Qua đó cho thấy thực tế chú mèo máy sẽ rời xa cậu học trò hậu đậu Nobita

Trong phiên bản 3D, hai đạo diễn trên đã khéo léo lồng những mẩu truyện đáng nhớ nhất trong bộ truyện tranh của tác giả Fujiko như tập 1 - Người bạn đến từ tương lai, tập 6 - Tạm biệt Doraemon, hay tập 25 - Đêm trước đám cưới Nobita... Người xem sẽ được thấy hình ảnh của những nhân vật quen thuộc như Doraemon, Nobita, Xuka/Shizuka, Chaien/Jaian, Xeko/Suneo... được thể hiện một cách linh hoạt và sống động nhất.

Được biết, quá trình tạo hình các nhân vật đã ngốn một năm của đội ngũ sản xuất phim, vì không những phải làm sao cho các nhân vật có cử động và biểu hiện gương mặt một cách sống động nhất, thật nhất mà còn tạo chiều sâu khi kết hợp với hiệu ứng 3D. Đồng thời nhằm mang lại cho người xem những khung hình đỉnh cao nhất.

Đạo diễn Ryuichi Yagi tiết lộ về nội dung bộ phim hoạt hình sắp tới của anh cho biết: "Phim sẽ dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tình tiết miêu tả về sự trưởng thành của nhân vật Nobi Nobita và tình bạn giữa cậu với chú mèo máy Doraemon".

Trong khi đạo diễn Takashi Yamazaki cũng chia sẻ thêm, tâm điểm của phim sẽ nói nhiều đến các bảo bối của Doraemon, đặc biệt là món bảo bối Takekoputa, một trong những món đồ phổ biến nhất của mèo ú.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 2

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 3

Phim tập trung khai thác quá trình trưởng thành của Nobita và tình bạn giữa cậu với Doraemon.

Đạo diễn Yamazaki vừa với tư cách là nhà sản xuất đã không giấu niềm tự hào có cơ hội bắt tay thực hiện bộ phim đã trở thành biểu tượng của người dân đất nước Mặt trời mọc: "Làm bộ phim này tôi vừa mừng vừa lo, cũng có thể do tôi quá yêu thích bộ truyện tranh trước đó nên có phần e ngại khi dựng thành phim".

Tuy nhiên, đạo diễn phim Friends: Mononoshima no naki khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực hết mình nhằm mang lại cái nhìn gần gũi và chân thực nhất so với nguyên tác: "Chúng tôi hy vọng sẽ khiến các khán giả nhí vừa hồi hộp vừa phấn khích, còn người lớn sẽ có cảm giác bồi hồi khó quên. Hy vọng phiên bản điện ảnh của chúng tôi cũng sẽ giành được tình cảm như bộ truyện tranh, có thể hấp dẫn khán giả ở mọi độ tuổi".

Với hiệu ứng 3D được kết hợp trong bộ phim lần này, đạo diễn Yamazaki nhận định, người xem sẽ có cảm nhận như chính mình được hòa vào với bộ phim: "Bạn sẽ có cảm giác cây chong chóng tre của Doraemon như đang bay về phía tay mình, giống như ngày nhỏ bạn vẫn từng mơ ước, và giờ đây nó sẽ thành hiện thực. Đó là một cảm giác hết sức kỳ diệu mà hiệu ứng 3D mang lại cho khán giả lần này".

Ngoài ra, hai đạo diễn sẽ không sử dụng các hiệu ứng chuyển động khớp với giọng nói, mà tập trung vào các đoạn hội thoại, sau đó lồng hiệu ứng hình ảnh vào sau. Điều này nhằm giúp các nhân vật trong phim trở nên thật và sinh động hơn.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 4

Doraemon sẽ chính thức trở lại với khán giả qua tập phim dài thứ 36 với phiên bản 3D.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 5

Nhiều ý kiến khán giả không hài lòng với tạo hình quá lạ lẫm của nhân vật Nobia.

Song, trái ngược với sự háo hức chờ đợi, nhiều người xem  bình luận về cảm giác lạ lẫm và không mấy gần gũi so với phiên  bản truyện tranh và hoạt hình thông thường trước đó. Có ý kiến cho rằng, hình ảnh nhân vật Nobita không hề giống với cậu trò lớp 3 Nobita mà họ vẫn thấy trong bộ truyện của Fujio Fujiko. Các nhân vật còn lại cũng gặp những lời phê bình khi bị cho rằng không thực sự giống trong truyện tranh. Duy chỉ có nhân vật Doraemon được coi là sống động nhất trong phiên bản 3D  lần này.

Dự kiến, phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào dịp hè năm 2014. Stand By Me Doraemon sẽ là tập phim dài thứ 36 dựa trên bộ truyện tranh Doraemon, nhằm tưởng nhớ ngày sinh lần thứ 80 của tác giả Fujiko F. Fujio, cha đẻ của loạt truyện tranh với hơn 1,300 truyện được ông sáng tác từ năm 1969 - 1996. Bên cạnh đó, loạt phim về chú mèo máy đến từ tương lai đã chính thức vượt  mặt bộ phim Godzilla để trở thành phim nổi tiếng nhất Nhật Bản hồi tháng 3/2013.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 6

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 7

Chi tiết trong câu chuyện Đêm trước đám cưới của Nobita trong phiên bản 3D lần này

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 8

Jaian và Suneo.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 9

Gương mặt sợ hãi của Suneo.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 10

Doraemon bước ra từ ngăn cửa tủ phòng ngủ riêng của chú.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 11

Cùng chiếc chong chóng tre quen thuộc.

Tranh cãi Doraemon phiên bản 3D - 12

 Và lời tạm biệt trước lúc rời xa cậu bạn hậu đậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Video phim hoạt hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN