6 sự thật về “trai đẹp” Omar

Tất cả mọi chuyện thành sao sau 15 phút của Omar hóa ra chỉ là hiệu ứng đám đông và truyền thông quá đà.

Tháng 4 vừa qua, tin tức lan khắp thế giới về chuyện Omar Borkan Al Gala bị trục xuất khỏi đất nước Ả rập bởi quá đẹp trai và dễ khiến cho các phụ nữ vốn ngoan đạo động lòng. Ngay sau đó, anh đã có tới 1 triệu người hâm mộ trên facebook.

Ngày sinh nhật của mình, Omar được một fan cuồng nữ giới ẩn danh gửi tặng hẳn một chiếc Mercedes. Tất cả mọi chuyện thành sao sau 15 phút của Omar hóa ra chỉ là hiệu ứng đám đông và truyền thông quá đà.

Chưa hề bị trục xuất

Không phải đến giờ, khi sang Việt Nam, Omar mới thừa nhận sự thật rằng, mình không hề bị trục xuất bởi vẻ ngoài quá quyến rũ (too sexy). Toàn bộ nguyên nhân của sự việc phóng anh thành “sao” quốc tế mà truyền thông thế giới từng đưa tin là hoàn toàn không đúng.

Tháng 7 vừa qua, trong một bài phỏng vấn với tờ báo của Mexico, lần đầu tiên Omar tiết lộ rằng, anh chưa bao giờ bị “đá ra khỏi nước Ả Rập Xê Út vì quá đẹp trai.”

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 1

Tháng 7/2013, Omar khẳng định, mình chưa từng bị trục xuất vì quá đẹp trai

Omar cho biết, sau khi rời Festival Di sản văn hóa Jenadiyah ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào tháng 4 vừa qua, khi trở về nhà mình ở Vancouver (Canada), tin tức cho rằng anh bị trục xuất vì quá đẹp trai đã lên đầu trang các báo với tốc độ chóng mặt.

Tôi thực sự rất cảm kích vì tình yêu và sự ủng hộ mà các fan dành cho mình. Bỗng có một triệu người like Facebook của mình là một ân huệ của Chúa”, Omar nói.

Tuy vậy, lời đính chính chỉ được Omar thừa nhận sau 1 tháng, khi thông tin bị trục xuất vì quá đẹp trai của anh tràn ngập các mặt báo.

Trang tin Islamix viết: “Omar Borkan Al Gala cùng với hai người đàn ông khác, chưa hề bị mời ra khỏi liên hoan văn hóa và di sản, không nói đến chuyện bị trục xuất khỏi Ả Rập Xe Út.”

Tờ tin tức này cũng lưu ý rằng, trưởng nhóm an ninh tại sự kiện văn hóa là ông Sheikh Abdullatif Al-Sheikh  khẳng định: “Al Gala chỉ bị quở trách bởi vì anh đã khiêu vũ tại khu gia đình (khu cấm) của sự kiện. Vì thế, anh bị các thành viên của An Ninh Quốc Gia xét hỏi, nhưng anh ấy không hề bị yêu cầu rời khỏi liên hoan, huống hồ là bị trục xuất.”

Sau 3 tháng, Omar mới công khai đính chính rằng mình chưa bao giờ bị “mời khỏi” Ả Rập.

Bạn gái chỉ là tin đồn

Dân mạng hiện lại đang xôn xao về cô gái chụp hình cạnh Omar đang gây sốt vì nét xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều đồn thổi cho rằng đây là bạn gái của Omar. Cô là một ca sĩ trẻ người Mexico. Eiza González Reyna, là con gái của một siêu mẫu tại Mexico. Eiza đã tham gia lĩnh vực giải trí từ năm 16 tuổi. Ngoài vai trò chính là ca sĩ cô còn được biết đến như là một diễn viên và người viết nhạc.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 2

Bạn gái ca sỹ chỉ là tin đồn

Eiza gần đây được đặc biệt chú ý, nhất là từ khi cô đăng bức ảnh chụp tình tứ cùng chàng trai được cho là đẹp trai nhất thế giới Borkan Iraqi Omar Al Gala.

Hiện câu chuyện vẫn chỉ là tin đồn vì chưa một ai lên tiếng xác nhận. Nhưng những nét đẹp rực lửa đúng chất châu Mỹ của Eiza đang giúp cô nổi bần bật trên thế giới. Dẫu vậy, mọi người vẫn nhận xét rằng, cô chỉ có khuôn mặt quyến rũ còn thân hình, đặc biệt là vòng một thì quá khiêm tốn.

Không đẹp trai như "mơ tưởng"

Sau khi Omar đến Việt Nam vào ngày 11/9 vừa qua, rất nhiều fan đã vỡ mộng bởi ngoại hình “không lý tưởng” như những bức hình đã được đăng trên báo chí từ vài tháng trước đó.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 3

Trai đẹp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trên một số diễn đàn Facebook, sự kiện “trai đẹp bị trục xuất” tới Việt Nam đang được bàn tán rất rôm rả, có người khen anh giản dị, dễ gần, người khác lại chê Omar “nhìn quá bình thường”.

Nhiều người cho rằng Omar chỉ là một người quá bình thường vì nhan sắc của Omar chỉ dừng ở mức điển trai chứ không long lanh như họ đã thấy. “Thế này mà gọi là đẹp trai à? Râu ria che hết mặt có thấy gì đâu. Có chút nam tính thôi, đúng là thời đại của photoshop và truyền thông” –  facebooker Hirokumi Aki viết.

Bình luận về việc này, một thành viên tên Rinna Yun trên một diễn đàn nổi tiếng cho biết: “Ngắm ảnh trên mạng thì thích thật đấy, nhưng mê trai đẹp thế thôi chứ mình đâu có rảnh để ra tận sân bay đón như mấy người kia”.

Một fan cuồng khác thậm chí còn nói: “Chụp hình cận cảnh khuôn mặt Omar thì rất đẹp trai. Nhưng nếu chụp hình toàn chân dung có vẻ bình thường. Khi anh ấy cười thì khi không đẹp lắm, hở răng. Anh ấy không nên cười mới đẹp.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 4

Bức hình nghệ thuật đã qua xử lý của Omar

Sự thực là, một bức hình chụp người mẫu đẹp là cộng gộp của nhiều yếu tố. Góc máy, dàn cảnh trong ảnh, độ sáng tối đã qua xử lý của ảnh, chiều sâu khung hình góp phần lớn tạo ra vẻ thẩm mỹ của nhân vật trong hình. Vậy nên, khi trai đẹp mộc mạc đến Việt Nam, chuyện anh không đẹp như trong những khoảnh khắc được bắt trong ảnh là điều bình thường.

Sự không bình thường chính là sự kỳ vọng quá mức để rồi lại hụt hẫng và thất vọng của các “fan cuồng.”

Ngay cả trước khi sang Việt Nam, trong một bài phỏng vấn, anh đã nói: “Tôi không hoàn hảo”. Đây là một "sự rào trước đón sau" giúp các fan đỡ vỡ mộng.

“Trai đẹp trục xuất” là câu chuyện truyền thông

Câu chuyện vào tháng 4/2013 được bắt đầu một cách vô cớ, nhưng kịch bản tiếp theo lại được diễn tiến khá khéo léo. Trong suốt 3 tháng, Omar không hề lên tiếng bất kỳ lời nào về việc mình bị bị trục xuất vì quá đẹp trai.

Thậm chí, anh là một người rất thông minh và khéo léo, biết tận dụng cơn sốt hâm mộ đang lên dành cho mình để lấy đà phóng cho sự nghiệp người mẫu và diễn viên.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 5

Omar trên truyền hình

Sau năm tuần sự kiện rùm beng trên báo chí, Omar trả lời phỏng vấn với truyền hình Canada bằng sự mập mờ: “Điều gì diễn ra ở Ả Rập hãy để lại ở Ả Rập.”

Phải đến tháng 7, sau khi những đợt sóng hâm mộ gần như đã lắng xuống, anh mới chính thức lên tiếng đính chính sự thật. Tuy vậy, anh đã mang về lợi nhuận là 1 triệu fan, cả thế giới biết tiếng đến anh, anh có rất nhiều fan cuồng (một phụ nữ gửi thẳng một chiếc Mercedes đến tặng).

Omar đã “ngồi khoanh tay” hưởng thụ thành quả mà hiệu ứng truyền thông trên diện rộng mang lại cho mình.

Bộ phim về Omar chỉ là phim độc lập ngắn

Bộ phim mà nhờ sự kiện “đẹp trai trục xuất” khiến anh được tuyển vào thực chất chỉ là một phim ngắn độc lập có tên 51.

Trong câu chuyện giật gân, Omar vào vai một chàng đẹp trai tên David Massmi bỗng tình cờ gặp một phụ nữ xinh đẹp và huyền bí tại một sân bay. Cuộc gặp gỡ của họ dẫn dắt David vào một hành trình của những bất ngờ và bí mật chết người khiến anh phải tự hỏi lại người đàn bà xinh đẹp bí ẩn kia là bạn hay thù.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 6

Phim Omar tham gia là một phim ngắn độc lập và nổi tiếng theo Omar

51 chỉ là một dự án phim ngắn đang ở giai đoạn tiền kỳ. Các nhà làm phim thậm chí mới chỉ đang đi huy động tài chính. Hơn nữa, phim độc lập tức là phim không phải của các hãng chính thống, mà của các đơn vị cá nhân tự đứng ra huy động ngân sách. Điều đó có nghĩa, những đồn đoán rằng Omar nên đến Hollywood chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán. Và các nhà làm phim Mỹ khoanh tay ngồi im.

Clip chào bán ý tưởng của đạo diễn Steven Balltazar và Mylene Gomera về bộ phim ăn theo Sự kiện trai đẹp Omar.

Phim được đạo diễn bởi John Steven Baltazar, và được viết kịch bản bởi Michelle Nickelson. Bộ phim này là một phim ngắn đầu tiên được đầu tư kinh phí lớn và mức độ “ầm ĩ” của Vương Quốc Ả Rập. Những diễn viên tham gia phim 51 là Mylene Gomera, Dana Hamdan và Rik Aby, hầu hết đều là diễn viên Ả rập, không phải là sao nổi tiếng Hollywood hay toàn cầu.

Trai đẹp sẽ lưu diễn vòng quanh thế giới

Tiếp tục cưỡi lên “danh tiếng sau 15 phút”, Omar Borkal vừa hoàn thành chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản, nơi anh được hàng triệu fan hú hét chào đón.

6 sự thật về “trai đẹp” Omar - 7

Sau Nhật Bản, Việt Nam, Omar sẽ đến Dubai, Mexico và London

Hiện đang trong chuyến lưu diễn ở các nước châu Á chủ yếu gồm Mexico, Dubai và Việt Nam. Các sự kiện chủ yếu là gây quỹ từ thiện và sánh bước với các chân dài trên sàn catwalk. Các hoạt động bên lề là “ăn tối với các người đã chiến thắng cuộc đấu giá để được dùng bữa với anh.”

Đáng chú ý, Omar sẽ gặp gỡ người hâm mộ châu Âu tại Anh Quốc trong sáu ngày thăm London từ 24-29/9 tới đây. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Omar xuất hiện trên runway Anh Quốc. Anh sẽ tham dự Show thời trang cao cấp tại khách sạn Grosvenor House Hotel, Park Lane, London vào ngày 29/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Chàng trai bị trục xuất sang Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN