Bruce Willis nhận Huân chương cao quý

Ngày 11/2/2013 vừa qua, nam tài tử gạo cội Bruce Willis được vinh danh tại Paris khi anh nhận được Huân chương vì Nghệ Thuật và Văn Chương.

Đây là một trong những danh hiệu về văn hóa cao quý nhất của nước Pháp từ Bộ trưởng Văn Hóa và Truyền Thông Pháp Madame Aurelie Filippetti.

Huân chương là tấm bằng khen danh dự thể hiện công nhận của nước Pháp về những đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, văn học và những ảnh hưởng của Bruce Willis trong các lĩnh vực này.

Bruce Willis nhận Huân chương cao quý - 1

Bruce Willis nhận Huân chương cao quý - 2

Bruce Willis nhận Huân chương cao quý - 3

Những khoảnh khắc đáng nhớ của tài tử Bruce Willis khi nhận Huân chương

Hiện Bruce Willis đang được khán giả rất ủng hộ bởi sự xuất hiện của anh trong bộ phim A Good Day to Die Hard (Die Hard 5). Với 25 triệu USD trong dịp cuối tuần mở màn, bộ phim đã có được ngôi vị quán quân phòng vé vào tuần lễ Valentine.

Được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 8/2 song tại Mỹ, phải tới đúng ngày Valentine 14/2 thì bom tấn Die Hard 5 mới được ra rạp, như một món quà dành cho cánh đàn ông bởi các pha hành động và cả phái nữ với vẻ nam tính khó cưỡng lại của tài tử Bruce Willis.

Trong phần này, người hùng John McClane (Bruce Willis) sẽ không còn tung hoành trên đất Mỹ như bốn tập trước nữa mà chuyển sang xứ Nga lạnh giá. Ông cũng sẽ có một trợ thủ đắc lực mới là Jack McClane (Jai Courtney), con trai ông và là điệp viên CIA được cài cắm tại xứ Bạch dương. Hai cha con sẽ phải bảo vệ tên tội phạm Komarov trước sự đe dọa của băng đảng mafia đối địch và cả hiểm họa của vũ khí hạt nhân…

Dù không được đánh giá cao bởi giới phê bình (tất cả đều cho điểm dưới 5) và quả thực bộ phim cũng đã đi vào lối mòn song Die Hard 5 vẫn hút khách nhờ thương hiệu có sẵn, những pha hành động mãn nhãn và cả tên tuổi ngôi sao Bruce Willis.

Mới đây, theo một số nguồn tin trên báo phương Tây, đã có tổng cộng 132 chiếc xe đã bị hư hỏng trong quá trình quay bộ phim A Good Day to Die Hard. Bên cạnh đó, 518 chiếc xe khác liên tục được sửa chữa để có thể tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Được biết, một chiếc Lamborghini chính hãng đã bị phá hỏng trong quá trình quay Die Hard. Tổng chi phí dành cho xe trong phim lên đến 11 triệu Đô la Mỹ. Đấy là còn chưa kể đến hàng loạt chiếc G-Class được hãng Mercedes-Benz tài trợ miễn phí.

"Có 132 chiếc xe bị hư hỏng và không bao giờ tái sử dụng được nữa", ông John Moore, đạo diễn A Good Day to Die Hard, khẳng định với tờ USA Today. "518 chiếc xe khác cần được sửa chữa. Trong đó, có một số chiếc xe khá đắt tiền. Thật thú vị".

"Die Hard 5 tập trung vào nhiều cảnh hành động táo bạo. Do đó, bạn phải đè bẹp một chiếc siêu xe Lamborghini chính hãng. Tôi thực sự đau xót vì đó là một chiếc xe tuyệt vời", ông Moore cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hòa ([Tên nguồn])
A Good Day to Die Hard 5 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN