Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương

Bé gái 3 tuổi người Ấn Độ mắc chứng bệnh hiếm thấy khiến phần đầu to hơn người bình thường gấp 3 lần.

Các bác sỹ cho biết, Dilla bẩm sinh đã mang chứng bệnh phù não, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt.

Hiện tại khoảng cách giữa 2 bên tai của Dilla lên tới 100 cm và với phần đầu ngoại cỡ này, cô bé cũng không thể đi lại, nói chuyện mà phải nằm trên giường nhận ưs hỗ trợ của người thân.

Theo giới thiệu, cứ 500 trẻ sơ sinh lại xuất hiện 1 trường hợp mắc bệnh phù não. Tại Anh quốc đã có một số đơn vị y tế chữa trị được căn bệnh này. Các bác sỹ đưa 1 ống quản dài vào trong não, hút dịch và làm xẹp dần não bộ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình Dilla không đủ tiền chi trả chi phí tốn kém nên tình trạng của Dilla ngày một nghiêm trọng.

Tại Ấn Độ chưa có bác sỹ nào dám mạo hiểm nhận cứu giúp cô bé. Hiện tại, giới truyền thông đang làm mọi cách để hỗ trợ gia đình Dilla, mong những người hảo tâm quyên góp cho em thực hiện được ca phẫu thuật thay đổi sinh mạng này. Gia đình Dilla đang ngày ngày cầu khấn điều kỳ diệu sẽ xảy ra với cô bé...

Những hình ảnh xúc động của Dilla và gia đình nhỏ:

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 1

Dilla bên cha (Azwar Anas), mẹ (Puspita) và chị gái Fazira

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 2

Chị gái rất thương yêu Dilla

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 3

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 4

Cô bé được người thân hết mực yêu thương và chăm sóc

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 5

Dilla thiệt thòi về bệnh tật nhưng đã nhận được bù đắp là sự quan tâm của gia đình, cộng đồng.

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 6

Thăm bé gái "đầu bự" đáng thương - 7

Mong bé mau được điều trị để khỏe mạnh phát triển nên người

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HChâu ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN