Công nghiệp ôtô Pháp trải qua năm tồi tệ nhất

Năm 2012 có thể sẽ là năm tồi tệ nhất đối với thị trường ôtô của Pháp.

Theo số liệu Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Pháp (CCFA), số lượng xe đăng ký mới trong tháng 11 đã giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái và 14% kể từ đầu năm nay. Trong khi đó, hồi đầu năm CCFA dự báo chỉ số này chỉ ở mức 8 – 10%.

Công nghiệp ôtô Pháp trải qua năm tồi tệ nhất - 1

Chủ tịch CCFA Patrick Blain cho rằng: “Khách hàng lẩn trốn trong một thị trường đã bão hòa."

Theo ông Blain thị trường ôtô của Pháp sẽ tiếp tục giảm trong năm 2013, do tâm lý các nhà đầu tư chưa chắc đã thay đổi. Đặc biệt là thực trạng nghiêm trọng của nền kinh tế Pháp khiến doanh số bán hàng dòng xe tải cũng giảm 21%. Các công ty giao thông vận tải không muốn đầu tư tiền để nâng cấp các bãi đỗ xe trong bối cảnh tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhân (Vietnam+)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN