"Người nhện" tay không leo tòa nhà 43 tầng và cái kết

Một người đàn ông 56 tuổi được mệnh danh là "Người nhện Pháp" vừa tay không trèo một tòa nhà chọc trời ở thành phố Makati, Philippines, sáng 29.1.

Video "người nhện" tay không leo tòa nhà 43 tầng ở Philippines

Alain Robert, người nổi tiếng vì trèo lên nhiều tòa nhà cao tầng trên khắp thế giới bao gồm Tháp Eiffel, bị phát hiện ở Makati vào giờ cao điểm.

Roberts trèo lên tòa nhà cao thứ 7 của thành phố: Tháp GT cao 43 tầng với độ cao 217,2 m, theo báo địa phương ABS-CBN.

Người đàn ông sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát nói với ABS-CBN rằng Robert có thể bị cáo buộc vi phạm quy định thành phố.

Robert đã lập kỷ lục Guinness thế giới về việc trèo nhiều tòa nhà nhất sau khi anh chinh phục 121 công trình vào năm 2015.

"Leo trèo không chỉ là đam mê mà còn là triết lý sống của tôi", Robert nói trên trang web của mình. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ thời thơ ấu của mình. Tôi biết leo trèo đối với tôi cũng quan trọng như ăn uống hay thở".

Người nhện Pháp từng trèo lên Nhà hát Opera Sydney, Tháp đôi Petronas của Kuala Lumpur, Tòa nhà Empire State của New York và Tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa ở Dubai.

Nữ người nhện tay không leo tòa nhà 8 tầng ở Anh

“Có lúc, cô ấy chỉ bám bằng 1 tay và khiến tôi thực sự lo lắng”, một nhân chứng nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - ABS-CBN, Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN