Đoàn Việt Nam ở Olympic ngày 3: Ánh Viên bị loại

Thứ Ba, ngày 09/08/2016 00:08 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ánh Viên dù rất nỗ lực đã không có thành tích tốt ở vòng loại 200m hỗn hợp, thành tích của cô kém cả thành tích ở vòng loại Olympic lẫn kỷ lục ở SEA Games 28.

Ánh Viên thi đấu không tốt ở nội dung 200m hỗn hợp nữ

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở lượt bơi thứ 3, đường bơi số 7 tại nội dung 200m hỗn hợp nữ. Trong số các đối thủ của Ánh Viên ở cùng lượt bơi, ở đường bơi số 6 là Ye Shiwen của Trung Quốc, người đã giành HCV ở nội dung này tại Olympic London 2012.

Đoàn Việt Nam ở Olympic ngày 3: Ánh Viên bị loại - 1

Bảng thành tích lượt bơi số 3 - Ánh Viên không vượt qua được vòng loại

Có thành tích 2 phút 12 giây 33 ở vòng loại, nhưng Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí thứ 7 ở lượt bơi này với thời gian 2 phút 16 giây 20. Thành tích của Ánh Viên kém cả kỷ lục SEA Games 28 của cô là 2 phút 13 giây 53. Cô đứng thứ 33/39 VĐV thi đấu ở vòng loại, không nằm trong số 16 người được đi tiếp.

Trong số 7 VĐV cùng lượt bơi với Ánh Viên, Maya DiRado của đoàn Mỹ có thành tích vòng loại tốt nhất với thời gian 2 phút 08 giây 99. DiRado tiếp tục thể hiện phong độ của mình, về đích với thời gian 2 phút 10 giây 24 để đứng đầu lượt bơi, hai vị trí tiếp theo lần lượt là Alicia Coutts của Australia (2 phút 10 giây 52) và Ye Shiwen (2 phút 10 giây 56).

Video phần thi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ (bản quyền VTV)

Lệ Dung dừng bước ở vòng 1/16

Trước đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Olympic Kim Jiyeon người Hàn Quốc, Nguyễn Thị Lệ Dung đã để thua với tỉ số cách biệt 3-15 ở nội dung kiếm chém nữ, nhưng đây là kết quả không có gì là bất ngờ.

Đoàn Việt Nam ở Olympic ngày 3: Ánh Viên bị loại - 2

Lệ Dung gặp phải đối thủ quá mạnh

Lệ Dung, 32 tuổi, là VĐV kỳ cựu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Cô từng giành 9 Huy chương vàng SEA Games nhưng đây là lần đầu tiên “nữ hoàng kiếm chém” Việt Nam bước ra sân chơi Olympic.

Video Lệ Dung trả lời phỏng vấn sau thất bại (bản quyền VTV):

Hy vọng cả vào Ánh Viên

Trong ngày thi đấu thứ 3 ở Olympic Rio 2016, đoàn thể thao Việt Nam chỉ tham dự 2 nội dung. Vào khoảng 0 giờ 20 phút, rạng sáng 9/8, VĐV bơi lội số 1 Việt Nam - Ánh Viên sẽ tham dự vòng loại 200m bơi hỗn hợp.

Đoàn Việt Nam ở Olympic ngày 3: Ánh Viên bị loại - 3

Liệu Ánh Viên có thể lọt vào chung kết 200m hỗn hợp nữ?

Sau 2 phần thi ở nội dung 400m hỗn hợp nữ và 400m tự do nữ, đều không vượt qua vòng loại, "Tiểu tiên cá" đang rất quyết tâm tại nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ diễn ra vào rạng sáng 9/8.

Ánh Viên sẽ thi đấu ở đợt bơi thứ 3 nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ ở vòng loại Olympic 2016. Ở cùng lượt bơi với Ánh Viên có sự xuất hiện của một đối thủ rất mạnh là VĐV từng giành HCV Olympic London 2012 của Trung Quốc, Ye Shiwen.

Đoàn Việt Nam ở Olympic ngày 3: Ánh Viên bị loại - 4

Ánh Viên thi đấu ở nhánh 3, làn 7

Tại FINA Swimming World Cup 2015, Ánh Viên giành tấm HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 10 giây 15. Tại vòng sơ loại giành vé dự Olympic Rio 2016, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 12 giây 33, chuẩn A Olympic.

Ở nội dung còn lại, kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung sẽ xung trận ở nội dung kiếm chém nữ

Video Ánh Viên xếp thứ 26/32 VĐV vòng loại 400 tự do nữ (bản quyền VTV):

Chia sẻ
Theo Q.H ([Tên nguồn])
sự kiện Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN