Hội chứng nghiện thi hoa hậu, có cô thi cả chục cuộc khiến công chúng ngán ngẩm

Có vẻ với sự tự tin là có thừa kỹ năng và kinh nghiệm để chắc suất lọt top, chỉ là thứ hạng cao thấp ra sao thôi nên họ vẫn bất chấp tham gia.

Việc "nghiện" thi các cuộc thi nhan sắc đang là vấn đề của nhiều người đẹp.

Việc "nghiện" thi các cuộc thi nhan sắc đang là vấn đề của nhiều người đẹp.

Nhẵn mặt tại các cuộc thi nhan sắc, khiến công chúng không biết gọi họ với danh xưng của cuộc thi nào, gây ra sự nhàm chán trong công chúng… là câu chuyện của nhiều người đẹp hiện nay. Việc thi đi thi lại các cuộc thi nhan sắc được nhiều người gọi đùa là “hội chứng nghiện thi hoa hậu”.

Không khó để điểm danh những gương mặt mà tính sơ sơ cũng phải ghi tên trên dưới dăm ba cuộc thi nhan sắc.  Cá biệt có cô thi đến cả mười cuộc. Đến nỗi, mỗi lần thấy tên họ đăng ký tham gia các cuộc thi hoa hậu nào, khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

 Huyền Trang được mệnh danh là "người đẹp nghiện thi hoa hậu".

 Huyền Trang được mệnh danh là "người đẹp nghiện thi hoa hậu".

Nguyễn Thị Huyền Trang (23 tuổi, Quảng Ninh) là hot girl khá nổi tiếng trong giới trẻ. Cô từng gây chú ý khi công khai tình cảm với cầu thủ Trọng Đại. Sở hữu gương mặt xinh xắn, chiều cao khá ổn nên cô từng thử sức với nhiều cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 và là Á hoàng trang sức 2015. Ngoài ra, người đẹp này còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 và ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Và lý do khiến cô quyết định chinh phục bằng được vương miện hoa hậu đó chính là: “Muốn trở thành hoa hậu để kiếm nhiều tiền như Phạm Hương".

Cô đã hơn 5 lần tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa dành được thứ cao.

Cô đã hơn 5 lần tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa dành được thứ cao.

Hay Phạm Hồng Thúy Vân là một người đẹp được nhắc đến khá nhiều trong các cuộc luận bàn nhan sắc. Vì cô là cái tên không còn xa lạ với khán giả khi là cô gái đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Thúy Vân từng xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Thúy Vân từng xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Trước đó, người đẹp 26 tuổi này cũng từng giành giải á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm chinh chiến quốc tế và trong nước nên khi đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khiến nhiều người giật mình. Không ít người tự hỏi, dù đã có danh và có thực như Thúy Vân tại sao vẫn cố gắng chen chân vào cuộc thi trong nước? phải chăng tấm vé để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới những năm tiếp theo là động lực phấn đấu của cô. "Tôi muốn năm sau được đi thi quốc tế và tôi phải làm hoa hậu.​​​​​​", Thúy Vân nói. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cô chỉ dừng chân ở vị trí á hậu 2 và BGK lựa chọn một gương mặt mới hơn Thúy Vân. Có ý kiến cho rằng việc thi quá nhiều cũng khiến cô trở nên nhàm và nhạt trong mắt khán giả. 

Nhưng lại tiếp tục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và giành Á hậu 2

Nhưng lại tiếp tục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và giành Á hậu 2

Nhiều người thực sự khó hiểu khi tại sao các người đẹp này cứ “cố đấm ăn xôi” để tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc dù bị đánh giá là “ma cũ”? Nhưng có vẻ với sự tự tin là có thừa kỹ năng và kinh nghiệm để chắc suất lọt top, chỉ là thứ hạng cao thấp ra sao thôi nên họ vẫn bất chấp tham gia.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng và giàu kinh nghiệm vừa là một lợi thế, cũng là áp lực đè nặng lên những người đẹp này. Họ sẽ bị ban giám khảo “soi” kỹ hơn, sự cố gắng phải gấp trăm lần vì từng có cơ hội cọ xát với các cuộc thi. Thi nhiều, không phải là điều xấu nhưng việc thiếu đi những nhân tố mới sẽ khiến cho các cuộc thi hoa hậu trở nên mất điểm trong lòng người hâm mộ. Với tâm thế của khán giả, ai cũng mong muốn sẽ tìm ra được những bông hoa mới để tạo ra sự đột phá khi cử đại diện tham dự đấu trường khu vực và quốc tế.

Nhà báo Dương Xuân Nam.

Nhà báo Dương Xuân Nam.

Theo ông Dương Xuân Nam, nguyên Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết: “Việc thi đi thi lại các cuộc thi nhan sắc xét về mặt lý thì không có gì sai vì ai cũng muốn chinh phục giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, dưới con mắt của người từng có nhiều năm tổ chức các cuộc thi hoa hậu thì tôi thường xuyên đánh giá cao và ưu ái những nhân tố mới, những “nụ hậu” mới như những viên ngọc thô cần mài dũa”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vẻ đẹp nóng bỏng của ”bông hồng lai” vừa trở thành Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2019

Anntonia Porsild cũng vinh dự khi là đại diện Thái Lan đầu tiên đăng quang ở cuộc thi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN