Mourinho: Đã đến lúc dừng làm “thợ chữa cháy” của bóng đá châu Âu?

Siêu phẩm rabona: Khoảnh khắc để đời, xứng đáng đề cử giải Puskas 2026

Fans MU bức xúc: "Nếu Martinez thẻ đỏ thì Calvert-Lewin cũng nên bị đuổi"

Duy Tân

U17 Indonesia thắng 4-0, gửi lời “thách thức” tới Việt Nam tại giải ĐNA 2026

U17 Indonesia có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại U17 Timor Leste 4-0, thể hiện sức mạnh vượt trội trên sân nhà. Kết quả này đưa họ lên cùng vị thế với U17 Việt Nam trong cuộc đua ngôi đầu bảng A.

Thế trận một chiều, bàn thắng đến dồn dập

Ngay từ đầu trận, U17 Indonesia đã áp đảo về thể lực và kỹ thuật. Phút thứ 5, Putu Pratama mở tỷ số sau pha dứt điểm chân trái trong vòng cấm, tận dụng tốt tình huống bóng bật ra. Phút 17, anh tiếp tục lập công với pha kết thúc nhanh trong vòng cấm, gần như lặp lại kịch bản bàn thắng đầu tiên, đẩy U17 Timor Leste vào thế vỡ trận.

Hiệp 1 bùng nổ, định đoạt cục diện

Sức ép liên tục khiến hàng thủ U17 Timor Leste không kịp xoay xở. Phút 37, Ridho nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút uy lực trong vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, Dava Yunna thực hiện pha “xe đạp chổng ngược” đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0. Bàn thắng này trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong trận đấu.

Chia sẻ ngôi đầu, chờ màn đối đầu trực tiếp

Dẫn 4 bàn sau hiệp 1, U17 Indonesia chủ động giảm nhịp ở hiệp 2, không cần bung hết sức để giữ lực lượng cho trận đấu quan trọng phía trước. Chiến thắng 4-0 giúp họ có hiệu số +4, chưa thủng lưới, ngang bằng U17 Việt Nam và cùng chia sẻ ngôi đầu bảng A. Màn trình diễn này cho thấy U17 Indonesia đã sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với U17 Việt Nam, trong bối cảnh lượt trận tiếp theo họ gặp U17 Malaysia, còn U17 Việt Nam chạm trán U17 Timor Leste.

0
375 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Ngày 26/3/2026, Đỗ Hoàng Hên lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Bangladesh. Với tiền vệ nhập tịch của Hà Nội FC, đó là cột mốc đặc biệt sau 5 năm chờ đợi để đủ điều kiện nhập quốc tịch và được triệu tập.

24 giờ trước trận: lo lắng nhiều hơn hồi hộp

Hoàng Hên kể, 24 giờ trước trận đấu không khác nhiều so với các trận khác, nhưng anh giữ mức tập trung cao nhất vì đây là lần ra mắt đội tuyển. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện tốt nhất, sẵn sàng cho cơ hội của mình. Anh vẫn giữ thói quen quen thuộc: dậy sớm, ăn sáng, đi dạo, giãn cơ, đi bộ nhẹ cùng đội, sau bữa trưa thì chợp mắt trước khi vào trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Khoảnh khắc chờ đợi suốt 5 năm

Riêng ngày ra mắt, anh thừa nhận hơi khó ngủ vì nghĩ nhiều về trận đấu. Cảm giác là lo lắng nhiều hơn hồi hộp, bởi anh đặt khá nhiều kỳ vọng vào lần đầu ra sân. Khi đội giành chiến thắng, anh nói “mọi thứ đều ổn” và ai cũng rất vui. Về khoảnh khắc nhận thông báo triệu tập, anh khẳng định không hề mất đi sự háo hức dù trước đó đã có nhiều dự đoán. Anh chờ đợi điều này suốt 5 năm, đặc biệt là năm trước khi chờ quốc tịch.

Từ danh sách sơ bộ đến giấc mơ thành hiện thực

Khi thấy tên mình trong danh sách, anh rất vui nhưng vẫn phải kìm nén vì chưa chính thức. Chỉ đến khi danh sách cuối cùng được công bố, anh mới thực sự vỡ òa. Anh mô tả đó là khoảnh khắc “giấc mơ trở thành hiện thực”, khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian dài chờ đợi và chuẩn bị.

Xem thêm
0
158 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Khởi nguồn từ một khiếu nại
Vụ việc được gọi là “Passportgate” đang làm rúng động bóng đá Hà Lan, bắt đầu từ khiếu nại của câu lạc bộ NAC Breda về tư cách thi đấu của Dean James, cầu thủ thuộc Go Ahead Eagles. Dean James, sinh năm 2000, đã nhập quốc tịch Indonesia theo diện có ông bà, cha mẹ người Indonesia và đã khoác áo đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo 5 trận. Khi NAC Breda yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) kiểm tra, vấn đề pháp lý của Dean James lập tức bị phanh phui, mở ra một loạt hệ lụy cho nhiều cầu thủ khác.

Hiệu ứng domino lan rộng
Theo tờ Sporza, quy định của Hà Lan rất nghiêm ngặt: nếu một công dân tự nguyện nhận thêm quốc tịch khác, họ sẽ không còn được tính là công dân Hà Lan khi đăng ký thi đấu. Điều này khiến Dean James và nhiều cầu thủ khác, sau khi chuyển sang quốc tịch Indonesia để khoác áo đội tuyển Đông Nam Á, bị xếp vào diện “ngoài EU”. Hệ quả là họ phải có giấy phép cư trú và lao động hợp lệ mới đủ điều kiện thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Lan, nhưng nhiều người trong số họ lại không đáp ứng đủ các điều kiện này.

KNVB vào cuộc mạnh tay
Trước tình trạng này, KNVB đã yêu cầu các cầu thủ chưa rõ tình trạng giấy phép lao động tạm thời không được thi đấu lẫn tập luyện. Các câu lạc bộ như NEC, FC Emmen, Go Ahead Eagles và Heracles Almelo đã nhanh chóng chấp hành chỉ đạo này, khiến nhiều cầu thủ phải ngồi ngoài sân cỏ trong thời gian chờ xác minh.

Ảnh hưởng tới bóng đá Indonesia
Đáng chú ý, những cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia là nguồn lực quan trọng giúp đội tuyển Indonesia tiến bộ vượt bậc trong hai năm qua, lọt sâu tại Asian Cup và cạnh tranh suất dự World Cup. Vụ Passportgate không chỉ gây xáo trộn cho bóng đá Hà Lan mà còn có thể ảnh hưởng lớn tới tham vọng của bóng đá Indonesia trên đấu trường quốc tế.

Xem thêm
1
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Sự trở lại sau hơn 1000 ngày
Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh chính là sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau hơn 1000 ngày vắng bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp hai thay cho Nguyễn Văn Vĩ, Văn Hậu đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt trên hành lang cánh trái, mang lại sự chắc chắn và sinh khí mới cho hàng thủ đội nhà.

Ý nghĩa vượt lên trên chuyên môn
Sự góp mặt của Văn Hậu không chỉ đơn thuần là bổ sung một lựa chọn chất lượng cho đội hình, mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó của một trong những ngôi sao hàng đầu khu vực. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, việc trở lại sân cỏ của Văn Hậu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội và người hâm mộ, đồng thời khẳng định quyết tâm không bỏ cuộc của cầu thủ này.

Truyền thông khu vực đặc biệt quan tâm
Tờ Bola của Indonesia đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn tái xuất của Văn Hậu, coi đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở lại của anh. Theo nhận định của tờ báo này, sự xuất hiện của Văn Hậu giúp cải thiện chiều sâu đội hình, đồng thời mở ra kỳ vọng về một tuyển Việt Nam mạnh mẽ và ổn định hơn trong thời gian tới.

Kỳ vọng cho tương lai
Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu được xem là mảnh ghép cuối cùng giúp HLV Kim Sang-sik hoàn thiện đội hình, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn tại vòng loại Asian Cup 2027. Người hâm mộ kỳ vọng Văn Hậu sẽ tiếp tục duy trì phong độ, đóng góp nhiều hơn nữa cho thành công của đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
3
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Indonesia đang chuẩn bị cho một bước đi táo bạo sau cú hích lịch sử khi mời Argentina tới Jakarta năm 2023. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đặt mục tiêu đưa đội tuyển Italia, nhà vô địch thế giới 4 lần, tới đá giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 6. Nếu thành công, đây sẽ là màn thử lửa cực nặng cho thầy trò HLV John Herdman trước chiến dịch AFF Cup cuối tháng 7.

Tiêu chí chọn đối thủ: Mạnh nhưng lỡ hẹn World Cup

Ông Sumardji, đại diện PSSI, xác nhận Indonesia sẽ chơi hai trận giao hữu trong đợt FIFA Days sắp tới. Chủ tịch Erick Thohir đưa ra tiêu chí rất rõ: tìm những đội tuyển mạnh nhưng không giành vé dự World Cup 2026. Theo tờ Bola, tuyển Italia đáp ứng trọn vẹn điều kiện này sau thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off. Dù vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Azzurri vẫn đứng thứ 12 thế giới và sở hữu nhiều ngôi sao như Gianluigi Donnarumma hay Nicolo Barella.

Cơ hội vàng cho dàn sao nhập tịch Indonesia

Việc mời được đối thủ tầm cỡ như tuyển Italia được xem là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ông Erick Thohir. Với Indonesia, đây là dịp hiếm có để dàn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan được cọ xát ở đẳng cấp cao. Những trận đấu như vậy được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhất cho Indonesia trước AFF Cup. Garuda sở hữu lực lượng hùng hậu, tham vọng vươn tầm châu lục và đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại khu vực.

“Liều thuốc thử” cho tham vọng khu vực

Nếu cuộc đọ sức với tuyển Italia trở thành hiện thực, Indonesia sẽ có “liều thuốc thử” hạng nặng để gia tăng sức mạnh. Điều này đồng thời tạo ra áp lực lớn lên tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Trong bối cảnh AFF Cup đang đến gần, cách Indonesia chủ động tìm đối thủ mạnh cho thấy họ sẵn sàng bước vào giải với tâm thế khác.

Xem thêm
0
334 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật