Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài

"Tôi không thích vào showbiz. Nếu có người mời đi diễn thời trang hay đóng quảng cáo, tôi cũng không đồng ý" - Thu Hoài cho biết.

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 1

Hình ảnh hoa khôi Thu Hoài trên sân bóng chuyền

Sở hữu khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng thân hình cao ráo (1m74), VĐV Nguyễn Thu Hoài được nhiều người yêu mến đặt cho biệt danh "hoa khôi bóng chuyền thế hệ mới". Tuy mới 20 tuổi nhưng cô đã lập được nhiều thành tích đáng nể trong thi đấu. Ví như ở giải vô địch Đông Nam Á 2016, tay đập Thái Bình lập nên kỳ tích là người đầu tiên của làng bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất tại một giải đấu quốc tế.

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, một số nhãn hàng tìm đến Thu Hoài để mời làm mẫu quảng cáo nhưng cô đều từ chối để tập trung cho chuyên môn. Nữ vận động viên  thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không thích vào showbiz. Nếu có người mời đi diễn thời trang hay đóng quảng cáo, tôi cũng không đồng ý." Cô cho rằng bản thân mình không đủ khả năng làm mẫu hay công việc gì khác trong làng giải trí, chơi bóng chuyền với cô là tốt nhất.

Dù được mệnh danh là hoa khôi nhưng Thu Hoài cho biết: "Tôi không tự tin cho lắm khi nhận được danh xưng này. Vì hoa khôi vừa phải xinh, dáng đẹp và có chuyên môn tốt. Còn tôi chỉ được phần nào thôi. Nếu có thi hoa khôi làng bóng chuyền Việt, tôi nghĩ mình không tham gia vì sẽ bị loại ngay thôi."

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 2

Hình ảnh Thu Hoài trên sân đấu và ngoài đời

Là "bông hoa" đang độ khoe sắc, tuy nhiên Thu Hoài ăn mặc rất đơn giản. Cô kể: "Trừ thời gian ra ngoài cà phê với bạn bè, 95% thời gian trong tháng, tôi mặc quần đùi áo số. Khi không tập luyện, tôi thích mặc áo sơ mi hoặc quần áo phông rộng và mang giày thể thao, mặc gì đơn giản thôi. Ra ngoài, tôi rất ít mặc quần short. Tôi cũng không thích phong cách bánh bèo và hình như chưa bao giờ mặc sexy. Thỉnh thoảng tôi có đi chụp ảnh dã ngoại thì sẽ make up một chút còn bình thường kể cả đi dạo phố với bạn bè, tôi vẫn để mặt mộc không son phấn."

Đặc biệt, Thu Hoài tiết lộ: "Tôi chưa đi giày cao gót bao giờ". Cô chỉ sắm giày thể thao cho mình, trong đó giày tập và thi đấu có khoảng 4-5 đôi, giày đi chơi có tầm 7-8 đôi. Cô khá thích sưu tập giày dép.  

Về quần áo, Thu Hoài thường tự phối đồ khi ra ngoài, có gì dùng nấy. Những chiếc áo sơ mi rẻ nhất của cô thường ở mức 400-500.000 đồng. Cô bật mí: "Tôi hay tiêu tiền vào quần áo, giày dép nhưng không tiêu đến nửa tháng lương cho chúng đâu."

Tính đến nay, Thu Hoài đã theo tập bóng chuyền được 6 năm. Mỗi ngày cô luyện đều đặn 6 tiếng cùng đồng đội. Đây cũng là lý do giúp hoa khôi có được vóc dáng thon gọn dù ăn rất nhiều. Cũng nhờ điều này, Thu Hoài luôn xuất hiện xinh đẹp ở nhiều nơi dù không ăn mặc, trang điểm cầu kỳ. 

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 3

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 4

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 5

95% thời gian trong tháng, Thu Hoài mặc quần đùi áo số

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 6

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 7

Hình ảnh đời thường của Thu Hoài 

Lời từ chối bất ngờ của hoa khôi làng bóng chuyền Thu Hoài - 8

Thu Hoài tiết lộ hiện vẫn chưa có người yêu

Điều ít biết về các hoa hậu Việt: Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền...

Tổng cộng đã có 15 người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong suốt lịch sử 30 năm qua. Bạn có chắc mình biết nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Người đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN