Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“

Tân hoa hậu Việt Nam khéo léo trả lời về vấn đề “dao kéo” bằng câu hỏi ngược thú vị.

Có một cái tên độc đáo - trùng với MC hải ngoại Kỳ Duyên, giảm cân thần tốc chỉ trong vài tháng, trở thành tân hoa hậu Việt Nam và cũng hứng chịu không ít "búa rìu" dư luận... Có quá nhiều điều đáng chú ý khiến Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành nhân vật đình đám cuối năm. 

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 1

Chỉ sau 1 đêm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã trở thành cái tên "hot" nhất trên mọi diễn đàn. 

Từ một cô gái trẻ 18 tuổi mới bỡ ngỡ bước vào đời, Kỳ Duyên phải mang trọng trách của người đẹp nhất Việt Nam và bị để ý từng đường đi, nước bước. Trong "tâm bão" dư luận, tân hoa hậu đã có những chia sẻ rất thật về trải nghiệm "hậu đăng quang".

Chị có nghĩ Duyên cần phẫu thuật thẩm mỹ?

Đã vài tuần kể từ sau đêm đăng quang đẹp như mơ, Kỳ Duyên vẫn còn cảm xúc thăng hoa hay đã “hạ cánh” xuống mặt đất?

Đúng là đêm đăng quang, cảm xúc thật khó diễn tả. Đó là một giấc mơ đẹp, đáng nhớ và xúc động. Tuy nhiên, ngay sau khi trở lại Hà Nội, Kỳ Duyên đã phải tập trung ngay cho việc học tập. Thời gian sắp tới, Kỳ Duyên cũng sẽ dành thời gian tham gia các công tác xã hội để góp phần nhỏ bé của mình mang lại niềm vui đến cho những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn.

Kỳ Duyên từng nói là rất buồn vì bị chê là hoa hậu kém sắc. Tới bây giờ cảm xúc của Duyên thế nào trước những khen, chê của dư luận?

Là con gái, có lẽ chẳng ai muốn bị chê là “kém sắc” phải không? (cười) Nếu bây giờ mà chị chê Kỳ Duyên không xinh thì chắc tôi cũng sẽ vẫn không thích bằng nếu được khen xinh.

Nói vui vậy thôi chứ quả thật là mỗi người một ý. Cũng có không ít anh chị, cô chú đã lên tiếng ủng hộ và cổ vũ Kỳ Duyên. Chính vì thế, tôi đang nỗ lực mỗi ngày để vương miện mình giành được luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của BTC, BGK và của khán giả.

Duyên nghĩ gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ để mình đẹp hơn, xứng đáng hơn với ngôi vị hoa hậu?

Chị có nghĩ Kỳ Duyên cần phải làm thế không?

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 2

Hoa hậu Kỳ Duyên trong ngày trở lại báo Tiền Phong (24/12) trao 110 triệu đồng đóng góp cho quỹ hoạt động xã hội, thiện nguyện của BTC.

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 3

Ngoài ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Kỳ Duyên còn giành luôn giải Người đẹp Biển.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng câu trả lời ứng xử của Kỳ Duyên chưa hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bạn phản biện ra sao?

Kỳ Duyên cũng đã nhận được nhiều góp ý của các cô chú, anh chị về nhiều mặt khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nếu được trả lời lại, tôi sẽ bớt hồi hộp và sẽ làm tốt hơn. Xin được cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng đã dành sự quan tâm tới Kỳ Duyên.

Phải chăng cộng đồng mạng đã quá khắt khe với Kỳ Duyên và 2 tân á hậu?

Khắt khe là một cảm xúc tích cực, Kỳ Duyên nghĩ thế. Phải được kỳ vọng nhiều thì ngôi vị Hoa hậu Việt Nam mới được mọi người quan tâm đến vậy.

Báo giới chê chuyên gia John Kim trang điểm cho Kỳ Duyên trong đêm chung kết chưa đẹp nên ảnh hưởng tới dư luận về bạn. Quan hệ của Duyên và John Kim có bị ảnh hưởng từ câu chuyện này?

Duyên và John Kim vẫn là những người bạn tốt và không ai có thể làm mối quan hệ đó thay đổi trừ việc một trong hai anh em thay đổi.

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 4

Tân hoa hậu khoe khéo đường cong với đầm bó sát

Chị quản lý toàn nói tôi tồ

Bạn đã trở lại trường để tiếp tục việc học. Thế còn những công tác thiện nguyện, nhiệm vụ của một hoa hậu thì sao?

Tính từ thời điểm đăng quang đến nay mới được vài tuần và Kỳ Duyên phải ưu tiên để tập trung cho việc học tập. Các công tác thiện nguyện, Kỳ Duyên không coi đó là nhiệm vụ, mà đó là trách nhiệm, không chỉ của hoa hậu, mà của người trẻ. Khi trẻ, chúng ta có cơ hội để làm được nhiều hơn những việc có ích cho gia đình, cho cộng đồng và xã hội.

Có người nói bạn có cơ địa dễ tăng cân. Vừa học tập, vừa công tác từ thiện, vậy thời gian đâu mà tập luyện giữ dáng?

Kỳ Duyên vẫn dành thời gian mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe.

Cuộc sống của hoa hậu Kỳ Duyên đã khác gì với cô sinh viên Kỳ Duyên?

Tôi bận hơn và được nhiều người biết đến hơn.

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 5

Kỳ Duyên cho biết quản lý của cô toàn nói cô vẫn rất tồ.

Hoa hậu Kỳ Duyên: “Chị có nghĩ tôi cần thẩm mỹ?“ - 6

Một trong những hình ảnh mới nhất của tân hoa hậu khi tham dự một sự kiện tại Hà Nội

Bão dư luận không chỉ đến với bạn mà còn đến với á hậu 1 Huyền My. Qua tiếp xúc với My, bạn đánh giá cô ấy là người thế nào. Bạn có ý kiến gì về những bức ảnh nội y được cho là của Huyền My?

Duyên không có thói quen đánh giá về người khác, nên xin phép không bàn luận về vấn đề này.

Trong buổi họp báo sau đăng quang, Kỳ Duyên nói rằng bạn mong muốn du lịch khắp thế giới. Bạn sẽ dành cơ hội này để gặp gỡ MC Kỳ Duyên chứ?

Thật tuyệt nếu được làm điều đó. Tôi cũng đã được đọc những câu nói thể hiện tình cảm mà cô Kỳ Duyên đã viết cho mình sau khi đăng quang. Cảm ơn cô, Kỳ Duyên rất mong được có cơ hội gặp cô.

Kỳ Duyên mới 18 tuổi mà đã gánh trọng tránh lớn. Tôi thấy những bức ảnh của bạn ngày xưa rất hồn nhiên, ngây thơ. Thế bây giờ, sau khi đăng quang, liệu Duyên có còn hồn nhiên, ngây thơ được như thế?

Chắc phải để người khác nói về điều này mới chính xác và khách quan. Nhưng chị quản lý toàn nói Duyên tồ thôi (cười).

Cảm ơn Kỳ Duyên về những chia sẻ!

Trưa ngày 24/12, hoa hậu Kỳ Duyên cùng bố, mẹ đã có mặt ở báo Tiền Phong để đóng góp cho quỹ từ thiện, khuyến học của Ban tổ chức.

Ngoài khoản tiền 60 triệu đồng (20% tổng giá trị giải thưởng) mà hoa hậu trích ra theo quy định, cô và gia đình cũng đã quyết định trích thêm 50 triệu đồng để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, nâng tổng số tiền lên 110 triệu đồng. 

Tân hoa hậu cũng cam kết dành 60 ngày trong suốt 2 năm giữ vương miện dể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện... do báo Tiền Phong tổ chức. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN