Khoảng trống trên hàng tiền đạo
Tottenham bước vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng với hàng công vẫn cần bổ sung. Richarlison còn hợp đồng đến hè 2027, dù câu lạc bộ có quyền gia hạn thêm 1 năm. Dominic Solanke lại trải qua 2 mùa bị chấn thương ngắt quãng, riêng mùa 2025/26 từng nghỉ 139 ngày sau ca phẫu thuật mắt cá và vắng 33 trận. Trước mùa giải mới, Solanke cũng mới trở lại tập luyện sau một giai đoạn không có thể trạng tốt nhất.
Hoàn cảnh đó khiến Tottenham muốn bổ sung thêm tiền đạo có khả năng chơi cao nhất. Omar Marmoush vì thế trở thành mục tiêu quan trọng, bên cạnh Savinho trong cuộc đàm phán lớn với Manchester City.
Savinho vẫn là mục tiêu Tottenham theo đuổi lâu nhất
Tottenham đã quan tâm Savinho từ mùa hè 2025 nhưng không đạt thỏa thuận khi Manchester City không muốn bán và định giá cầu thủ Brazil khoảng 70 triệu bảng. Một năm sau, tình hình thay đổi. Savinho muốn có thời gian thi đấu thường xuyên hơn, trong khi cạnh tranh trên hàng công City ngày càng lớn.
Mùa 2025/26, anh chỉ đá chính 14 trận trên mọi đấu trường và có 6 lần trực tiếp tham gia bàn thắng. Sự xuất hiện của Antoine Semenyo, cùng Jérémy Doku và Rayan Cherki, khiến cơ hội của Savinho giảm đáng kể.
Tottenham đã nâng đề nghị lên khoảng 85 triệu bảng trong tháng 8. Savinho cũng muốn chuyển tới London, còn các cuộc trao đổi giữa 2 câu lạc bộ hiện được gộp với thương vụ Marmoush.
Savinho vẫn hấp dẫn Spurs nhờ khả năng chơi ở cả 2 cánh, tốc độ và kỹ thuật trong những tình huống một đối một. Mùa 2023/24 tại Girona, anh ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp phần giúp đội bóng Tây Ban Nha lần đầu giành vé dự Champions League.
Marmoush giải quyết nhu cầu khác
Nếu Savinho tăng lựa chọn ở biên, Marmoush đáp ứng nhu cầu trực tiếp hơn ở vị trí trung phong. Tiền đạo Ai Cập có thể chơi cao nhất, dạt sang trái hoặc đá cạnh một trung phong khác. Điều đó cho phép De Zerbi sử dụng anh cùng Solanke hay Richarlison thay vì buộc 3 cầu thủ cạnh tranh cho đúng một vị trí.
Marmoush từng ghi 37 bàn sau 67 trận cho Eintracht Frankfurt trước khi Manchester City chi khoảng 59 triệu bảng đưa anh về vào tháng 1/2025. Riêng nửa đầu mùa 2024/25 tại Frankfurt, anh đạt phong độ rất cao với 15 bàn chỉ sau 17 trận Bundesliga.
Tại City, Marmoush có 16 bàn sau 62 lần ra sân. Mùa vừa qua khó khăn hơn khi cơ hội đá chính giảm giữa một hàng công đông người. World Cup 2026 cũng không mang lại nhiều bàn thắng: anh góp mặt cả 5 trận của Ai Cập, đá chính 3 lần nhưng không ghi bàn. Ai Cập vào vòng 1/8 trước khi thua Argentina 2-3.
Tottenham muốn mua cả 2
Các cuộc đàm phán mới nhất không còn tách Savinho và Marmoush thành 2 thương vụ riêng biệt. Tottenham đang trao đổi với Manchester City về một gói có tổng giá trị khoảng 150 triệu bảng. City muốn khoảng 85 triệu bảng cho Savinho và không muốn chịu lỗ với Marmoush sau khi từng trả Frankfurt khoảng 59 triệu bảng.
Với Tottenham, 2 cầu thủ giải quyết 2 nhu cầu khác nhau. Savinho bổ sung khả năng qua người và tốc độ ở hành lang biên. Marmoush mang tới thêm bàn thắng, khả năng di chuyển phía sau hàng thủ và một phương án đáng tin cậy hơn ở trung tâm hàng công.
Mảnh ghép cuối trong cuộc thay đổi lớn
De Zerbi đã được đầu tư mạnh trong mùa hè đầu tiên. Tottenham đưa Sandro Tonali và Mateus Fernandes về tuyến giữa, còn hàng phòng ngự có thêm Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi và Andy Robertson. Martin Dubravka cũng gia nhập để bổ sung vị trí thủ môn.
Tổng chi trước khi bước vào cuộc đàm phán với City đã lên khoảng 230 triệu bảng. Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa mua thêm một cầu thủ tấn công mới dù chỉ ghi 48 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước.
Savinho và Marmoush vì thế là phần còn thiếu trong quá trình xây lại đội hình. Một người mở rộng các phương án ở biên, người còn lại giảm sự phụ thuộc vào Solanke và Richarlison ở vị trí trung phong. Nếu hoàn tất được cả 2, De Zerbi sẽ bước vào mùa giải với hàng công dày hơn nhiều và đủ phương án để Tottenham trở lại cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.