Bắt nữ nhân viên quỳ, tát nhau đôm đốp trên sân khấu

Một công ty Trung Quốc buộc các nữ nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ năm phải tát vào mặt nhau để “tăng cường tinh thần đoàn kết”.

Theo Mirror, các nhân viên nữ làm việc cho một công ty chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm Trung Quốc buộc phải quỳ gối và tát vào mặt nhau cho đến khi sếp nói dừng lại.

Được biết vụ việc trên xảy ra trong dịp kỷ niệm 14 năm thành lập của một công ty mỹ phẩm ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, chuyên về cung cấp bán sản phẩm, tổ chức các chương trình làm đẹp.

Những nữ nhân viên phải tát vào mặt nhau trên được cho là những người không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017.

Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút tới hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Đại diện công ty cho biết hành động tát nhau đó chỉ là một "màn trình diễn" nhằm mục đích "tăng cường tinh thần đoàn kết".

Bắt nữ nhân viên quỳ, tát nhau đôm đốp trên sân khấu - 1

Công ty Trung Quốc buộc nhân viên quỳ gối, tát vào mặt nhau trên sân khấu.

Luo, người phát ngôn của công ty nói: "Họ không phải tát nhau bình thường, nhiều công ty khác cũng sử dụng phương pháp này. Nó sẽ giúp xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên".

Điều mà công ty hướng tới là việc rèn cho nhân viên tinh thần ganh đua, không ai chịu thua ai, đại diện công ty này cho biết.

Cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra vô cùng sốc trước cách công ty này lạm dụng người lao động để "khuyến khích" họ.

Một người viết: "Nếu bạn nghe thấy tiếng tát vào mặt thì bạn sẽ biết đó chẳng phải là cách xây dựng tinh thần đồng đội gì hết".

Một người khác bình luận: "Cái gọi là văn hóa doanh nghiệp này hoàn toàn là đồ rác rưởi". Những người khác kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty này sau khi xem đoạn video.

TQ: Bắt nhân viên khoả thân xếp hàng gập người xin lỗi

Nhiều người bức xúc khi xem video 4 nhân viên một công ty phải khỏa thân đứng trước đám đông đồng nghiệp, liên tục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN