Apple có dấu hiệu phát triển xe điện tự lái

Sự kiện: Apple

Giám đốc điều hành của Tesla Motors, Elon Musk cho biết, Apple đang có các dấu hiệu cho thấy hãng này đang nghiên cứu và phát triển một chiếc xe điện.

Theo tin tức trên tờ Theverge, CEO Tesla Motors, ông Elon Musk cho biết, có thể nhận thấy dễ dàng rằng Apple đang có dự định phát triển một chiếc xe điện.

Apple có dấu hiệu phát triển xe điện tự lái - 1

Elon Musk thường xuyên có các phát biểu về dự án xe điện của Apple.

"Mặc dù điều này rất khó để làm được trong thực tế nhưng tôi nghĩ rằng những công ty lớn như Apple rất có khả năng chế tạo ra một chiếc xe điện tốt. Điều này khá rõ ràng rồi, thật khó để mà giấu diếm cái gì đó khi mà bạn tuyển đến 1000 kỹ sư để thực hiện." Musk trả lời phỏng vấn.

CEO của Tesla Motors cũng cho biết thêm, nhiều năm qua Apple luôn xuất hiện tin đồn xung quanh việc họ đang xây dựng một chiếc xe điện, có thể là xe tự hành. Các báo cáo cho biết, “ông lớn” công nghệ nước Mỹ đã tuyền hàng ngàn kỹ sư để tham gia vào dự án bí mật này của công ty.

Được biết, đây không phải là lần đầu Musk nói bóng gió về việc Apple sẽ tham gia vào mảng xe điện. Trong tháng 10 năm ngoái, ông đùa rằng Apple chỉ tuyển những nhân viên bị đuổi ở Tesla để ám chỉ rằng nhà sản xuất iPhone đang chuẩn bị nhân lực để tham gia vào cuộc chơi cùng Tesla. Musk cũng cho biết thêm: "Chúng tôi luôn nói đùa rằng Apple là 'nghĩa địa Tesla'. Nếu bạn không làm việc được ở Tesla thì bạn hãy sang Apple".

Trước đó, theo tin tức được đăng tải trên báo chí quốc tế, Trong tuần trước, các nguồn tin đã cho thấy Apple vừa mua lại một loạt địa chỉ web liên quan đến xe ô tô. Cụ thể, hãng Apple đã mua lại ba tên miền là: Apple.car, Apple.auto và Apple.cars. Các địa chỉ này đã được ghi nhận vào ngày 8/1, với tên công ty quản lý là Apple Inc's Cupertino.

Apple có dấu hiệu phát triển xe điện tự lái - 2

Nhiều khả năng Apple sẽ cho ra mắt xe điện tự hành vào năm 2019

Với việc mua lại những tên miền nói trên, nhiều người tin rằng, việc Apple có những dự án phát triển xe thông minh, có thể tự lái là điều có thật. Bên cạnh dó, theo một báo cáo trong năm 2015 của Apple Insider cho thấy, Apple đang phát triển một dự án mang tên Titan được tiến hành tại một cơ sở bí mật ở Sunnyvale, thuộc bang California, với tên mã SG5.

Theo các tin đồn trên mạng, rất có thể mục tiêu của Apple là ra mắt chiếc xe điện đầu tiên vào năm 2019. Đồng thời, trước đây dự án này có đến hơn 600 công nhân làm việc nhưng trong thời điểm hiện tại nhưng những người phụ trách tiết lộ số nhân viên này đã tăng lên gấp 3 lần, lên đến hơn 1.800 nhân viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhân Văn ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN