Đánh giá lại ưu tiên ngân sách và nguồn lực
Trước những khó khăn chồng chất, việc Thái Lan cần làm là đánh giá lại các ưu tiên ngân sách, cân đối giữa công tác cứu trợ thiên tai và tổ chức SEA Games. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể là giải pháp tạm thời để giảm áp lực tài chính cho chính phủ.
Thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực
Về mặt chính trị, Thái Lan và Campuchia cần nhanh chóng nối lại đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua kênh ngoại giao thể thao. Việc đảm bảo an ninh, minh bạch trong thay đổi chương trình thi đấu và tôn trọng lợi ích của các bên sẽ giúp khôi phục niềm tin, tạo môi trường thuận lợi cho đại hội.
Chủ động xây dựng các phương án dự phòng
Cuối cùng, Thái Lan nên chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm việc rút gọn quy mô, chuyển một số môn thi đấu sang quốc gia khác hoặc tổ chức trực tuyến một số nội dung phù hợp. Sự linh hoạt và chủ động sẽ là chìa khóa giúp SEA Games 33 vượt qua khủng hoảng, duy trì vị thế là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.