Một số thí sinh hoa hậu rút lui vì quy chế mới

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Sau khi ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 (HHVN) công bố quy chế cấm sống thử, một số thí sinh là người mẫu đã tự rút đơn đăng kí dự thi.

HHVN (Miss Vietnam) là cuộc thi sắc đẹp quốc gia lớn và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 1988. 

Cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, sáng lập và là đơn vị tổ chức truyền thống. Theo thường lệ, cuộc thi tổ chức hai năm một lần. Đối tượng tham dự là tất cả các thiếu nữ trên toàn Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện ghi trong Thể lệ dự thi.

Với tư cách cuộc thi hoa hậu quốc gia lớn và quan trọng nhất, Hoa hậu Việt Nam đăng quang là ứng cử viên hàng đầu được lựa chọn để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Cuộc thi HHVN 2014 đang bước vào những chặng đường đầu tiên. Cuộc thi sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn những mùa trước, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Thí sinh tự rút lui vì quy chế sống thử

Từ đầu tháng 6/2014, Ban tổ chức HHVN 2014  đã công bố thí sinh phải đáp ứng yêu cầu chưa lập gia đình (được hiểu là chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng).

Sau khi thông tin này công bố, có nhiều ý kiến trao đổi xung quanh những vấn đề như: Làm sao để khẳng định thí sinh chưa từng sống thử, quy định này sẽ hạn chế những thí sinh tài năng…

Một số thí sinh hoa hậu rút lui vì quy chế mới - 1

Đặng Thu Thảo - Hoa Hậu Việt Nam 2012.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, yêu cầu giám sát thí sinh được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro như để lọt thí sinh không đáp ứng quy định của Quy chế cuộc thi, thậm chí là trao cả giải cho họ.

Trong Ban Tổ chức có đại diện của cơ quan công an, nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động của cuộc thi và thực hiện khâu thẩm tra hồ sơ thí sinh.

Năm nay việc thẩm tra được làm tập trung và kỹ lưỡng hơn. Hệ thống thẩm tra, điều tra của báo Tiền Phong cũng sẽ tham gia vào việc này.    

Quy định trên có thể loại bớt một số lượng nhất định thí sinh, nhưng đó là sự thanh lọc cần thiết. Một cô gái muốn dự thi HHVN cần đáp ứng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng cho biết, một số thí sinh trong đó có vài người mẫu đã rút lui khỏi cuộc thi sau khi thể lệ này được công bố vì không đáp ứng được yêu cầu trên. Thí sinh chủ động rút lui sẽ phần nào hạn chế được những lùm xùm không đáng có khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

HHVN không e ngại những cuộc thi đối thủ

Hoa hậu Việt Nam 2014 khởi động đúng vào thời điểm chương trình truyền hình thực tế Miss World Vietnam - Đường tới vương miện chính thức khởi động, không ít khán giả cho rằng “lò luyện” hoa hậu đầu tiên này sẽ là đối thủ đáng gờm khiến HHVN kém sức hút.

Trả lời cho câu hỏi “Có lo lắng cuộc thi HHVN 2014 giảm sức hút vì đối thủ?”, ông Lê Xuân Sơn TBT Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết:

“Mười ba cuộc thi – một thương hiệu, một uy tín! Dù ai nói gì thì cũng phải thừa nhận rằng, trong các cuộc thi sắc đẹp của nước ta, HHVN là cuộc thi có bề dày truyền thống và uy tín nhất. Tham gia và giành một thứ hạng nào đó của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một đảm bảo về uy tín và thương hiệu cho một người đẹp.

Từng có những thời điểm có khăn, ngay trong nội bộ Tiền Phong cũng có ý kiến muốn dừng lại, nhưng cuộc thi vẫn tiếp tục và thu hút sự chú ý lớn của công chúng.”

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khẳng định HHVN không chạy đua giải thường vì đây là một cuộc chơi văn hóa. Ban tổ chức cuộc thi sẽ cố gắng hết sức để nó là một sự kiện, một ngày hội văn hóa, mà việc tham gia vào đó đối với mỗi thí sinh là một hoạt động có ý nghĩa.

Một số thí sinh hoa hậu rút lui vì quy chế mới - 2

Hình ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 (ảnh minh họa).

Những thay đổi của HHVN 2014

Vòng chung kết cuộc thi HHVN 2014 sẽ diễn ra tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) với lí do quan trọng là báo Tiển Phong và các đơn vị phối hợp muốn đóng góp một phần dù là nhỏ vào chiến lược phát triển biển đảo của chúng ta.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đưa ra những đổi mới nhất định như các vòng chung khảo phía Bắc và phía Nam sẽ được nâng cấp, thành các cuộc thi có nội dung phong phú, các chương trình hoạt động bổ ích và nhiều ý nghĩa xã hội.

Đặc biệt là các đêm chung khảo sẽ tổ chức không theo lối “chuyên môn nội bộ” như bấy lâu nay nữa mà sẽ được trình diễn ra công chúng với chương trình có chất lượng nghệ thuật cao và được phát trên truyền hình, trực tiếp hoặc phát lại băng hình.

Về khía cạnh chuyên môn, yêu cầu giám sát thí sinh được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro.

Khán giả tâm đến cuộc thi HHVN 2014 có thể theo dõi theo lịch trình: Vòng sơ khảo miền Bắc diễn ra 20/10/2014 tại tòa soạn báo Tiền Phong, Hà Nội.

Vòng chung khảo phía Bắc diễn ra từ 21/10 đến 25/10/2014  tại Khu du lịch Nắng Sông Hồng, Hà Nội

Vòng sơ khảo phía Nam diễn ra vào 2/11/2014 tại Thông tấn xã Việt Nam, TP. HCM

Vòng chung khảo phía Nam bắt đầu từ 5/11 đến 9/11/2014 tại  Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ 23/11 đến 6/12/2014 tại Vinpearl, Phú Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN