Covid-19: Người Mỹ gọi điện báo cảnh sát khi thấy hàng xóm “ho không ngừng”

Bang California đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, tổng cộng có 952 ca nhiễm và ngày càng nhiều người dân Mỹ cảm thấy lo lắng.

Theo Daily Star, cảnh sát Mỹ từng nhiều lần khuyến cáo người dân không gọi đầu số khẩn cấp để thông báo các vấn đề như hết giấy toilet hay không thể ngừng ợ.

Nhưng nhiều sở cảnh sát ở miền nam California thông báo nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi tới đầu số 911 với lý do lo ngại hàng xóm nhiễm Covid-19, nguyên nhân là do hàng xóm ho không ngừng.

Mike Casavan, sỹ quan cảnh sát ở Palm Springs nói với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đã nhận được 5 cuộc gọi thông báo rằng hàng xóm ho rất nhiều kể từ tuần trước”.

Không ít người Mỹ gọi đến đầu số khẩn cấp vì lo ngại dịch Covid-19.

Không ít người Mỹ gọi đến đầu số khẩn cấp vì lo ngại dịch Covid-19.

Sỹ quan cảnh sát Paul Herrera ở thành phố Cathedral City cũng xác nhận đã nhận được nhiều cuộc gọi tương tự.

Để đối phó với dịch bệnh Covid-19, cảnh sát Mỹ hiện đã được trang bị thêm vật tư ngăn ngừa lây nhiễm virus.

“An toàn đối với các sỹ quan là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn tuân thủ chỉ dẫn của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)”, Herrera nói.

Cảnh sát Mỹ được trang bị một túi bao gồm: “Khăn vệ sinh, khẩu trang N95, găng tay cao su, kính an toàn, túi sinh học – các vật dụng kiểm soát truyền nhiễm cơ bản”.

Người Mỹ ở bang California sang Mexico hoặc các bang lân cận mua sắm.

Người Mỹ ở bang California sang Mexico hoặc các bang lân cận mua sắm.

“Chúng tôi sử dụng chúng khi cần lấy mẫu ở nơi nghi nhiễm Covid-19. Ngày càng nhiều người Mỹ báo cảnh sát về vấn đề liên quan đến Covid-19 cho thấy mối lo ngại gia tăng của cộng đồng.

Người dân California thậm chí còn lái xe sang các bang lân cận để mua nhu yếu phẩm, vì ở nơi họ sống mọi thứ đã sạch trơn.

Bang California hiện ghi nhận 19 ca tử vong vì Covid-19, cao thứ ba ở Mỹ sau bang New York và Washington.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa dịch Covid-19, người đàn ông liếm cột trên tàu điện gây phẫn nộ

Một người đàn ông ở Mỹ đã khiến cư dân mạng phẫn nộ với hành động liếm cột trên tàu điện ngầm ở thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN